Vũ Ngọc Đãng: Tôi và Lương Mạnh Hải từng cãi nhau đến không nhìn mặt

20/12/2016 15:46 GMT+7

Từng gây nhiều tranh cãi với Hotboy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt , đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và diễn viên Lương Mạnh Hải vẫn tiếp tục hợp tác thực hiện phần 2 của bộ phim này.

Với Hotboy nổi loạn 2, Vũ Ngọc Đãng đóng vai trò đạo diễn và đồng sản xuất cùng Lương Mạnh Hải. Được biết, sau 12 năm đồng hành, cả hai đã lập công ty chung trong đó Vũ Ngọc Đãng là người phụ trách chuyên môn còn Lương Mạnh Hải đảm nhận những vấn đề khác từ tài chính cho đến sản xuất.
Mặc dù mối quan hệ của cả hai luôn được dư luận mổ xẻ nhưng đạo diễn Hotboy nổi loạn cho rằng anh  không bao giờ để tâm đến điều đấy. Anh cũng không cảm thấy khó chịu nếu có ai tò mò hay đồn đại về mối quan hệ này nhưng anh sẽ không phát ngôn bất cứ điều gì.
Nói về Lương Mạnh Hải, Vũ Ngọc Đãng dành nhiều lời khen cho người bạn đồng hành của mình: “Hải là người rất quyết liệt, nhạy bén và lì đòn nên tôi vô cùng yên tâm khi Hải nắm tất cả những khâu quan trọng nhất". Anh tiết lộ, có những lúc cả hai tranh cãi đến độ không muốn nhìn mặt nhau nhưng sau 5 phút là mọi việc lại được giải quyết ổn thỏa.
Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và diễn viên Lương Mạnh Hải trên phim trường Hotboy nổi loạn 2
Hotboy nổi loạn 2 hiện đang trong giai đoạn hậu kỳ và chuẩn bị công chiếu vào tháng 3.2017. Sau khi tung trailer chính thức cách đây không lâu, bộ phim thu hút nhiều sự chú ý của khán giả khi tiếp tục khai thác đề tài đồng tính, vốn là đề tài khá nhạy cảm và còn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.
Chia sẻ về vấn đề này, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cho biết câu chuyện trong phần 2 hoàn toàn độc lập với phần 1. Đề tài đồng tính vẫn sẽ tiếp tục được anh khai thác nhưng đây không hẳn là một bộ phim về giới tính mà chỉ dùng hoàn cảnh để nói về sự khao khát được chia sẻ, được yêu thương và quan trọng nhất là được bình yên. Anh cũng thừa nhận trong phần 1, tình yêu dành cho các nhân vật còn hời hợt, chưa đủ dữ dội và khốc liệt và tin chắc phần 2 sẽ khiến khán giả thích thú, hài lòng hơn.
Khi được hỏi về cụm từ "đạo diễn của phim đồng tính" mà nhiều người đặt cho mình, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cho rằng đó là một lời khen. “Cuộc sống vốn dĩ luôn tồn tại nhiều sự khác biệt. Muốn hay không muốn, thích hay không thích thì bạn cũng phải chấp nhận thực tế đó. Vậy tại sao tôi lại phải né tránh vấn đề đồng tính trên phim ảnh? Có quá nhiều những miêu tả châm biếm, giễu cợt, hài hước về người đồng tính thì tôi sẽ đặt họ ở một đối cực khác trong các phim của mình: giản dị, chân thành và công bằng hơn”, vị đạo diễn quả quyết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.