Vụ trưởng, Giám đốc Văn phòng Bộ GD-ĐT tại TP.HCM trả lời trực tuyến tư vấn mùa thi

15/03/2007 23:52 GMT+7

Vào lúc 8 giờ sáng nay (17.3), chương trình Tư vấn mùa thi 2007 của Báo Thanh Niên với sự tài trợ của Công ty dược phẩm SPM đã tổ chức buổi trực tuyến tư vấn tuyển sinh lần 7 với khách mời đặc biệt là ông Đỗ Quốc Anh - Vụ trưởng, Giám đốc Văn phòng đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM và PGS-TS Ngô Kim Khôi - Phó vụ trưởng Vụ ĐH-SĐH, Bộ GD-ĐT.

Ngoài ra, khách mời của chương trình còn có đại diện các trường ĐH-CĐ có các chương trình đào tạo đặc biệt như: PGS-TS Mai Hồng Quỳ (Q.Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM), Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng (Hiệu trưởng Trường ĐHDL Hồng Bàng), Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh (Phó hiệu trưởng Trường CĐ Nguyễn Tất Thành) và ông Ngô Tuấn Anh (Phó trưởng Phòng Đào tạo Học viện Hàng không).

* Em quê ở Quảng Bình thì có bắt buộc thi ở cụm Vinh hay không? Nếu khi làm hồ sơ ĐKDT mà ở mục 14 (Đăng kí cụm thi) em để trống (không tích vào Cụm thi Vinh) thì hồ sơ có hợp lệ hay không, nếu hợp lệ thì em sẽ thi ở đâu (Vinh hay tại trường)? Nếu em muốn dự thi tại trường ĐKDT thì phải làm như thế nào? (Bùi Thị Hoa)

PGS-TS Ngô Kim Khôi (phải) đang trả lời câu hỏi của bạn đọc (Ảnh: Ngọc Thọ)

- PGS-TS Ngô Kim Khôi - Phó vụ trưởng Vụ ĐH - SĐH, Bộ GD-ĐT:  Em có thể không thi ở cụm thi. Nếu không thi ở cụm thi thì em không khoanh tròn chữ V tại Mục 14 trong Phiếu đăng ký dự thi.

Em có thể nộp hồ sơ thông qua tuyến của Sở GD-ĐT trong thời gian từ 10.3 đến hết ngày 10.4 hoặc trực tiếp tại trường mà em sẽ dự thi trong thời gian từ 11-17.4. Em sẽ đến trực tiếp trường em đăng ký dự thi để dự thi.

* Cac khoa cua DH Hong Bang, voi diem tuyen va ti le choi. Xin cam on (Minh Thu -  bobovit@hcmc.netnam.vn)

- Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - Hiệu trưởng ĐH Hồng Bàng (TP.HCM): Đạt điểm sàn theo quy định của Bộ GD-ĐT thì được vào học chính quy. Dưới điểm sàn 3 điểm thì vào học cao đẳng chính quy. Nếu dưới điểm vào cao đẳng thì thí sinh sẽ vào học trung cấp chuyên nghiệp. Cao đẳng được liên thông lên đại học, học 1 năm 6 tháng. Trung cấp chuyên nghiệp được liên thông trực tiếp đại học, chỉ học 2 năm 6 tháng sau khi đi làm việc 1 năm hoặc tiếp tục học tập và thực tập tại ĐH Hồng Bàng 1 năm.

* Toi co nguyen vong muon thi vao truong DH Luat TP.HCM nhung toi khong biet truong co to chuc thi xet tuyen rieng hay lay ket qua dua vao de chung cua Bo Giao duc va Dao tao va toi la thi sinh tu do o TP Bien Hoa thi phai mua va nop ho so DKDT o dau? Neu toi chon nguyen vong 1 la khoa Luat Thuong mai (khoi C) o truong DH Luat TP.HCM va nguyen vong 2 o khoa Bao chi (khoi C) truong DH KHXHVNV co duoc khong? Toi co the tim duoc thong tin ve nhung truong co va khong to chuc thi xet tuyen o dau? (oops_oops_oops_auche@yahoo.com)

- PGS-TS Mai Hồng Quỳ (Q.Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM): Trường chúng tôi có tổ chức thi tyển theo chỉ tiêu riêng theo 3 khối: A, C, D1. Chúng tôi cũng có dành một số chỉ tiêu cho NV2, trong trường hợp chỉ tiêu của trường đã đủ chúng tôi sẽ không lấy NV2. Nếu bạn là thí sinh tự do, bạn có thể mua và nộp hồ sơ tại Sở GD-ĐT Đồng Nai. Nếu bạn có NV vào khoa Luật Thương mại, chúng tôi lưu ý với bạn là khoa Luật Thương mại lấy điểm cao nhất trong các khoa của trường.

Còn việc thi vào NV2 của Khoa Báo chí sẽ phụ thuộc vào trường ĐH KH XH&NV sẽ lấy diểm NV2 như thế nào. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin trong cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh hay vào trang web của trường ĐH Luật TP.HCM: www.hcmulaw.edu.vn

* Em có thắc mắc một chút về trường Học viện Hàng Không là: năm nay em có ý định thi vào trường HK trừ 2 ngành tiếp viên HK và phi công, nhưng không biết khi làm hồ sơ, em phải nộp ở đâu ạ? Được biết thi vào trường HK là chỉ thi 2 môn Toán Anh, vậy làm đề chung hay đề riêng của trường ạ, có thi chung ngày theo quy định của bộ không? Trước khi nộp đơn thi vào trường, có phải kiểm tra chiều cao, ngoại hình của học sinh không?  Mong em sẽ có câu trả lời sớm nhất (smile smilehaycuoilendinao@yahoo.com).

- Ông Ngô Tuấn Anh - Phó trưởng phòng ĐT Học viện Hàng không: Năm nay là năm đầu tiên HVHK tuyển sinh đào tạo bậc ĐH theo hình thức 3 chung của Bộ GD-ĐT. Thí sinh sẽ thi hai khối: A và D1, em có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại HVHK (104 Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận) hoặc theo hệ thống của Bộ GD-ĐT thông qua các sở GD-ĐT của tỉnh và thành phố.

Điều kiện về sức khỏe thì theo quy định của nhà nước. Điều kiện của ngành hàng không: dưới 28 tuổi tính đến ngày dự thi. Nữ cao trên 1m57; nam cao trên 1m67, không có dị tật bẩm sinh.

