Y thường xuyên tham gia công tác thiện nguyện tại các trung tâm dành cho thanh niên Hồi giáo ở Leeds. Khan được cho là đã lôi kéo hai kẻ đánh bom khác là S.Tanweer, 22 tuổi và H.Hussain, 18 tuổi vào thế giới chủ nghĩa cực đoan. Theo các quan chức tình báo Mỹ, Khan thân với M.Babar - một người Mỹ gốc Pakistan vừa thừa nhận đã thành lập các trại huấn luyện khủng bố tại Afghanistan. Trong khi đó, báo Sunday Times (Anh) thì cho rằng, Khan đã từng đối mặt với các cuộc điều tra của Cơ quan Tình báo Anh MI5 do bị tình nghi liên quan đến âm mưu làm nổ tung một chiếc xe tải chở bom ở London vào năm 2004. Tuy nhiên, sau đó do không có đủ bằng chứng nên MI5 không tiếp tục điều tra Khan nữa.
Trước đó, cảnh sát và Cơ quan Tình báo Anh đã khẳng định không ai trong 4 nghi can đánh bom trên có liên quan tới các mạng lưới khủng bố. Tuy nhiên, điều tra mới đây cho thấy, Khan và Tanweer đã từng đến Pakistan hồi tháng 11.2004 và trở lại Anh vào tháng 2 năm nay. Theo các cơ quan tình báo, hai người này có thể đã liên lạc với các phần tử khủng bố tại Pakistan. Còn Hussain cũng đã đến Pakistan một năm sau đó. Chính quyền Pakistan hiện đang thẩm vấn một thương gia mà số điện thoại của người này đã được lưu trong điện thoại di động của một trong 4 kẻ đánh bom. Theo cảnh sát Anh, 3 trong 4 kẻ đánh bom đã thực hiện các cuộc gọi đến Pakistan và cũng đã nhận cuộc gọi từ đây. Tính đến hôm 18.7, số người chết trong vụ đánh bom London đã lên đến 55 người sau khi thêm một bệnh nhân qua đời tại bệnh viện. Hiện còn khoảng hơn 40 người đang điều trị tại bệnh viện, ít nhất 6 trong số này đang trong tình trạng nguy kịch. (AFP, JPost)
C.Y
Bình luận (0)