Vụ rapper Việt Nam bị cho miệt thị thành viên Black Pink lên báo nước ngoài

03/04/2019 19:11 GMT+7

Theo trang Koreaboo , Rapper RichChoi hứng chịu nhiều 'gạch đá' từ người hâm mộ Jisoo, nhóm Black Pink lẫn cộng đồng fan Kpop khi dùng những từ ngữ thô tục để nói về nữ ca sĩ.

Tối 2.4, thông tin RichChoi đưa Jisoo lẫn nhóm nhạc nữ Black Pink vào bài rap của mình trong chương trình DissNeeLand, đã nhanh chóng gây chú ý. Chuyện sẽ chẳng có gì gây tranh cãi nếu nam rapper này không dùng các câu từ thô tục khi nói về những ca sĩ đến từ Hàn Quốc.
Fan Jisoo cũng như Black Pink không khỏi khó chịu khi nghe RichChoi nhắc đến tên thần tượng và đính kèm theo các câu chửi thề lẫn mỉa mai có phần nặng nề. Thậm chí, anh còn nói thẳng vào mặt đối phương đang cùng rap với mình: “Tự sướng bằng ảnh của Jisoo”.
Đoạn rap trên của RichChoi ngay lập tức thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ của những người hâm mộ Jisoo, Black Pink nói riêng và fan Kpop. Tại Việt Nam, fan của giọng ca xứ kim chi đã có những chỉ trích mạnh mẽ cách dùng từ thô tục này của RichChoi.
Trên các diễn đàn, cư dân mạng đều tỏ ra phẫn nộ trước hành vi này của RichChoi. “Vô đạo đức trầm trọng”, “Nhiều thành phần đánh đồng định nghĩa của “Rap chiến” với cả vô văn hóa vậy sao?”, “Thế này cũng được gọi là rapper? Quá là gượng ép”…, nhiều bạn trẻ bức xúc.
Jisoo (thứ hai từ trái sang) cùng các thành viên nhóm Black Pink ẢNH: INSTAGRAM NV
Ngay sau đó, chuyện Jisoo và Black Pink trở thành đối tượng bị RichChoi “làm nhục” trong bài rap được chia sẻ rộng rãi trên cộng đồng fan quốc tế. Rất nhiều fan của những nữ nghệ sĩ Kpop đều tỏ ra bất bình và chửi bới rapper Việt Nam nặng nề. Bên cạnh đó, một số dân mạng không phải là fan của Black Pink cũng tỏ ra sốc trước lời rap của RichChoi.
Dù vậy, vẫn có không ít bình luận bảo vệ RichChoi và khẳng định đây chỉ đơn giản là bài “rap chiến” trong một chương trình thuộc giới Underground. Thậm chí, những người này còn cho rằng fan Black Pink nói riêng và Kpop nói chung quá nhạy cảm, “làm quá” mọi chuyện khi hùa nhau báo cáo video rap này. Ngoài ra, cũng có một số người lấy ví dụ chương trình thi rap Show me the money của Hàn Quốc làm ví dụ cho thấy việc chửi bới miệt thị nhau là “chuyện bình thường” ở Kpop.
Black Nut (trái) từng bị KittiB kiện phải vào tù vì có câu rap thô tục xúc phạm cô ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER
Tuy nhiên, thực tế, tại Hàn Quốc, một rapper từng bị kiện phải ngồi tù vì có hành động xem thường phụ nữ trong bài rap tương tự RichChoi. Rapper Black Nut từng rap về đàn chị KittiB: “Tôi sẽ không lên giường với KittiB ngay cả nếu cô ấy được dâng hiến cho tôi miễn phí”. Kết quả là anh bị ngồi tù 1 năm, cùng 2 năm quản chế. Vì thế, dư luận Việt Nam đang hi vọng công ty quản lý YG Entertainment sẽ có động thái mạnh mẽ với RichCho.
RichChoi tên thật là Lê Anh Đức, sinh năm 1999, đang học tại Đại học Công đoàn. Trước khi xảy ra lùm xùm xúc phạm Jisoo và Black Pink, anh từng dính phốt đốt sách vở học sinh Trường THPT Hà Nội Amsterdam (Hà Nội) để quay MV. Hiện tài khoản cá nhân và clip chính thức về đoạn rap trên của RichChoi đều không được tìm thấy.
Trang tin Hàn Quốc Koreaboo cũng đã đăng tải vụ việc này. Koreaboo còn cho biết fan Black Pink đang kêu gọi cộng đồng người hâm mộ Kpop tẩy chay RichChoi cũng như bảo vệ những chủ nhân hit Ddu du ddu du bằng hashtag trên các mạng xã hội #ProtectJisoo, #RespectJisoo, #RespectBlackPink.
Đồng thời, fan của gà nhà YG cũng yêu cầu RichChoi đưa ra lời xin lỗi chính thức. Phía RichChoi chỉ giải thích lời bài hát đơn giản chỉ là “đùa”. Anh còn bật mí bản thân rất yêu thích Black Pink nên những lời lẽ sử dụng trên chỉ giải trí, không hề có ý nhắm đến Black Pink mà là để "chửi" rapper đối thủ trong chương trình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.