Vừa đấu giá thành công, bức tranh trị giá 1 triệu bảng Anh đã bị phá hủy

08/10/2018 21:25 GMT+7

Những người có mặt trong buổi đấu giá tại Sotheby (London, Anh) sửng sốt khi thấy bức tranh Girl With Balloon (Bé gái và quả bóng bay) của họa sĩ Banksy bị phá hủy khi vừa được bán với giá 1 triệu bảng Anh.

Bức tranh Girl With Balloon được vẽ trên chất liệu canvas, hoàn thành vào năm 2006 với kích thước 101x78cm đã bị xé nhỏ sau khi được chốt giá 1,04 triệu bảng Anh. Sau khi bức tranh này bị phá hủy, trên Instagram của chính mình, họa sĩ người Anh Banksy tiết lộ cách ông bí mật lắp đặt thiết bị hủy tài liệu bên trong bức tranh khiến bức họa bị xé nhỏ.
Girl With Balloon là bức tranh đầu tiên bị xé nhỏ sau khi buổi đấu giá vừa kết thúc Ảnh: Theguardian
Theo nhà cái Sotheby, bức tranh sau khi bị hủy sẽ có giá cao hơn trước đây vì Girl With Balloon chính là bức tranh đầu tiên bị xé nhỏ sau khi buổi bán đấu giá vừa kết thúc. Còn họa sĩ Banksy thì cho biết sở dĩ ông hủy bức tranh này là vì muốn ngăn chặn nó bị mang đi bán đấu giá. Được biết, bộ phận cắt giấy đã được lắp vào bức tranh cách đây vài năm. Hiện tại trang Instagram của họa sĩ người Anh có hơn 4 triệu lượt người theo dõi.
Banksy là nghệ danh của họa sĩ này. Gần như không ai biết hình dạng cũng như tên thật, tuổi thật của ông. Những người yêu nghệ thuật chỉ biết ông là một nghệ sĩ graffiti, nhà hoạt động chính trị, đạo diễn phim và họa sĩ người Anh. Các tác phẩm của họa sĩ Banksy thường mang tính trào phúng và nó xuất hiện ở đường phố, những bức tường và cây cầu ở các thành phố khác nhau trên khắp thế giới.  
Một vài tác phẩm của họa sĩ Banksy được chính ông đăng tải trên trang Instagram của mình: 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.