'Vua bóng đá' Pele có thể bỏ lỡ World Cup 2018 vì sức khỏe quá yếu

12/04/2018 18:01 GMT+7

'Vua bóng đá' Pele nhiều khả năng sẽ không thể đến dự khán World Cup 2018 tại Nga do vấn đề sức khỏe sau nhiều lần nhập viện gần đây.

Theo kênh RT của Nga, vấn đề sức khỏe trước đó đã khiến huyền thoại 77 tuổi của bóng đá Brazil không thể có mặt để trao chiếc cúp vô địch Campeonato Carioca cho Botafogo vào đầu tuần này. Đây là giải đấu của bang Rio de Janeio mà Pele là một đại sứ. Theo Goal, mặc dù Pele đã có chuyến đi đến Nga vào tháng 12 năm ngoái để tham dự lễ bốc thăm vòng chung kết World Cup 2018 tại Moscow, nhưng ông có thể bỏ lỡ giải đấu mùa hè này do đang trong quá trình hồi phục sức khỏe sau những vấn đề kéo dài.
Sau lễ bốc thăm, Pele cho biết ông hy vọng sẽ tới tham dự Nga tại World Cup 2018 và ủng hộ tuyển Brazil nếu ông vẫn khỏe mạnh. “Tôi nghĩ World Cup tại Nga sẽ rất quan trọng đối với Brazil. Tôi đã nói rất nhiều về những gì đã xảy ra trong cuộc đời tôi. Tôi muốn được khỏe mạnh để xem kỳ World Cup sắp tới. Và nếu Đức Chúa Trời lắng nghe những gì tôi nói, Brazil ít nhất sẽ vào đến trận chung kết”, "Vua bóng đá" nói với RT.
Brazil được đánh giá rất cao ở World Cup 2018 sau vòng loại ấn tượng AFP
Những rắc rối về sức khoẻ của Pele bắt đầu từ năm 2012, khi ông trải qua phẫu thuật điều trị các triệu chứng của viêm khớp mãn tính và kết quả là gây ra nhiều biến chứng hơn. Vào tháng 1 năm nay, “vua” bóng đá thế giới đã phải nhập viện ở Brazil sau khi bị đột quỵ do kiệt sức và buộc phải hủy các lời mời nhiều sự kiện sau đó và ít xuất hiện trước công chúng. Vì vậy, theo RT, với vấn đề sức khỏe có vẻ như khá nghiêm trọng, Pele gần như sẽ khó có thể dự khán lễ khai mạc World Cup 2018 và trận khai mạc giữa Nga gặp Ả Rập Xê Út diễn ra vào ngày 14.6 trên sân Luzhniki (Moscow).
Pele tên thật là Edson Arantes do Nascimento. Ông đã có một sự nghiệp đầy vinh quang kéo dài hơn 20 năm khi ghi hơn 1.000 bàn thắng (trong đó có 77 bàn cho Brazil trong 92 lần ra sân cho tuyển Brazil). Pele là cầu thủ duy nhất đoạt 3 chức vô địch World Cup khi cùng Brazil đăng quang vào các năm 1958, 1962 và 1970.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.