* Em hiện đang là sinh viên năm 2 ĐH DUY TÂN, ngành quản trị du lịch khách sạn, em muốn chuyển trường vào ĐH HỒNG BÀNG, cho em hỏi thủ tục để chuyển từ trường này sang trường kia nó ra sao, có rườm rà quá không, điều kiện của trường ĐH HỒNGBÀNG là gì khi tiếp nhận sinh viên từ trường khác chuyển đến, emcảm ơn thầy, chúc thầy hạnh phúc và nhiều niềm vui trong cuộc sống (tran nhatphuong" - tpnhat@gmail.com)

- Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - Hiệu trưởng ĐH Hồng Bàng (TP.HCM): Em chỉ cần làm đơn xin chuyển trường và được trường ĐH Duy Tân cho phép đi nếu trường Hồng Bàng đồng ý. Khi đó, trường ĐH Hồng Bàng xem xét chấp nhận sẽ ký vào đơn. Sau cùng em xin rút toàn bộ hồ sơ của ĐH Duy Tân vào ĐH Hồng Bàng (Hồ sơ trúng tuyển đầu vào và phiếu điểm học kỳ). Em có thể đưa đơn trực tiếp đến văn phòng hiệu trưởng tại số 3 Hoàng Việt, Tân Bình (trong khu Đệ Nhất khách sạn Tân Bình, gặp cô Thủy, ĐT: 8119.837).

* Em muốn trở thành cảnh sát kinh tế, vậy trường nào sẽ đào tạo ngành này, và có đòi hỏi lí lịch không, nếu có thì lí lịch như thế nào mới có thể dự thi? Cám ơn! (thai binh)

Ông Đỗ Quốc Anh tại buổi trực tuyến (Ảnh: Ngọc Thọ)

- Ông Đỗ Quốc Anh - Vụ trưởng, Giám đốc Văn phòng đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM: Em có thể đăng ký dự thi vào các trường ĐH và Học viện thuộc Bộ Công an. Tuy nhiên, để học các trường này, thí sinh phải qua sơ tuyển và phải được hướng dẫn thông qua công an các địa phương. 

* Chào Thầy NGÔ KIM KHÔI (Phó vụ trưởng Vụ ĐH - SĐH, Bộ GD-ĐT). em hiện đang là sinh viên năm 2 ĐH DUY TÂN ĐÀ NẴNG, em muốn chuyển vào học ĐH tại TP HỒ CHÍ MINH, cho em hỏi thủ tục chuyển trường ra sao, những điều cần và để được chuyển trường, em nghe nói thủ tục rất rườm rà và nhiều thứ có liên quan, mong thầy hướng dẫn giúp em. Và học ĐH bằng 2 là bằng ĐH chính qui hay là tại chức, những sinh viên có như thế nào thì được đăng kí học bằng 2, xin cảm ơn thầy (tran nhatphuong)

- PGS-TS Ngô Kim Khôi - Phó vụ trưởng Vụ ĐH - SĐH, Bộ GD-ĐT:  Việc chuyển trường từ trường ĐH này sang trường ĐH khác được thực hiện theo quy chế đào tạo ĐH-CĐ hệ chính quy ban hành theo QĐ số 25/2006/QĐ-BGD-ĐT ngày 26.6.2006 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Theo đó, SV xin chuyển trường phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng trường đang theo học và Hiệu trưởng trường muốn xin chuyển đến.

* Em quê ở Vĩnh Long, tốt nghiêp THPT năm 2006, đang luyện thi tại TPHCM năm nay em muốn dự thi tại TPHCM mà không về cụm Cân Thơ thi có được không,  nếu được thì em phải làm hồ sơ như thế nào. Em chân thành cám ơn ( Lê Thái Phong, 19 tuổi)

- Ông Đỗ Quốc Anh - Vụ trưởng, Giám đốc Văn phòng đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM: Em không cần phải về thi tại cụm thi Cần Thơ mà có thể nộp hồ sơ tại các địa điểm do Sở GD-ĐT TP.HCM quy định hoặc tại Văn phòng đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM - số 3 Công trường Quốc tế, Q3, TP.HCM. Chỉ lưu ý là trong Phiếu ĐKDT em phải có xác nhận của địa phương nơi em tạm trú.

* Em có một câu hỏi xin được giải đáp, đó là:phiếu đăng kí dự thi đh là mẫu chung của Bộ GD-ĐT. Vậy dù phiếu này có đóng dấu của sở nào thì nộp ở sở khác cũng được có phải không? Ví dụ :em mua hồ sơ ở TP.HCM nhưng em nộp ở Gia Lai có được không ? hay phải nộp ở TP.HCM? (hongdiem lethihongdiem)

- PGS-TS Ngô Kim Khôi - Phó vụ trưởng Vụ ĐH - SĐH, Bộ GD-ĐT: Mẫu hồ sơ ĐKDT ĐH-CĐ năm 2007 do Bộ GD-ĐT quy định thống nhất, các Sở GD-ĐT chịu trách nhiệm in ấn và phát hành, có giá trị trong toàn quốc. Vì vậy, em có thể dùng hồ sơ ĐKDT của địa phương này để nộp tại địa phương khác có giá trị như nhau (không phân biệt dấu của sở nào).

* Em muon xin tai lieu Huong dan on thi tuyen sinh dai hoc cao dang 2007 bang file Word hoac PDF duoc khong a! (Do Hoang Anh)

- PGS-TS Ngô Kim Khôi - Phó vụ trưởng Vụ ĐH - SĐH, Bộ GD-ĐT: Trên các trang báo điện tử có hướng dẫn về cấu trúc đề thi các môn thi tốt nghiệp THPT, BT THPT và tuyển sinh ĐH-CĐ dưới dạng file word, em có thể tìm tại đây.

* Truong hang khong hien nay tuyen sinh vien theo nhung dieu kien nao? Có bao nhiêu ngành đào tạo? (thuyanh@yahoo.com)

- Ông Ngô Tuấn Anh - Phó trưởng phòng ĐT Học viện Hàng không: Từ ngày 17.7.2006 theo quyết định của Bộ GD và ĐT, trường Hàng không Việt Nam đã được nâng cấp thành thành Học viện Hàng không Việt Nam. Trước thời điểm này, trường HKVN tuyển sinh đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp với 4 ngành: vận tải hàng không, kiểm soát không lưu, điện tử viễn thông hàng không và khai thác cảng hàng không. Năm tuyển sinh 2007, là năm đầu tiên HVHK tuyển sinh đào tạo bậc đại học với 2 chuyên ngành là: Quản trị kinh doanh hàng không và Công nghệ kỹ thuật - điện tử viễn thông hàng không. Mỗi ngành có 60 chỉ tiêu.   

Đối với các ngành đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp trước đây, trường vẫn duy trì việc tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển dựa trên kết quả điểm thi tuyển sinh ĐH và CĐ. Hạn chót nhận hồ sơ xét tuyển cho các ngành ở bậc trung cấp chuyên nghiệp là ngày 7.9.2007.

