Vụ tại Hội đồng thi Nam Đàn 2, Nghệ An: Ban giám hiệu đổ lỗi cho “khách quan”

05/09/2006 23:50 GMT+7

Thí sinh Hồ Văn Lý bị nghi ngờ đã quay phim (!) Trao đổi với PV Thanh Niên sáng 5/9, Ban giám hiệu Trường THPT Nam Đàn 2 cho biết mới chỉ nghe thông tin về việc này nhưng chưa được xem những hình ảnh đã được công bố từ mấy ngày nay.

Ông Trần Văn Đỉnh, Hiệu phó nhà trường, Phó chủ tịch hội đồng thi thừa nhận khâu tổ chức coi thi đã làm không tốt, và đổ lỗi cho người nhà thí sinh "trình độ dân trí còn thấp". Khi được hỏi về trách nhiệm của mình khi để trường thi biến thành cái chợ, ông Đỉnh vẫn cho rằng đó là do “khách quan”, hội đồng cũng đã rất cố gắng.

Một tình tiết khá bi hài là sau khi những đoạn băng được công bố, nhà trường đã cho gọi em Hồ Văn Lý (thí sinh được máy điện thoại quay cận cảnh bài làm) lên trường để hỏi xem có phải em này đã tố cáo những tiêu cực của kỳ thi (!). Lý phải viết bản cam đoan là đã không làm việc này. Qua quan sát của chúng tôi, những hình ảnh được ghi lại là ở dãy nhà tầng phía sau, quay ở tầng 2 (mỗi tầng 5 phòng học), phòng thi số 15. Tường rào của trường được xây khá cao, có cắm mảnh chai và thép nhọn, cách cầu thang lên xuống tầng khá xa. Việc để người ngoài ào ào kéo vào chạy lên tầng 2, 3 để ném tài liệu cho thấy rõ ràng lực lượng bảo vệ ở đây không hề làm việc. Trong khi đó, tại đây đã bố trí 8 cán bộ công an, 3 cán bộ của huyện đội, 7 công an viên của xã do Đội trưởng đội CSGT Công an Nam Đàn Nguyễn Văn Lý làm tổ trưởng, để bảo vệ kỳ thi.

Chiều ngày 5/9, Sở GD-ĐT Nghệ An đã tổ chức cuộc họp gồm lãnh đạo Sở, thanh tra, các thành viên chủ chốt của hội đồng coi thi tại Nam Đàn 2. Cuộc họp kéo dài gần 3 giờ đồng hồ. Tại đây, 4 đoạn băng ghi hình ảnh nhốn nháo phòng thi đã được "công chiếu" để làm bằng chứng. Lãnh đạo Sở đã quyết định thành lập đoàn thanh tra để thanh tra vụ việc, bắt đầu từ ngày 7/9. Đoàn thanh tra này sẽ có nhiệm vụ về Trường THPT Nam Đàn 2, mời các thành viên của hội đồng đến đây để làm rõ trách nhiệm trong việc tổ chức việc coi thi. Ngoài phòng thi, buổi thi đã bị ghi hình, thanh tra sẽ làm rõ việc tiêu cực có xảy ra ở các phòng khác và những buổi thi khác. Căn cứ trên hình ảnh và thực tế, nếu việc tiêu cực liên quan đến lực lượng bảo vệ kỳ thi, Sở GD-ĐT sẽ báo cáo UBND tỉnh để có hướng xử lý. Kết quả thanh tra phải có trước ngày 15/9.

Tại cuộc họp này, lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết, muốn được người tố cáo cung cấp thêm hình ảnh, tư liệu về vụ việc và bàn phương án bảo vệ người tố cáo nếu người này đứng ra công khai danh tính. Theo nguồn tin của Thanh Niên, người ghi hình tố cáo tiêu cực này đã được xác định là một giám thị coi thi của một trường THPT. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc vào các số báo tới.

Khánh Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.