Vụ tên lửa Trung Quốc rơi: nước nào 'xả rác' mất kiểm soát trên không gian nhiều nhất?

08/05/2021 14:14 GMT+7

Các chuyên gia cảnh báo việc tầng trung tâm của tên lửa đẩy Trường Chinh 5B của Trung Quốc sắp rơi xuống Trái Đất một cách không kiểm soát là lời nhắc nhở về một vấn đề nghiêm trọng hơn.

Tên lửa Trường Chinh 5B được Trung Quốc phóng lên vào ngày 29.4, mang theo module đầu tiên của trạm không gian mới lên quỹ đạo. Hiện tại, các tổ chức theo dõi vệ tinh và mảnh vỡ không gian đang giám sát chặt chẽ tầng trung tâm của tên lửa này.
Có nhiều lo ngại các mảnh vỡ còn sót lại sau quá trình rơi của tên lửa này sẽ gây nhiều thiệt hại và rất khó để xác định địa điểm và thời điểm cụ thể tên lửa này tiếp đất.

Tên lửa Trường Chinh 5B được Trung Quốc phóng vào quỹ đạo hôm 29.4

AP

T.S. Kelso, chuyên gia của tổ chức phân tích CelesTrak nhận định vấn đề lớn hơn chính là có rất nhiều phần của các tên lửa đẩy lang thang bên ngoài quỹ đạo Trái Đất:
"Hiện có 2.033 phần thuộc các tên lửa trong quỹ đạo Trái Đất, ít nhất đó là những vật thể mà chúng ta có dữ liệu quỹ đạo. Chắc chắn là mỗi vật thể đều không thể kiểm soát. Trong số 2.033 vật thể, có 546 là của Mỹ và chỉ 169 là của Trung Quốc".

Hình ảnh minh họa rác thải ngoài không gian.

Ông Kelso nhắc nhở các quốc gia cần có trách nhiệm hơn để không để các phần tên lửa không kiểm soát ngoài quỹ đạo. Và Mỹ không phải là quốc gia vô trách nhiệm nhất. Danh hiệu này thuộc về Nga với 1.035 vật thể không kiểm soát ngoài không gian.
"Ngoài ra còn có 66 vật thể thuộc tên lửa đang trong quỹ đạo Trái Đất mà chúng tôi không có dữ liệu, vì là thông tin mật. Phần lớn chúng tôi không biết chúng đang trong quỹ đạo nào, vì vậy chúng có thể quay lại Trái Đất hoặc đụng vào những thứ khác trong quỹ đạo, gần như là không một lời báo trước", ông Kelso cảnh báo thêm.
Chỉ tính riêng cho các vụ phóng năm 2020, vẫn còn 32 thân tên lửa trên quỹ đạo. 15 trong số đó là của Trung Quốc và 10 vật thể đã được Mỹ "chăm sóc" còn 5 trong số đó đang làm các nhiệm vụ mật. Cuối cùng, chuyên gia này nhận định giải pháp tốt nhất là "ngừng để lại rác trên quỹ đạo sau khi sử dụng và tìm cách để hủy bỏ chúng an toàn".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.