'Vua' điều lỗ 237 triệu USD trong 6 tháng

Chí Nhân
Chí Nhân
09/07/2018 14:17 GMT+7

Dù xuất khẩu đạt 1,7 tỉ USD, tăng trên 16% về lượng và giá trị nhưng dựa trên các số liệu được công bố, ước tính toàn ngành điều đã làm… lỗ khoảng 237 triệu USD.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 6 tháng đầu năm nay xuất khẩu điều 1,7 tỉ USD, còn nhập khẩu điều thô đạt 1,15 tỉ USD, ngành điều Việt Nam xuất siêu 550 triệu USD. Nhưng con số này bao gồm cả nguồn điều thô nội địa.
Nếu trừ phần giá trị được tạo ra từ nguồn nguyên liệu điều nội địa, ngành điều Việt Nam đang lỗ. 
Cụ thể, các báo cáo của ngành nông nghiệp và Hiệp hội điều Việt Nam (VINACAS) cho biết, sản lượng điều nội địa năm nay ước chỉ đạt 300.000 tấn, giảm mạnh so với con số 400.000 - 500.000 tấn của những năm trước. Hiện nay, mùa điều nội địa đã kết thúc, nếu muốn duy trì xuất khẩu phải dựa vào nguyên liệu nhập khẩu. Sản lượng điều nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2018 là 537.000 tấn, cao gần gấp đôi sản lượng nội địa. Trong khi chúng ta chỉ xuất khẩu điều nhân mà chưa đi vào chế biến sâu. Nghĩa là ngành điều Việt Nam hiện tại chỉ thuần gia công cho các nước phương Tây và Mỹ.
Với 300.000 tấn điều thô nội địa, sản lượng điều nhân ước tính khoảng 80.000 tấn. Với giá điều xuất khẩu bình quân đạt 9.841 USD/tấn. Giá trị hạt điều nội địa tạo ra khoảng 787 triệu USD.
Tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2018, VINACAS cho biết gần như toàn bộ điều nguyên liệu (cả nội địa và trong nước) đã được chế biến xuất khẩu hết, muốn tiếp tục sản xuất phải nhập nguyên liệu.
Bài toán kinh tế của ngành điều có thể tính như sau: Xuất khẩu 1,7 tỉ USD trừ đi giá trị điều nội địa (ước tính) 787 triệu USD và trừ tiếp cho giá trị điều thô nhập khẩu 1,15 tỉ USD. Kết quả, ngành điều đang làm lỗ 237 triệu USD trong 6 tháng qua.
Vì sao ông “vua” của cả thế giới lại làm lỗ lớn như vậy? Theo ông Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch VINACAS, do giá điều nhập khẩu bị đẩy lên quá cao, chất lượng ngày càng kém. VINACAS và các doanh nghiệp vừa làm việc với các đầu mối nhập khẩu điều thô kêu gọi họ chia sẻ khó khăn và giá điều thô được điều chỉnh giảm từ 150 - 300 USD/tấn, xuống chỉ còn khoảng 1.600-1.700 USD/tấn.
Theo VINACAS, chỉ tính riêng tỉnh Bình Phước có khoảng 600 nhà máy chế biến điều. Các doanh nghiệp cạnh tranh phá giá cả đầu vào lẫn đầu ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.