* Em nghe nói môn Anh văn kỳ thi TN PTTH năm nay ngoài phần trắc nghiệm sẽ có thêm phần tự luận 3 điểm nữa có đúng không? Ngoài ra, học sinh thi tốt nghiệp PTTH năm nay phải trải qua 2 lần thi cho môn Anh văn. Nếu vượt qua cả 2 lần thi đánh giá mới được thi Đại Học. Xin Ban tư vấn trả thông tin trên có đúng hay không? Triệu Minh Thùy (Đồng Nai)

- PGS-TS Ngô Kim Khôi - Phó vụ trưởng Vụ ĐH - SĐH, Bộ GD-ĐT: Đề thi trắc nghiệm môn Ngọai ngữ nói chung và môn tiếng Anh nói riêng không có phần tự luận mà hoàn toàn bằng trắc nghiệm. Bộ GD-ĐT không quy định phải trải qua 2 lần thi môn tiếng Anh mới được dự thi ĐH. Vì vậy em cứ tự tin chuẩn bị cho mình đủ kiến thức để tham dự kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm nay. Chúc em thành công!

* Chúng tôi được biết qua Báo Thanh Niên ngày 17.3 là trường ĐH Luật có chương trình đào tạo cử nhân 3 chuyên ngành Luật, Luật-Kế tóan, Luật-QTKD liên kết với ĐH London, xin cho biết thêm các chi tiết về chương trình này?

TS Lê Nết (Ảnh: Ngọc Thọ)

- TS Lê Nết - Phó trưởng phòng QL nghiên cứu Khoa học và hợp tác quốc tế trường ĐH Luật: Ngày 10.1.2007, trường ĐH Luật TP.HCM có quyết định số 225/QD-BGDDT về việc chấp thuận liên kết đào tạo từ xa giữa trường ĐH Luật TP.HCM và ĐH London. Chương trình cử nhân Luật (LLB) do trường University College of London (UCL) chịu trách nhiệm, chương trình Luật-Kế tóan, Luật-QTKD do trường London School of Economics (LSE) chịu trách nhiệm. Bằng cử nhân của ĐH London cấp có giá trị ngang với bằng cử nhân học tại London của ĐH London. Chương trình đào tạo kéo dài 3 năm cộng với 1 năm dự bị (trừ trường hợp SV đã có 1 bằng ĐH thì không phải học 1 năm dự bị). Trưòng ĐH London sẽ cung cấp tài liệu học tập, bài giảng, tổ chức thi, chấm thi, thông báo kết quả cho SV và cấp bằng cho những thí sinh đạt yêu cầu. Trường ĐH TP.HCM sẽ tổ chức tuyển sinh cho chương trình hỗ trợ học tập và luyện thi cho SV thông qua cá giảng viên trong và ngoài nước bằng tiếng Anh. Xin lưu ý, khác với những chương trình đào tạo từ xa khác, SV 3 chương trình này sẽ học tập trung tại trường ĐH Luật TP.HCM với thời lượng mỗi năm tối thiểu là 4 môn học bằng tiếng Anh, mỗi môn tối thiểu là 90 tiết.

Học phí cho cả 3 chương trình (3 năm) là 3.000 USD cho trường ĐH Luật TP.HCM và 2.611 bảng Anh cho ĐH London. Học phí chương trình dự bị là 1.000 USD (các SV sẽ học Luật Anh quốc, Kinh tế bằng tiếng Anh, và tiếng Anh). So với mức lương mà các cử nhân Luật biết tiếng Anh khi ra trường là khoảng từ 300 - 500 USD/tháng, và các cử nhân Luật được đào tạo từ các trường Anh, Mỹ có thể cao hơn thì mức học phí như trên là khá hấp dẫn.

Ngoài ra, trường ĐH Luật TP.HCM còn tổ chức giảng dạy bổ sung các môn Luật Việt Nam để cử nhân khi ra trường có khả năng thích ứng với môi trường làm việc tại VN và thi vào Học viện Tư pháp để trở thành Luật sư hay các chức danh tư pháp khác.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ: Phòng QL Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế, số 2 Nguyễn Tất Thành, Q.4, TP.HCM. Website: www.hcmulaw.edu.vn. ĐT/fax: 8260125.

Quang cảnh buổi trực tuyến (Ảnh: Ngọc Thọ)

* Em muốn học ngành Quản Trị Kinh Doanh nên em muốn hỏi nếu muốn học được ngành này thì phải thi khối gì? Có bao nhiêu trường đào tạo? Điểm chuẩn của các trường này năm 2006 , có tuyển Cao Đẳng hay là Trung Cấp không? Em xin cảm ơn ạ! (two_heart_one_love_7322@yahoo.com.vn)

- Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - Hiệu trưởng ĐH Hồng Bàng (TP.HCM): Ngành Quản trị kinh doanh thi khối A, D1. Điểm chuẩn là điểm sàn do Bộ quy định chung. Nếu dưới sàn 3 điểm thì trúng tuyển hệ Cao đẳng, sau đó liên thông lên ĐH (học 1 năm 6 tháng để tốt nghiệp ĐH).

Nếu dưới điểm cao đẳng thì em có thể học trung cấp chuyên nghiệp sau đó liên thông trực tiếp lên ĐH với điều kiện đi làm 1 năm rồi được học tiếp. (Liên thông ĐH 2 năm 6 tháng). Nếu em chưa đi làm thì tiếp tục học tập và thực tập 1 năm tại ĐH Hồng Bàng để sau đó liên thông.

* Tôi có nghe tin là năm nay thi tốt nghiệp THPT thi 2 lần luôn phải không? Nếu lần thứ 1 hỏng thì  có thể thi lại lần 2. Điều đó có chính xác không? Xin cho biết (VO QUOC THIEN)

- PGS-TS Ngô Kim Khôi - Phó vụ trưởng Vụ ĐH - SĐH, Bộ GD-ĐT: Bộ GD-ĐT sẽ ban hành Quy chế về thi tốt nghiệp THPT và BT THPT trong thời gian tới. Sau khi Bộ ban hành Quy chế, em sẽ có thông tin cụ thể. 

* Em đang là thí sinh tự do và em muốn thi vào trường ĐH cảnh sát ở Hà Nội nhưng em chưa biết là nộp hồ sơ ĐKDT ở đâu? Em không có hộ khẩu ở HN? (thuonghang2608 thuonghang2608)

- PGS-TS Ngô Kim Khôi - Phó vụ trưởng Vụ ĐH - SĐH, Bộ GD-ĐT: Nếu em có nguyện vọng ĐKDT và dự thi vào Trường ĐH Cảnh sát ở Hà Nội, thì em liên hệ trực tiếp với công an địa phương nơi em có hộ khẩu thường trú để được hướng dẫn cụ thể. Em có thể tham khảo thêm thông tin về việc ĐKDT vào các trường thuộc khối công an trong cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2007.

* Em là thí sinh tự do. Hiện đang tạm trú tại Hà Nội, đã đăng kí tạm trú tạm vắng  hương Liệt - Hoàng Mai - Hn. Hiện tại em không có điều kiện về quê để xin xác nhận làm hồ sơ dự thi ĐH. Xin hỏi em có thể lấy xác nhận tại phường Phương Liệt nơi em đang ở để làm xác nhận trong hồ sơ ĐK dự thi được không? Chân thành cảm ơn.

