Vụ khủng bố London: Kẻ đánh bom đi đâu trong 81 phút cuối đời?

15/07/2005 23:42 GMT+7

Cảnh sát Anh hôm 14/7 đã công bố hình ảnh đầu tiên của một trong những kẻ đánh bom tự sát tại nhà ga Luton, trên đường đến London để gieo chết chóc. Mục tiêu của cảnh sát là để tìm ra manh mối: gã này đã đi đâu trong 81 phút trước khi gây nổ bom trên một chiếc xe buýt?

Tấm ảnh cho thấy H.Hussain mặc áo khoác, quần jeans, lưng đeo ba lô chứa bom đã được chụp tại ga Luton vào lúc 7h20 ngày xảy ra vụ nổ (7/7). Sau khi đến ga King's Cross vào lúc 8h26, Hussain cười đùa với những kẻ đánh bom khác trước khi chia tay. Hussain đã không cho nổ bom trên xe buýt mãi đến 9h47, trễ hơn một giờ so với các vụ đánh bom trên tàu điện ngầm của đồng bọn y. Các nhà điều tra Anh đang tìm hiểu liệu có phải Hussain do không thể đánh bom một tàu điện ngầm - lúc đó ngưng chạy do bị lỗi kỹ thuật - đã chờ lệnh giờ chót và chuyển sang nhắm vào xe buýt hay không. Ông P.Clarke, người đứng đầu lực lượng chống khủng bố của cảnh sát Anh đã kêu gọi dân chúng - đặc biệt 66 người sống sót sau vụ nổ bom xe buýt - cung cấp thông tin về Hussain để các nhà chức trách có thể truy tìm các hoạt động của y trong 81 phút cuối.

Theo các chuyên gia pháp y, loại chất nổ 4 kẻ đánh bom sử dụng giống hệt loại chất nổ mà R.Reid (người Anh) đã giấu trong chiếc giày của y khi tìm cách đánh bom một máy bay xuyên Đại Tây Dương vào năm 2001. Nó được làm từ một loại công thức mà al-Qaeda sử dụng để dạy cho các chiến binh. Trong khi đó, cảnh sát cũng đã xác định danh tính của kẻ đánh bom thứ 4 là L.Germaine - người Anh gốc Jamaica theo đạo Hồi. Cảnh sát cũng đã đến lục soát nhà của Germaine vốn sống cùng vợ con tại Aylesbury, Buckinghamshire. Cảnh sát hiện đang truy lùng nhân vật thứ 5 là người Anh gốc Pakistan mà theo họ đã chủ mưu các vụ tấn công. Người này đã rời Anh ngay trước khi các vụ đánh bom xảy ra. Trong khi đó, ngày 15/7, một nhà hóa học người Ai Cập bị tình nghi là kẻ chế tạo bom trong vụ khủng bố London đã bị bắt ở ngoại ô Cairo (Ai Cập). Theo ABC News, người này tên là M.Nashar, 33 tuổi, hiện đang bị giới chức Ai Cập và các nhà điều tra Anh thẩm vấn.

Châu Yên
(Theo BBC, Times)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.