Vụ Tuấn 'khỉ' dùng súng AK bắn chết 5 người: Tý Bà Dòm khai gì tại tòa?

Bích Ngân
Bích Ngân
15/12/2020 15:13 GMT+7

Sáng nay (15.12), TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm 19 bị cáo trong vụ án Tuấn 'khỉ' dùng súng AK bắn chết 5 người do mâu thuẫn tại sới bạc.

19 bị cáo hầu tòa sáng nay trong vụ án Tuấn "khỉ" dùng súng AK bắn chết 5 người do mâu thuẫn tại sới bạc, đáng chú ý có bị cáo Phạm Thanh Tâm (tức Tý Bà Dòm, 33 tuổi, ngụ Tây Ninh) người cung cấp vũ khí, chứa chấp hơn 802 triệu đồng do Lê Quốc Tuấn (Tuấn "khỉ", 33 tuổi, ngụ H.Củ Chi) cướp tại sới bạc.

Tý Bà Dòm khai nguồn gốc khẩu AK Tuấn “khỉ” bắn người trong sới bạc

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Thanh Tâm thừa nhận “tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, không thừa nhận "tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có" theo cáo trạng truy tố.

Bị cáo Tý Bà Dòm (thứ 3 từ trái sang) tại phiên tòa sáng 15.12

Ảnh: B.N
Bị cáo Tâm trình bày, thời điểm Tuấn "khỉ" đến nhà tìm và đưa cho mình chiếc túi thì Tâm không biết bên trong có số tiền. Do tin tưởng chỗ bạn bè nên Tâm mới đồng ý nhận cất giữ hộ chiếc túi cho Tuấn. Sau đó, Tâm cùng bị cáo Lê Văn Tâm đi tìm Tuấn nhưng không gặp nên mới mở chiếc túi ra và thấy có tiền chứ không có ý định cất giữ tài sản do Tuấn "khỉ" phạm tội mà có. Một lúc sau, bị cáo Tâm mới biết số tiền đó Tuấn cướp tại sới bạc.

Vì đâu các đồng phạm giúp Tuấn “khỉ” che giấu tội ác?

Tý Bà Dòm mang súng từ Campuchia về đưa cho Tuấn "khỉ"

Liên quan hành vi tàng trữ trái phép vũ khí, bị cáo Tâm trình bày: "Do mê chơi súng đạn nên đã mua số lượng lớn. Mặt khác, bị cáo không am hiểu pháp luật, không ý thức hành vi chơi súng là phạm tội, gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt".
Bị cáo này trình bày, do nhà ở gần cửa khẩu, canh chừng lúc cán bộ quản lý chốt biên phòng ngủ say thì lén lút đưa súng về VN. Còn 2 quả lựu đạn thì bị cáo nhặt ở con kênh trên đường sang Campuchia, đem về nhà cất giấu. 
Cụ thể, Tâm mang súng về VN lần lượt đưa 1 khẩu súng K54 cho Trần Quốc Đạt, đưa 1 khẩu súng AK cho Tuấn "khỉ" và Tuấn "khỉ" đã sử dụng khẩu súng này gây ra vụ án 5 người chết, 1 người bị thương.

Cô gái giúp Tuấn “khỉ” lẩn trốn xin hưởng án treo vì có sổ hộ cận nghèo

Ở phiên tòa sáng nay (15.12), HĐXX cũng tiến hành xét hỏi đối với các bị cáo: Lê Văn Tâm, Trần Anh Thi, Phạm Tấn Cường, Lê Quốc Minh. 
Bị cáo Thi trình bày trong lúc cùng đồng bọn cất giữ túi tiền thì được biết số tiền do Tuấn cướp tại sới bạc mà có nên chủ động mang toàn bộ số tiền đến giao nộp cho công an.
Bị cáo Cường thì khai nhận không ý thức hành vi phạm tội, mong HĐXX xem xét.
Chiều nay (15.12), phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án Tuấn "khỉ" dùng súng AK bắn chết 5 người do mâu thuẫn tại sới bạc được tiếp tục.

19 người liên quan vụ Tuấn “khỉ” bắn chết 5 người ở sới bạc hầu tòa

Theo cáo trạng, 19 bị cáo trong vụ Tuấn 'khỉ' dùng súng AK bắn chết 5 người, bị cáo Phạm Thanh Tâm bị đề nghị truy tố 2 tội “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
8 bị cáo: Nguyễn Phước Linh, Nguyên Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Minh Di, Nguyễn Chánh Pháp, Trần Quốc Đạt, Nguyễn Văn Vui cùng bị đề nghị truy tố về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
5 bị cáo: Lê Văn Tâm, Phạm Tấn Cường, Đặng Anh Tuấn, Lê Quốc Minh và Trần Anh Thi bị đề nghị truy tố về tội “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Ngoài ra, bị cáo Đặng Ngọc Trung bị truy tố về tội “không tố giác tội phạm” và 4 bị cáo Nguyễn Duy Thanh, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè, Nguyễn Kim Ngân bị truy tố về tội “che giấu tội phạm”.
Cáo trạng xác định hành vi trên của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội nên cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.