Vụ tàu cá Việt Nam bị bắn cháy dưới góc nhìn từ Ba Lan

25/04/2013 17:45 GMT+7

(TNO) Nhiều chuyên gia đã tham gia cuộc hội thảo về biển Đông do Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan phối hợp với Trung tâm Ba Lan nghiên cứu châu Á vừa kết thúc hôm 24.4 tại Warsaw.

Theo tiến sĩ Lê Thanh Hải, thuộc bộ môn Lý thuyết của Viện Triết và Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan, cuộc hội thảo có tên gọi Tranh chấp biển đảo ở bờ Tây Thái Bình Dương - Khảo sát và giải pháp, đã bàn về các kịch bản diễn biến cho những tranh chấp biển đảo ở bờ Tây Thái Bình Dương, trong đó có vấn đề về biển Đông.

Trao đổi với Thanh Niên Online, tiến sĩ Lê Thanh Hải, người giữ vai trò điều phối tại hội thảo, cho biết cuộc hội thảo chủ yếu đề cập đến các tranh chấp ở biển Đông và bờ Tây Thái Bình Dương dưới góc nhìn từ Ba Lan, một nước từng đóng vai trò trung gian hòa giải trong các cuộc đối đầu lớn trên thế giới.

“Ba Lan từng nhờ vai trò hòa giải trong các cuộc đối đầu lớn trên thế giới mà có được chỗ đứng. Ví dụ, như Việt Nam biết đến Ba Lan qua con tàu Kilinski và là thành viên phái đoàn giám sát đình chiến sau hiệp định Geneva. Còn Mỹ biết đến Ba Lan nhờ vai trò trong cuộc chiến Iraq và nhiệm vụ huấn luyện cảnh sát… Nay Ba Lan là thành viên Liên minh châu u (EU) và có một lực lượng trí thức mạnh nên có thể thực hiện các nghiên cứu cơ bản về hòa bình và đưa ra giải pháp cho toàn EU và một lần nữa lại có vị trí quan trọng trên thế giới”, tiến sĩ Hải nói.

Dưới cách tiếp cận đó, tiến sĩ Hải đã nhắc đến vụ tàu cá ở Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc bắn cháy vào cuối tháng 3, và đặt ra vấn đề: nếu đây là tàu của một công dân Ba Lan gốc Việt đầu tư và cho thuê, thì vấn đề bồi thường sẽ như thế nào, hoặc con tàu mua bảo hiểm của một công ty Ba Lan thì công ty này sẽ tìm đến đâu để đòi bồi thường?

“Đây là một vấn đề rất phức tạp và lý thú, vì có những trường hợp có thể kiện ở bất kỳ đâu chứ không nhất thiết phải đưa ra tòa án quốc tế. Nhưng vấn đề kế tiếp đặt ra là khi đó, quan tòa nào sẽ được công nhận hợp pháp và phán quyết có được công nhận hay không, ai sẽ là người áp chế việc thi hành…”, tiến sĩ Hải nói.

Sơn Duân

>> Tàu cá bị đâm chìm, 7 ngư dân thoát chết
>> Tàu cá Trung Quốc xâm phạm chủ quyền VN tăng cả về số lượng, mật độ
>> Mỹ lên tiếng vụ Trung Quốc bắn tàu cá Việt Nam
>> Trung Quốc ngang ngược nói vụ bắn tàu cá Việt là "cần thiết
>> Hội Nghề cá tố cáo Trung Quốc uy hiếp tàu cá Việt Nam
>> Yêu cầu Trung Quốc điều tra, xử lý nghiêm vụ bắn tàu cá Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.