Vụ Ronaldinho bị bắt ở Paraguay: Hé lộ những tình tiết mới

Tây Nguyên
Tây Nguyên
06/03/2020 07:00 GMT+7

Luật sư của Ronaldinho đã phủ nhận huyền thoại bóng đá Brazil và anh trai của cựu danh thủ này đã sử dụng hộ chiếu giả để vào Paraguay, dẫn đến bị bắt giữ.

Theo AFP, cựu ngôi sao từng vô địch World Cup 2002 và anh trai của ông đã bị công tố viên ở thủ đô Asuncion thẩm vấn trong hơn 7 giờ vào ngày 5.3 sau khi bị cáo buộc vào Paraguay bằng cách sử dụng các tài liệu giả mạo. Ronaldinho đã được mời đến thủ đô Paraguay trong một hoạt động từ thiện giúp trẻ em nghèo và quảng bá cho cuốn sách mới của mình.

Hộ chiếu Paraguay của Ronaldinho (dưới) và anh trai bị cho là giả mạo

CHỤP MÀN HÌNH

Cựu danh thủ 39 tuổi và anh trai của ông đã đến văn phòng công tố vào sáng 5.3 cùng với luật sư người Paraguay Adolfo Marin để xét hỏi liên quan đến đường dây tội phạm có tổ chức. "Họ quyết định tự nguyện ở lại và hợp tác với các cuộc điều tra của công tố viên. Ronaldinho không cần sử dụng bất kỳ hộ chiếu nào khác ngoài giấy tờ của mình", luật sư Marin nói.

Ronaldinho trượt dốc thê thảm, đổ nợ, dùng hộ chiếu giả và bị cảnh sát bắt

Theo thanh tra dẫn đầu cuộc điều tra là Gilberto Fleitas, Ronaldinho đã được trao cho hộ chiếu giả của mình bởi doanh nhân người Brazil Wilmondes Sousa Lira, người cũng bị bắt cùng danh thủ 39 tuổi của Brazil. Marin cho biết Ronaldinho đã nói với công tố viên rằng các tài liệu nghi vấn đã được đưa cho anh một tháng trước tại Brazil.

Ronaldinho bị phát hiện sử dụng hộ chiếu giả sau cuộc đột kích của cảnh sát vào khách sạn

CHỤP MÀN HÌNH

Huyền thoại Ronaldinho và anh trai của anh đã bị giam giữ vào khuya 4.3 tại khách sạn 5 sao thuộc Resort Yacht and Golf Club Paraguayo de Lambaré nằm ở vùng ngoại ô Asuncion. Các hộ chiếu giả mạo của họ đã được phát hiện khi đến sân bay quốc tế Asuncion, theo công tố viên trưởng Federico Delfino.
Cựu tiền đạo của CLB Barcelona, AC Milan và Paris Saint-Germain và anh trai được cho là đi du lịch vào Paraguay bằng cách sử dụng "hộ chiếu Paraguay và thẻ căn cước giả", theo Delfino. Hộ chiếu này có ảnh, tên, nơi và ngày sinh của Ronaldinho và là công dân Paraguay, được phát hành vài tháng trước.

Ronaldinho đã gặp rắc rối khi đến Paraguay

AFP

Chính quyền Brazil đã tịch thu hộ chiếu của Ronaldinho vào tháng 11.2018 sau khi anh ta không trả khoản tiền phạt 2,5 triệu USD vì gây thiệt hại môi trường trong quá trình xây dựng một bất động sản ở Porto Alegre, miền nam Brazil.
Luật sư Marin nhấn mạnh rằng Ronaldinho đã đi du lịch bằng các giấy tờ của riêng mình và không bị hạn chế đi lại, đồng thời nói thêm rằng cả hai không gặp khó khăn nào đối với các hoạt động của họ ở Asuncion. Một nguồn tin từ văn phòng công tố nói với AFP rằng không có nguy cơ tiếp tục bắt giữ Ronaldinho. Bộ trưởng Nội vụ Paraguay là Euclides Acevedo trước đó cho biết: "Là một người có thẩm quyền, chúng tôi không thể bỏ qua sự bất thường này", ông Acevedo nói và thêm rằng những người đưa Ronaldinho vào nước này cũng sẽ bị điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.