- PGS-TS Ngô Kim Khôi - Phó vụ trưởng Vụ ĐH - SĐH, Bộ GD-ĐT: Sau khi khai đầy đủ các thông tin trong phiếu ĐKDT, em có thể lấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi em đăng ký tạm trú mà không cần phải về quê nơi có hộ khẩu thường trú để lấy xác nhận. Hồ sơ vẫn có giá trị.

* Em nghe nói môn Anh văn kỳ thi TN PTTH năm nay ngoài phần trắc nghiệm sẽ có thêm phần tự luận 3 điểm nữa có đúng không? Ngoài ra, học sinh thi tốt nghiệp PTTH năm nay phải trải qua 2 lần thi cho môn Anh văn. Nếu vượt qua cả 2 lần thi đánh giá mới được thi Đại học. Xin Ban tư vấn trả thông tin trên có đúng hay không? Triệu Minh Thùy (Đồng Nai)

- PGS-TS Ngô Kim Khôi - Phó vụ trưởng Vụ ĐH - SĐH, Bộ GD-ĐT: Đề thi trắc nghiệm môn Ngoại ngữ nói chung và môn tiếng Anh nói riêng không có phần tự luận mà hoàn toàn bằng trắc nghiệm. Bộ GD-ĐT không quy định phải trải qua 2 lần thi môn tiếng Anh mới được dự thi ĐH. Vì vậy em cứ tự tin chuẩn bị cho mình đủ kiến thức để tham dự kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm nay. Chúc em thành công!

* Cac thay truong CD Nguyen tat Thanh cho em hoi: Hien nay truong minh dao tao bao nhieu nganh nghe, hoc phi nhu the nao a? maitrang@yahoo.com

- TS Nguyễn Tuấn Anh - Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Nguyễn Tất Thành: Trường CĐ Nguyễn Tất Thành hiện nay đang đào tạo các bậc cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

Ở bậc cao đẳng, trường có đào tạo các ngành sau: Tài chính - Ngân hàng, QTKD, Kế tóan, Thư ký văn phòng, Du lịch, Tin học, Công nghệ kỹ thuật điện - Điện tử, Công nghệ kỹ thuật ôtô, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ hóa học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ may, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật.

Ở bậc trung cấp chuyên nghiệp, trường đào tạo các ngành sau: Kế tóan, Tài chính, Tin học, Điện tử viễn thông, Điện công nghiệp và dân dụng, Điện lạnh, Công nghệ may-Thời trang, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Quản lý đô thị, Du lịch.

Ở bậc trung cấp nghề, trường đào tạo các ngành sau: Kế tóan, Điện tử dân dụng, Diện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật máy tính (Tin học).

Học phí cho bậc cao đẳng: 1.900.000/học kỳ, cho bậc trung cấp chuyên nghiệp: 1.700.000/học kỳ, cho trung cấp nghề là 1.500.000/học kỳ.

Để biết thêm chi tiết về các ngành học của trường, xin truy cập website: www.nttc.edu.vn

* Neu em hoc lam tiep vien hang khong thi sau khi tot nghiep em co duoc nhan bang cu nhan hay khong? Cho em hoi, hien nay hoc vien hang khong co dao tao nu phi cong khong a, dieu kien tuyen la nhu the nao (ngoctrang@gmail.com; minhvy@yahoo.com

- Ông Ngô Tuấn Anh - Phó trưởng phòng ĐT Học viện Hàng không: HVHKVN có đào tạo tiếp viên hàng không và phi công cơ bản. Việc tuyển sinh tiếp viên hàng không do các hãng hàng không tổ chức thực hiện và gửi vào học tại HVHK. Sau khi tốt nghiệp học viên sẽ nhận được chứng nhận nghề ngắn hạn theo quy định của Nhà nước. Riêng việc đào tạo phi công cơ bản, HVHK tổ chức đào tạo tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa). Trong năm 2007 thì chưa tuyển sinh rộng rãi, đối tượng không phân biệt nam nữ. Nếu cần biết thêm chi tiết, bạn có thể liên hệ trực tiếp với số máy của Giám đốc đào tạo phi công là ông Nguyễn Hồng Phong - ĐT: 0903.746479 hoặc 8.424.762.

* Em muốn học ngành Quản Trị Kinh Doanh nên em muốn hỏi nếu muốn học được ngành này thì phải thi khối gì ? Có bao nhiêu trường đào tạo? Điểm chuẩn của các trường này năm 2006, có tuyển Cao Đẳng hay là Trung Cấp không? Em xin cảm ơn ạh! (two_heart_one_love_7322@yahoo.com.vn)

* Xin cho biet nam 2007 cac truong DH-CD nao tuyen sinh khoi H. Khoi H dao tao nhung nganh nghe nao, Kha nang tim viec sau nay ra sao ? > Kha nang kho de cua tung truong (D2D)

- PGS-TS Ngô Kim Khôi - Phó vụ trưởng Vụ ĐH - SĐH, Bộ GD-ĐT: Trong kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm nay, có nhiều trường ĐH và CĐ tổ chức tuyển sinh khối H, đặc biệt là các trường năng khiếu nghệ thuật và các trường CĐ sư phạm địa phương. Khối H tuyển sinh các ngành Âm nhạc, Mỹ thuật... Thông tin cụ thể em có thể tìm hiểu trong cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2007.

* Em thuoc thi sinh vang lai, nam nay em 24 tuôi, em muon lam ho so thi dai hoc thi phai lam ho so va nop ho so du thi dai hoc o dau.sau nay em nhan giay bao du thi va giay bao diem o dau. (nguyen hong quan)

- Ông Đỗ Quốc Anh - Vụ trưởng, Giám đốc Văn phòng đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM: Em vẫn khai và nộp hồ sơ ĐKDT ĐH-CĐ bình thường như những TS khác. Khi nộp hồ sơ ĐKDT, em nộp tại các địa điểm do Sở GD-ĐT quy định cho TS tự do.

* Thay co cho em hoi truong Luat hien nay co KTX danh cho sinh vien khong a? Truong lay diem chuan chung hay theo tung nganh a?hoanghuong@yahoo.com

PGS-TS Mai Hồng Quỳ (Ảnh: Ngọc Thọ)

- PGS-TS Mai Hồng Quỳ - Q.Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM: Hiện nay trường của chúng tôi có KTX với 500 chỗ, nhưng chỉ dành cho các SV diện chính sách, các SV ở vùng sâu vùng xa hay có hòan cảnh khó khăn.

Trường chúng tôi lấy điểm chuẩn theo từng ngành và từng khối thi, nhưng tất cả đều được học chung một chương trình đào tạo.

