Vụ nữ trưởng phòng dùng bằng cấp người khác: Lập tổ kiểm tra sai phạm

08/10/2019 06:46 GMT+7

Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo lập tổ kiểm tra, rà soát để xem xét, xác định trách nhiệm, sai phạm của các cán bộ, đảng viên có liên quan vụ nữ trưởng phòng dùng bằng cấp của người khác.

Ngày 7.10, ông Nguyễn Thượng Hải, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk, cho biết Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo lập tổ kiểm tra, rà soát để xem xét, xác định trách nhiệm, sai phạm của các cán bộ, đảng viên có liên quan đến quá trình tuyển dụng, tiếp nhận, thẩm tra, xác minh lý lịch, đề bạt, bổ nhiệm bà Trần Thị Ngọc Ái Sa, Trưởng phòng Quản trị văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk.
Như Thanh Niên đã thông tin, vừa qua các cơ quan chức năng đã xác minh đơn tố cáo đối với bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (46 tuổi) và làm rõ bà Sa có tên thật là Trần Thị Ngọc Thảo (44 tuổi), chưa học hết cấp 3 nhưng lấy bằng cấp 3 của bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (là chị ruột) để đi học trung cấp, học liên thông lên đại học; đồng thời kê khai lý lịch cán bộ công chức không trung thực...
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.