Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Xem xét đơn xin tạm hoãn thi hành án tù của bị cáo Lê Tùng Vân

Bắc Bình
Bắc Bình
20/12/2022 10:45 GMT+7

TAND H.Đức Hòa ( Long An ) đang xem xét đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt tù của bị cáo Lê Tùng Vân, ngụ nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai.

Ngày 20.12, tin từ TAND H.Đức Hòa (Long An), cơ quan này đang xem xét đơn xin tạm hoãn chấp hành án phạt tù của bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi, ngụ tại nhà bị cáo Cao Thị Cúc, số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An - nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai).

Thông báo thi hành án hình sự đối với bị cáo Lê Tùng Vân được TAND H.Đức Hòa ký ngày 19.12. Theo quy định, trong thời gian 7 ngày, tính từ ngày có thông báo, nếu không có lý do chính đáng để tạm hoãn thi hành án thì bị cáo Lê Tùng Vân sẽ bị dẫn giải đến một trong các trại giam thuộc quản lý của Cục C10 (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng của Bộ Công an).

Vụ Tịnh thất Bồng Lai Bị cáo Lê Tùng Vân xin tạm hoãn thi hành án tù

Trước đó, ngày 7.12, bà Trần Thị Kim Thảnh, Chánh án TAND H.Đức Hòa, đã ký quyết định thi hành bản án hình sự phúc thẩm số 119/2022/HSPT ngày 3.11.2022 của TAND tỉnh Long An đối với bị cáo Lê Tùng Vân.

Trong đơn xin tạm hoãn chấp hành án, bị cáo Lê Tùng Vân xin tạm hoãn với lý do: "tuổi già, sức yếu, thân mang nhiều bệnh tật kinh niên: tăng huyết áp, đái tháo đường, thiếu máu mạn, hẹp mạch vành, viêm loét dạ dày... Nhiều năm nay, tôi chỉ có thể nằm trên võng đung đưa, sinh hoạt cá nhân tôi đều phải nhờ người nhà chăm sóc và tôi không đủ sức khỏe để đi ở tù".

Xem nhanh 20h ngày 20.12: “Nữ tướng Alibaba” rơi nước mắt | Ông Lê Tùng Vân xin tạm hoãn thi hành án

Bị cáo Lê Tùng Vân tại phiên xét xử sơ thẩm của TAND H.Đức Hòa

B.B

Theo TAND H.Đức Hòa, những căn bệnh bị cáo Lê Tùng Vân nói trên đều sẽ được đối chứng với danh mục loại bệnh, tình trạng bệnh để được cho tạm hoãn chấp hành án phạt tù để chữa bệnh. Tuy nhiên, những bệnh mà Lê Tùng Vân nêu trong đơn chỉ được xem xét khi bị cáo cung cấp đủ các tài liệu về bệnh sử, hồ sơ bệnh án trong thời gian còn hiệu lực được cơ quan y tế có đủ thẩm quyền đã ban hành.

Ngày 21.7.2022, TAND H.Đức Hòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt ông Lê Tùng Vân 5 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân (quy định tại Khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, bổ sung, sửa đổi năm 2017). Cùng bị tuyên phạm tội với ông Vân còn có 5 người khác gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, mỗi bị cáo bị tuyên phạt 4 năm tù; bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù và bị cáo Cao Thị Cúc 3 năm tù. Bản án sơ thẩm bị kháng cáo toàn bộ.

Ngày 3.11.2022, TAND tỉnh Long An xét xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm đối với Lê Tùng Vân và 5 bị cáo còn lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.