 * Cho em hoi truong DL Hong bang hien nay thu hoc phi la bao nhieu, sv co ket qua hoc tap tot co duoc nhan hoc bong khong a?myquyen@gmail.com

- Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - Hiệu trưởng ĐH Hồng Bàng (TP.HCM): Năm nay học phí của trường ĐH Hồng Bàng vào khoảng 4,5 - 4,8 triệu đồng/năm (tùy ngành học). Ngành đặc biệt như Công nghệ SPA và y sinh học; kỹ xảo điện ảnh 3D hoặc Mỹ thuật công nghiệp đa truyền thông có học phí khoảng 7 triệu đồng/năm. Sinh viên học giỏi sẽ được miễn giảm học phí và nhận học bổng từng năm của các công ty trong và ngoài nước. Sinh viên nghèo, vùng sâu vùng xa, diện chính sách học khá giỏi cũng sẽ được hưởng chế độ hưởng học bổng.

Trong quá trình học, nếu xuất sắc sinh viên sẽ được đi thực tập ở nước ngoài (Nhật, Pháp, Mỹ). Sinh viên học tiếng Pháp sẽ được du học tại Pháp và một số nước khác. Ngược lại, ĐH Hồng Bàng cũng nhận nhiều SV của Pháp sang du học tại trường.

* Neu em hoc lam tiep vien hang khong thi sau khi tot nghiep em co duoc nhan bang cu nhan hay khong? Cho em hoi, hien nay hoc vien hang khong co dao tao nu phi cong khong a, dieu kien tuyen la nhu the nao (ngoctrang@gmail.com; minhvy@yahoo.com

- Ông Ngô Tuấn Anh - Phó trưởng phòng ĐT Học viện Hàng không: HVHKVN có đào tạo tiếp viên hàng không và phi công cơ bản. Việc tuyển sinh do các hãng hàng không tổ chức thực hiện và gửi vào học tại HVHK. Sau khi tốt nghiệp học viên sẽ nhận được chứng nhận nghề ngắn hạn theo quy định của Nhà nước. Riêng việc đào tạo phi công cơ bản, HVHK tổ chức đào tạo tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa). Trong năm 2007 thì chưa tuyển sinh rộng rãi, đối tượng không phân biệt nam nữ. Nếu cần biết thêm chi tiết, bạn có thể liên hệ trực tiếp với số máy của Giám đốc đào tạo phi công là ông Nguyễn Hồng Phong - ĐT: 0903.746479 hoặc 8.424.762.

* Dai dien truong Luat cho em duoc biet la hien nay truong dao tao bao nhieu nganh, chuong trinh dao tao co diem gi dac biet so voi nhung nam truoc khong a? ngocbich@yahoo.com.vn

- PGS-TS Mai Hồng Quỳ - Q.Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM: Trường Luật năm nay vẫn đào tạo theo 5 chuyên ngành: Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Hành chính và Luật Quốc tế.

Điểm đặc biệt là chúng tôi đang cấp nhật hóa các chương trình chi tiết của các môn học theo hướng cố gắng tăng cường kỹ năng thực hành cho SV, tăng thời lượng để Sv thực tập, thảo luận trong khi học các môn học. Điểm đặc biệt thứ 2 là từ năm học 2006-2007, trường đã định chuẩn cho SV về ngọai ngữ, cụ thể là khi tốt nghiệp thì SV phải đạt tối thiểu 1 trong các chuẩn quốc tế sau đây: TOEIC 380, TOEFL 350, IELTS 3.5. Từ năm nay, chuẩn ngọai ngữ này sẽ tăng lên theo từng năm.

 * Cho em hỏi, hiện tại em đang học 1 trường cao đẳng nhưng em không muốn học trường này nữa mà em muốn thi vào trường đại học mới thế em có phải xin phép nhà trường để đi thi không ạ, mà nếu phải xin giấy chứng nhận nhưng em không muốn xin giấy chứng nhận mà em cứ thi vào trường em cần thi thì có sao không ạ (vì em không thích học trường cũ nữa) mikoto1610@yahoo.com

- PGS-TS Ngô Kim Khôi - Phó vụ trưởng Vụ ĐH - SĐH, Bộ GD-ĐT: Em đang là sinh viên của trường CĐ, nếu có nguyện vọng thi lại ĐH năm nay thì  em viết đơn trình bày với Hiệu trưởng trường em đang học, nếu được Hiệu trưởng đồng ý, em làm hồ sơ đăng ký dự thi bình thường như những TS tự do khác. Tốt nhất em cứ báo cáo với nhà trường và nên được sự đồng ý của Hiệu trưởng để yên tâm dự thi lại.

 * Thua cac thay, nam nay chuong trinh dao tao cua CD Nguyen tat Thanh co diem gi dac biet khong a? neu co cac thay cho em biet dieu kien  dang ky tuyen sinh? vuhieu@yahoo.com.vn

TS Nguyễn Tuấn Anh (Ảnh: Ngọc Thọ)

- TS Nguyễn Tuấn Anh - Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Nguyễn Tất Thành: Trường CĐ NTT có ưu điểm đặc biệt là 1 trường trong doanh nghiệp, trực thuộc tập đòan Dệt may VN. Do đó, các chương trình đào tạo của trường đều có tính ứng dụng cao, giúp SV ra trường có kiến thức, kỹ năng đáp ứng được nhu cầu của nhà doanh nghiệp, nhà tuyển dụng và nhà quản lý. Đặc biệt, các chương trình đào tạo cho khối ngành kỹ thuật khi được xây dựng đều có tham khảo tiêu chuẩn ABET, là tiêu chuẩn xây dựng chương trình đào tạo được sử dụng rộng rãi tại các trường ĐH, CĐ Bắc Mỹ.

Đối với khối CĐ, trường tổ chức thi tuyển và xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT. Đối với khối trung cấp chuyên nghiệp, trường tổ chức xét tuyển, đối tượng là học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (hay tương đương) theo điểm học bạ lớp 12 hya điểm thi ĐH. Đối với khối trung cấp nghề, trường tổ chức xét tuyển, đối tượng là học sinh tốt nghiệp THCS trở lên.

* Em nghe nói trường ĐH Hồng Bàng có mở ngành công nghệ spa, vậy trường này thi khối gì và sau này ra trường có thể xin việc ở đâu?

- Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - Hiệu trưởng ĐH Hồng Bàng (TP.HCM): Ngành công nghệ Spa và y sinh học thuộc khối T (thể dục thể thao) và khối B (y dược). Ra trường làm việc tại các công ty trong và ngoài nước, tại các câu lạc bộ TDTT, tại các viện nghiên cứu và ứng dụng spa, khách sạn nhà hàng quốc tế, các bệnh viện phục hồi chức năng do chấn thương. Hoặc mở trung tâm spa để kinh doanh, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ nhân viên làm việc căng thẳng tại các công ty như một phó bác sĩ.

* Thưa thầy Ngô Tuấn Anh học ngành hàng không mấy năm ra trường? Em bị sâu răng vậy có thể thi vào phi công không?

