Vụ nhiều người trong gia đình tử vong trong bồn hóa chất: Nạn nhân thứ 4 qua đời

08/12/2013 16:45 GMT+7

(TNO) Chiều nay 8.12, Bệnh viện Đa khoa T.Ư Cần Thơ cho biết ông Đào Hiền Ngoan (39 tuổi, quê xã Long Trị, H.Long Mỹ, Hậu Giang), nạn nhân thứ 4 trong vụ tử nạn trong bồn chứa dung dịch chiết xuất đầu vỏ tôm của Công ty TNHH Việt Nam Chitin Hậu Giang đã qua đời trưa nay.

>> Vệ sinh bồn chứa hóa chất, 3 người trong một gia đình tử nạn

Đến trưa 8.12, sức khỏe của ông Đào Hiền Ngoan, nạn nhân còn lại trong gia đình 4 người gặp nạn vẫn đang trong tình trạng nguy kịch
Ông Đào Hiền Ngoan đã qua đời tại bệnh viện trưa 8.12

Ông Ngoan (cùng 3 người họ hàng khác) được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng tim ngưng đập, do ông đã lao vào bồn chứa dung dịch chiết xuất đầu vỏ tôm của Công ty TNHH Việt Nam Chitin Hậu Giang để cứu giúp 3 người nhà gặp nạn trước đó.

Tai nạn đã làm ông Đào Hiền Phương (anh ruột ông Ngoan), Đào Vũ Khanh (con ông Phương) và Đào Hiền Đáng (cháu ông Ngoan) tử vong trước đó.

Được biết, các nạn nhân đều có họ hàng với gia đình chủ doanh nghiệp trên.

Tin ảnh: Tiến Trình

>> Nổ trong trường học, 1 học sinh tử nạn
>> Vụ QL1A tắc nghẽn vì dân dựng rạp phản đối tai nạn chết người: Tài xế xe tải ra đầu thú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.