Vụ ô tô chở ma túy lao vào CSGT: Xác định được danh tính kẻ bỏ trốn

26/08/2015 18:40 GMT+7

(TNO) Chiều nay 26.8, nguồn tin của PV Thanh Niên Online cho hay Công an H.Bố Trạch (Quảng Bình) đã xác định được danh tính và quê quán kẻ cuối cùng trong 5 người đi trên xe taxi chở ma túy đang bỏ trốn.

(TNO) Chiều nay 26.8, nguồn tin của PV Thanh Niên Online cho hay Công an H.Bố Trạch (Quảng Bình) đã xác định được danh tính và quê quán kẻ cuối cùng trong 5 người đi trên xe taxi chở ma túy đang bỏ trốn.

4/5 đối tượng liều lĩnh lao xe vào tổ CSGT để chạy trốn - Ảnh cơ quan công an cung cấp4/5 đối tượng liều lĩnh lao xe vào tổ CSGT để chạy trốn - Ảnh cơ quan công an cung cấp
Trước đó, như Thanh Niên Online đã thông tin, sáng 25.8, 1 nhóm 5 người đi xe ô tô taxi mang biển số 73A-032.46 chạy với tốc độ cao trên QL1 theo hướng bắc – nam; khi đến đoạn thuộc xã Đồng Trạch, H.Bố Trạch thì bị tổ tuần tra của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình ra hiệu dừng xe vì phát hiện có dấu hiệu vi phạm tốc độ.
Lái xe không những không chấp hành mà đã lao thẳng vào tổ CSGT rồi nhấn ga bỏ chạy. Khi bị CSGT truy đuổi, lái xe liều lĩnh chạy vào đường ngược chiều, quay đầu xe tiếp tục chạy trốn. Trong quá trình chạy trốn, xe taxi đâm vào xe máy của chị Phan Thị Hồng (người địa phương).
Sau khi xảy ra tai nạn, ngay lập tức tổ CSGT áp sát phương tiện, khống chế bắt được Đinh Xuân Vũ (24 tuổi, ở P.Quảng Thọ, TX.Ba Đồn, Quảng Bình; người điều khiển xe) và Nguyễn Văn Tiến (23 tuổi, ở P.Quảng Phong, TX.Ba Đồn, Quảng Bình). 3 người khác đi cùng trên xe nhanh tay bật cửa chạy trốn. Lực lượng CSGT, công an huyện và Công an xã Đồng Trạch cùng nhân dân truy đuổi bắt được Vũ Văn Đảng (41 tuổi, ở Kỳ Sơn, Nghệ An; không phải như thông tin ban đầu ở Nam Định) và Trương Văn Phúc (36 tuổi, ở Nghi Lộc, Nghệ An).
Kiểm tra xe taxi, công an thu được 1 con dao dài 0,5 m và 85 gam ma túy đá; trên người Đảng có gần 150 triệu đồng tiền mặt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.