- Ông Ngô Tuấn Anh - Phó trưởng phòng ĐT Học viện Hàng không: Đối với bậc ĐH: ngành Quản trị kinh doanh hàng không (học 4 năm); ngành Công nghệ kỹ thuật - điện tử viễn thông hàng không (học 4,5 năm).

Đối với hệ trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề từ: 18-24 tháng. Ngoài ra nhà trường còn tổ chức các lớp nghề ngắn hạn theo yêu cầu của các đơn vị trong ngành hàng không và yêu cầu xã hội.

Riêng trường hợp nếu bạn bị sâu răng mà có thể chữa khỏi hoàn toàn thì không ảnh hưởng gì đến việc thi vào phi công. 

* Em đang học tại một  trường đại học,bây giờ em nghỉ trường đó thì em có thể đăng kí thi lại một trường đại học khác không? (cao van hoang)

- PGS-TS Ngô Kim Khôi - Phó vụ trưởng Vụ ĐH - SĐH, Bộ GD-ĐT: Em có thể thi, với điều kiện là phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng trường nơi em đang theo học.

* Theo như tôi được biết, Cục khảo thí có kết hợp với NXB ĐHQG Hà Nội biên soạn và phát hành các Tài liệu ôn luyện trắc nghiệm, vậy làm sao mua được đúng tài liệu này? Câu 2: Điều kiện để được đào tạo liên thông từ hệ Cao đẳng lên Đại học của Trường Đại học Cần Thơ, chuyên ngành Kế Toán? Câu hỏi 3 : Trường Đại học CNTT TpHCM thi tuyển theo đề thi riêng hay chung của Bộ GD?  (Nguyễn Quang Huy)

-  Ông Đỗ Quốc Anh - Vụ trưởng, Giám đốc Văn phòng đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM:

1. Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) sẽ phát hành tài liệu hướng dẫn thi trắc nghiệm (NXB ĐH Quốc gia Hà Nội) vào ngày 24.3.2007 qua một kênh duy nhất là Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư.

2. Để được học chương trình đào tạo liên thông từ CĐ lên ĐH thì cần phải có bằng tốt nghiệp CĐ đúng chuyên ngành và phải đạt ở kỳ thi tuyển sinh đầu vào theo quy định của Trường ĐH Cần Thơ. 3. Trường ĐH CNTT thuộc ĐHQG TP.HCM có tổ chức thi tuyển sinh theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT.

* Cho em hoi neu theo hoc CD Nguyen Tat Thanh thi em cho the hoc lien thong voi truong DH nao khong a? thanhhieu@yahoo.com.vn

- TS Nguyễn Tuấn Anh - Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Nguyễn Tất Thành: Theo quy chế của Bộ, nếu tốt nghiệp cao đẳng lọai khá giỏi, em có thể thi tuyển trực tiếp vào ĐH hệ liên thông; nếu tốt nghiệp lọai Trung bình, em phải đi làm 2 năm trước khi có thể thi vào ĐH hệ liên thông. Danh sách các trường ĐH được phép đào tạo liên thông, em có thể tham khảo tại trang web: www.vnn.vn.

* Cho em hỏi cô Mai Hồng Quỳ, để được làm thẩm phán hay chánh án tòa án thì phải mất bao nhiêu năm và cần có trình độ học vấn như thế nào ạ? havy@yahoo.com.vn

- PGS-TS Mai Hồng Quỳ (Q.Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM): Ở VN hiện nay, để có thể làm Thẩm phán các tào án các cấp, thì đỏi hỏi bạn trước hết phải có bằng cử nhân Luật, sau đó bạn sẽ tham gia và các khóa đào tạo của Học viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp. Thực tế là trước hki được bổ nhiệm Thẩm phán các cử nhân Luật có chứng chỉ đào tạo như vừa nói ở trên cũng vẫn phải trải qua một thời gian công tác, và thường là bắt đầu với công việc Thư ký tòa. Thời gian này tùy thuộc vào từng cấp tòa án, vì hiện nay ở VN có các cấp tòa án sau đây: Tòa án nhân dân quận huyện và các cấp tương đương, Tòa án nhân dân cấp tỉnh và TP trực thuộc T.Ư, và Tòa án nhân dân tối cao. Còn Chánh án thì thường là các Thẩm phán có kinh nghiệm lâu năm, có đủ năng lực, phẩm chất, chính trị và được bổ nhiệm.

* Con toi vua co ket qua thi HOC SINH GIOI QUOC GIA -MON SINH   2007 -dat Giai Khuyen khich . Xin hoi : con toi co la doi tuong duoc chieu co uu tien xet tuyen khi co ket qua diem thi DAI HOC -2007 khong ? (hoa nguyen)

- PGS-TS Ngô Kim Khôi - Phó vụ trưởng Vụ ĐH - SĐH, Bộ GD-ĐT: Xin chúc mừng vì cháu đã đạt giải trong kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia. Theo quy chế, học sinh đạt giải trong kỳ thi HSG quốc gia lớp 12 THPT, sau khi thi tuyển sinh ĐH theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT, có kết quả thi từ điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm 0, được các trường ĐH, CĐ ưu tiên xét tuyển.

* Thầy, cô cho em hỏi: em mới hoàn thành xong nghĩa vụ công an 3 năm, nay em muốn thi Đại Học lại thì em có được cộng điểm ưu tiên gì không ạ? (Ahn Dak)

- PGS-TS Ngô Kim Khôi - Phó vụ trưởng Vụ ĐH - SĐH, Bộ GD-ĐT: Em cần phải nói rõ là em đã đóng quân tại khu vực nào? Tuy nhiên, nếu em đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì khi dự thi tuyển sinh ĐH-CĐ em được hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng; điểm ưu tiên phụ thuộc vào khu vực nơi em từng đóng quân.

* Thua TS Mai Hong Quy, nam nay truong DH co mo chuyen nganh dao tao luat kinh te lien quan den chung khoan khonga? thucanh@yahoo.com.vn

- PGS-TS Mai Hồng Quỳ (Q.Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM): Trong trường Luật TP.HCM có khoa Luật Thương mại và trong khoa Luật Thương mại thì có tổ bộ môn Tài chính - Ngân hàng. Trong chương trình đào tạo của chúng tôi có phần liên quan đến chứng khóan. Hiện nay nhà trường đang chủ trương đào tạo ngắn hạn các khóa học về Luật Chứng khóan và Thị trường chứng khóan.

* Cho em hoi truong Hong bang nam nay co chuongtrinh dao tao dac biet so voi nhung nam truoc khong? (khanhhoa@yahoo.com)

Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng (Ảnh: Ngọc Thọ)

- Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - Hiệu trưởng ĐH Hồng Bàng (TP.HCM): Năm nay trường ĐH Hồng Bàng có các ngành đặc biệt như sau:

+ Quản lý đô thị; Hoa Kỳ học; Đồ họa kim hoàn (Mỹ thuật công nghiêp); Đồ họa kiến trúc (Mỹ thuật công nghiệp)

+ Dệt may thời trang và kim hoàn: đào tạo nhà thiết kế kinh doanh thời trang và vàng bạc đá quý

+ Công nghệ spa và y sinh học thể dục thể thao: để đào tạo phụ tá cho bác sĩ, sơ cấp cứu các vận động viên TDTT và chỉnh hình khi bị chấn thương trong lao động thi đấu TDTT.

