'Vua hàng hiệu' chi triệu USD cho sự kiện hàng không lớn nhất châu Á

03/07/2021 15:43 GMT+7

Diễn đàn phát triển đường bay châu Á 2022 - Routes Asia 2022 - là một hoạt động được tổ chức thường niên bởi cộng đồng dịch vụ hàng không của các nước trên thế giới .

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương - IPP vừa có văn bản gửi UBND TP.Đà Nẵng đề xuất được đồng hành cùng thành phố dự đấu thầu đăng cai là đơn vị tổ chức sự kiện Diễn đàn phát triển đường bay châu Á 2022 - Routes Asia 2022 tại Đà Nẵng.
Trao đổi với Thanh Niên, "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch HĐQT IPP Group cho biết IPP là đơn vị uy tín, đã có kinh nghiệm đồng hành cùng ban tổ chức Routes Asia trong nhiều năm, tại nhiều quốc gia. Với mong muốn giới thiệu, quảng bá du lịch TP.Đà Nẵng, cũng như chuẩn bị cho việc mở cửa du lịch quốc tế trong thời gian tới, IPP tự tin đồng hành cùng UBND TP.Đà Nẵng tham dự đấu thầu/đăng cai là đơn vị tổ chức sự kiện này tại TP.Đà Nẵng vào năm 2022. Việc đăng cai tổ chức Routes Asia 2022 sẽ là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh và thu hút phát triển du lịch, nâng tầm vị thế của Đà Nẵng xứng tầm là một trọng điểm du lịch, thương mại tiềm năng cho khu vực Đông Nam Á, châu Á cũng như thế giới. 
Theo ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Routes Asia là một hoạt động được tổ chức thường niên bởi cộng đồng dịch vụ hàng không của các nước trên thế giới. Kể từ thành công của sự kiện đầu tiên năm 1995, đến nay diễn đàn đã chia thành các nhóm khu vực lớn trên thế giới bao gồm: Diễn đàn Thế Giới ("World Routes"), Châu Mỹ (“Routes Americas"), Châu Âu (“Routes Europe"), Châu Phi (“Routes Africa") và Châu Á (“Routes Asia"). Với hơn 25 năm kinh nghiệm, Routes Asia đã đạt được những thành công vượt bậc, tạo cơ hội cho các hãng hàng không, sân bay, đơn vị kinh doanh du lịch trong khu vực châu Á gặp gỡ, đàm phán và xây dựng các mối quan hệ. Từ đó, xúc tiến các bên hợp tác xây dựng và mở rộng đường bay, mạng lưới kinh doanh hàng không, góp phần khôi phục hoạt động du lịch quốc tế và phát triển mạng lưới đường bay toàn cầu.
Việc tham gia các sự kiện về phát triển đường bay mang lại những lợi ích lớn cho cả lĩnh vực hàng không và du lịch. Diễn đàn Routes Asia 2022 không chỉ là chất xúc tác cho ngành vận tải hàng không mà còn là cơ hội để đơn vị đăng cai mang những ảnh hưởng tích cực thông qua việc chào đón các đại biểu tham dự và quảng bá về tiềm năng, quy mô phát triển của thành phố. Đây cũng là một cách hữu hiệu để xây dựng các mối quan hệ chiến lược và tìm kiếm đối tác trong tương lai nhằm phát triển ngành hàng không, du lịch của Đà Nẵng.
"Sau khi khống chế được dịch Covid-19, ngành du lịch sẽ trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. IPP đã lên kế hoạch đồng hành cùng Đà Nẵng đăng cai Routes Asia 2022, năm 2024 ở Nha Trang và năm 2026 ở TP.HCM, sau khi sân bay quốc tế Long Thành được đưa vào hoạt động. Dự kiến trong 3 năm đầu tiên sau sự kiện, IPP sẽ đưa 20 triệu khách quốc tế tới Việt Nam mỗi năm, đến năm thứ 4 sẽ tăng lên 30 triệu khách và sau 5 năm, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam mỗi năm sẽ chạm mốc 50 triệu" - vị này đặt kỳ vọng.
Được biết, tổng chi phí IPP đầu tư cho sự kiện lần này khoảng 50 tỉ đồng, do IPP là đầu mối đứng ra kêu gọi xã hội hóa để tiết kiệm tối đa chi phí cho địa phương. UBND TP.Đà Nẵng đã họp bàn, cơ bản thống nhất với đề xuất, kế hoạch của IPP và dự kiến đầu tuần tới sẽ có văn bản gửi ban tổ chức xác nhận tham gia đăng ký đăng cai sự kiện hàng không lớn nhất châu Á.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.