+ Thiết kế - Kiến trúc và xây dựng nhà dân dụng công nghiệp để nhận bằng kỹ sư xây dựng và thiết kế kiến trúc (thuộc khoa kỹ thuật công trình)

+ Hoạt hình manga Nhật Bản đào tạo chuyên viên làm việc tại các cơ quan quốc tế, quảng cáo truyền hình hoặc làm tại các hãng phim, mở xưởng phim hoạt hình

+ Hoạt hình 3D kỹ xảo điện ảnh

+ Ngành phục vụ hệ thống truyền thông đại chúng (mass communication)

+ Ngành ngữ văn truyền thông đại chúng: đào tạo biên tập, phóng viên, tùy viên văn hóa các đại sứ quán)

+ Ngành Việt Nam học đối chiếu và ứng dụng: đối chiếu văn hóa, chính trị, lịch sử, luật pháp kinh doanh giữa VN và các nước thuộc WTO

+ Luật thương mại thế giới (thuộc khoa Quản trị kinh doanh quốc tế)

+ Đầu tư thị trường chứng khoán (thuộc khoa Quản trị kinh doanh quốc tế)

+ An ninh mạng, lập trình game (thuộc khoa tin học)

Có thể có một số ngành mới vào giờ chót là: Cơ khí ô tô (thuộc khoa điện tử viễn thông và cơ khí)

* Em có hộ khẩu tại Hải phòng, nhưng học lớp 11,12 tại Hà Nội (có đăng kí tạm trú tại Hà Nội). Em tốt nghiệp PTTH năm 2006, năm nay thi lại vào Đại học. Lần trước em có hỏi về trường hợp của mình sẽ nộp hồ sơ tại đâu thì được GS.TS Ngô Kim Khôi hướng dẫn, và em quyết định nộp hồ sơ tại Hà Nội, như vậy em có phải thí sinh vãng lai không? Trong mục 9 của hồ sơ có in là hộ khẩu thường trú thì em sẽ phải ghi là hộ khẩu của mình (Hải Phòng) hay nơi đăng kí tạm trú (Hà Nội). Vì em nộp hồ sơ tại Hà Nội và sẽ xin dấu xác nhận tại Hà Nội. Nếu em ghi đúng là hộ khẩu thường trú thì làm sao công an phường nơi em tạm trú xác nhận cho em được? minh hoang

- PGS-TS Ngô Kim Khôi - Phó vụ trưởng Vụ ĐH - SĐH, Bộ GD-ĐT: Em đã tốt nghiệp PTTH năm 2006 mà năm nay mới đăng ký dự thi ĐH-CĐ cũng có nghĩa em là TS tự do. Em nộp hồ sơ ĐKDT tại các địa điểm do Sở GD-ĐT Hà Nội quy định đối với TS tự do. Trong hồ sơ, em vẫn ghi hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng. Phiếu ĐKDT em cần xin xác nhận của chính quyền địa phương nơi em đăng ký tạm trú.

* Thua cac thay co, cho em hoi, neu em theo hoc CD Nguyen tat Thanh thi sau khi tot nghiep emco duoc ho tro gi de di xin viec lam khong a? hung@gmail.com

- TS Nguyễn Tuấn Anh - Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Nguyễn Tất Thành: Trường CĐ Nguyễn Tất Thành hiện nay có trung tâm hỗ trợ SV (trực thuộc phòng công tác chính trị SV) với mục đích hỗ trợ các em SV tìm việc sau khi tốt nghiệp cũng như trong lúc học tập. Do trường CĐ NTT là trường trực thuộc Tập đoàn Dệt may VN nên trưòng có rất nhiều mối quan hệ với các doanh nghiệp, đặc biệt là các DN trogn ngành dệt may. Nên trường có thể hỗ trợ các em SV rất nhiều torng việc tìm kiếm công việc.

* Thoi gian het han nop ho so du thi dai hoc va cao dang la den ngay bao nhieu? Tai sao nam nay bo lai cho phat hanh cuon"nhung dieu can biet " muon nhu vay? Chung em sap phai viet ho so ma trong khi chang co ma truong ma nganh, roi chi tieu cua cac truong de con " lieu com  gap mam".Chung em dang rat phan van cu nhu mot nguoi bi nem vao rung trong khi lai chang biet duong ve.Rat mong duoc cac thay co giai dap.

- PGS-TS Ngô Kim Khôi - Phó vụ trưởng Vụ ĐH - SĐH, Bộ GD-ĐT: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi ĐH-CĐ theo tuyến của Sở GD-ĐT kết thúc vào hết giờ làm việc ngày 10.4.2007 và theo tuyến của trường ĐH-CĐ kết thúc vào hết giờ làm việc ngày 17.4.2007. Cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2007 đã phát hành đồng loạt trên toàn quốc ngày 16.3.2007. Em có thể tham khảo tất cả những thông tin về tuyển sinh của các trường trong cuốn cẩm nang này. Em cứ bình tĩnh, tự tin và thận trọng khi khai hồ sơ ĐKDT, vì thời gian còn rất dài.

* Thưa thầy, trường hàng không VN năm nay tuyển sinh hệ đại học, vậy các ngành học mới này sẽ đào tạo làm gì? Ra trường dễ có việc làm không? (mphuong9299@gmail.com)

Thầy Ngô Tuấn Anh (Ảnh: Ngọc Thọ)

- Ông Ngô Tuấn Anh - Phó trưởng phòng ĐT Học viện Hàng không: HVHKVN là đơn vị duy nhất trong cả nước đào tạo các chuyên ngành hàng không đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho ngành hàng không. Đối với ngành Công nghệ kỹ thuật - điện tử viễn thông hàng không sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ trở thành kỹ sư công nghệ kỹ thuật có khả năng quản lý, bảo trì, khai thác, sửa chữa thiết bị điện tử trong và ngoài ngành hàng không; có đủ trình độ và năng lực làm việc tại trung tâm quản lý bay, cảng hàng không, sân bay và các công ty, trung tâm, cơ sở điện tử viễn thông.

Đối với ngành quản trị kinh doanh hàng không, sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ trở thành cử nhân kinh tế, có khả năng quản lý và khai thác các doanh nghiệp hàng không, các doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân và các dịch vụ du lịch trong và ngoài nước.

Hiện nay, nhu cầu về nhân lực của ngành hàng không là rất lớn để đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành vì vậy cơ hội có việc làm là không khó nếu em có kết quả học tập từ khá giỏi trở lên.

* Em là một học sinh ở Cần Thơ. Do điều kiện nên hiện tại em không thể thi vào trường Đại học Y Dược TPHCM. Nhưng nếu đến lúc gia đình em chuyển lên THPHCM thì em có thể làm đơn xin chuyển trường được không? Thủ tục ra sao?   Kính mong được sự trả lời của các thầy trong ban Tư vấn.   Em xin chân thành cảm ơn. (Hoang Hai Le)

- PGS-TS Ngô Kim Khôi - Phó vụ trưởng Vụ ĐH - SĐH, Bộ GD-ĐT: Trước hết em phải thi đỗ vào Trường ĐH Y Dược Cần Thơ. SV năm thứ nhất và SV trong thời gian chịu thi hành án kỷ luật thì không được chuyển trường. Vì vậy, để được chuyển trường, em phải học hết năm thứ nhất tại ĐH Y Dược Cần Thơ và không thuộc diện bị thi hành kỷ luật. Về thủ tục, em phải làm đơn xin chuyển trường, và phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Cần Thơ và Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược TP.HCM.

* Cho em hoi Hoc vien hang khong co to chuc thi tuyen theo de cua Bo khong a? Vao hoc tai hoc vien thi co can co trinh do ngoaingu truoc khong a? (thanhhien@yahoo.com)

-Ông Ngô Tuấn Anh - Phó trưởng phòng ĐT Học viện Hàng không: HVHKVN tổ chức thi tuyển sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT theo hình thức "3 chung". Học viện không có yêu cầu đặc biệt về trình độ ngoại ngữ trước khi vào học đối với hệ đào tạo ĐH (CT:120) và trung cấp chuyên nghiệp (CT: 150) và trung cấp nghề (CT sẽ thông báo cụ thể sau khi có quyết định của Bộ GTVT).

* Con toi nop don thi dai hoc voi nguyen vong 1 la truong Dai hoc mo TP HCM, nguyen vong 2 la Dai hoc Kinh te TP HCM, sau khi thi, diem con toi la 22 diem, da dat diem nguyen vong 1, nhung con toi nop don xin xet nguyen vong 2. Vay, nguyen vong 1 co bi huy bo khong. Thi du, vi ly do gi do, truong Dai hoc Kinh te xet nguyen vong 2 cua con toi khong dat nhu vay con toi co quay tro lai nguyen vong 1 duoc khong? Nghia la co vao hoc truong Dai hoc mo TP HCM duoc khong? (hoan dominh)

- PGS-TS Ngô Kim Khôi - Phó vụ trưởng Vụ ĐH - SĐH, Bộ GD-ĐT: Trong hồ sơ ĐKDT, chỉ có mục cho TS khai NV1 vào trường ĐH hoặc CĐ có tổ chức thi (Mục 2) hoặc trường không tổ chức thi (Mục 3) mà không có mục nào để ghi NV2.

Trường ĐH Mở TP.HCM là trường tổ chức thi. Vì vậy, nếu con bác ĐKDT và có nguyện vọng học (NV1) vào trường này, nếu kết quả thi của cháu bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển của trường thì cháu thuộc diện trúng tuyển NV1 vào trường. Ngược lại, nếu kết quả thi của cháu thấp hơn điểm trúng tuyển của trường nhưng bằng hoặc cao hơn điểm sàn CĐ thì cháu được cấp 2 giấy chứng nhận kết quả thi số 1 và số 2. Cháu sẽ dùng giấy chứng nhận kết quả thi số 1 để tham gia xét tuyển NV2 đợt 2 vào các trường còn chỉ tiêu, cùng khối thi và trong vùng tuyển quy định của trường. Trường hợp nếu NV2 vẫn không trúng tuyển, cháu dùng giấy chứng nhận kết quả thi số 2 để tham gia đăng ký xét tuyển NV3 đợt 3 vào các trường còn chỉ tiêu, cùng khối thi và trong vùng tuyển quy định của trường.

* Em duoc biet, truong Hong bang co khoa tieng Nhat, nhung khong biet truong co thuc hien chuong trinh giao luu van hoa Nhat de dua sinh vien dat ket qua hoc tap tot qua Nhat hoc khong a? (lequyen@yahoo.com.vn)

- Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - Hiệu trưởng ĐH Hồng Bàng (TP.HCM): ĐH Hồng Bàng có ngành Nhật Bản học thuộc liên khoa châu Á - Thái Bình Dương. Sinh viên có thể du học tại Tokyo (Nhật) để được học ngôn ngữ Nhật Bản trong một năm để chuẩn bị dự thi vào các trường ĐH Nhật với chi phí ăn ở, học tập chỉ bằng 2/3 các nơi khác. Sau 6 tháng có thể được giới thiệu đi làm thêm kiếm tiền để tự đảm bảo ăn, ở, học tập và dành dụm tiền gửi về gia đình.

* Xin cho biết thêm về chương trình liên kết đào tạo giữa ĐH Luật TP HCM và ĐH London - uy tín của các trường thành viên, khả năng tìm việc làm trong và ngòai nước?

- TS Lê Nết - Phó trưởng phòng QL nghiên cứu Khoa học và hợp tác quốc tế trường ĐH Luật: ĐH London là đại học lớn nhất Anh Quốc với 20 trường thành viên và 9 viện nghiên cứu.  Nhiều trường thành viên như Imperial College, London School of Economics, UCL, King’s College đều là các trường nổi tiếng quốc tế ở thứ hạng cao. Chương trình đào tạo từ xa của ĐH London bắt đầu từ 1858, ở 180 quốc gia. Hiện nay có rất nhiều sinh viên Việt Nam theo học chương trình này tại Singapore, và đây là lần đầu tiên ngành luật tổ chức đào tạo tập trung tại Việt Nam trước khi tiến hành thi cử tại Anh Quốc. Với thời lượng 20 giờ/tuần và tổ chức hợp lý, chương trình cho phép cả những người đang đi làm ở các công ty được học lấy bằng của ĐH London mà không phải nghỉ làm, đi xa tốn kém, xa rời thực tiễn Việt Nam.  Đây là điều hết sức cần thiết đối với ngành luật.

Học viên ra trường có bằng cấp của ĐH London có thể tìm việc làm tại Anh hoặc thi vào luật sư đòan tại Anh. Ngòai ra, tại VN văn bằng của ĐH London cũng được công nhận và có uy tín. Nhu cầu đào tạo luật sư (partners, associates) và chuyên viên pháp chế (in-house counsels) có kiến thức và tư duy về luật Anh - Mỹ rất lớn ở các Công ty luật trong và ngòai nước tại Việt Nam cũng như các công ty đa quốc gia. Trong thời gian học, Trường ĐH Luật cũng sẽ tổ chức cho các sinh viên đi thực tập tại các công ty nói trên để chuẩn bị tốt cho các công việc thú vị và mức lương hấp dẫn sau này.

Ban Thanhnien Online - Ban Giáo dục
(Thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.