“Vua lừa” Madoff nhận tội và đối mặt mức án 150 năm tù

11/03/2009 14:53 GMT+7

(TNO) Luật sư của “vua lừa” Bernard Madoff hôm 10.3 cho biết thân chủ của ông đã quyết định sẽ nhận tội gây ra vụ lừa đảo hàng chục tỉ USD. Điều này đồng nghĩa với việc ông cựu chủ tịch thị trường chứng khoán Nasdaq 70 tuổi, có thể sẽ phải lãnh án phạt 150 năm tù giam.

"Nhà giam" 7 triệu USD

Hôm qua (10.3) là ngày Madoff ra tòa tại New York (Mỹ) để thẩm phán cân nhắc những tranh chấp về lợi ích giữa Madoff và luật sư của ông, Ira Sorkin. Tuy nhiên, cuối cùng Madoff đã nhượng bộ, tuyên bố ông hài lòng với luật sư và đề nghị Sorkin tiếp tục bào chữa cho mình. Điều này đã được chấp nhận.

 Trước tòa, ông Madoff tỏ ra khá điềm tĩnh - Ảnh: AFP

Tại tòa, luật sư Sorkin tuyên bố trong phiên xét xử vào thứ năm tới (12.3) thân chủ của ông sẽ nhận hết 11 tội danh lừa đảo bị cáo buộc, bao gồm lừa đảo chứng khoán, lừa đảo thư từ, nói dối, rửa tiền, khai man trước tòa… Với các tội danh này, phía công tố viên đã đề nghị án phạt lên đến 150 năm tù giam.

AP mô tả Madoff đã ngồi điềm tĩnh trong suốt phiên tòa. Rất nhiều luật sư đại diện cho các nạn nhân của Madoff cũng có mặt tại tòa.

Kể từ khi bị bắt vào tháng 12 năm ngoái, Madoff vẫn đang bị quản thúc tại gia, được phép ở lại căn nhà xa xỉ trị giá đến 7 triệu USD của ông ở ngay Manhattan (khu vực thuộc loại cao cấp nhất của thành phố New York) sau khi đóng 10 triệu USD tiền tại ngoại.

Trong phiên tòa hôm qua, thẩm phán Denny Chin cho biết đến ngày xét xử vào thứ năm tới, ông sẽ quyết định để cho Madoff được tiếp tục tại ngoại cho đến khi bị kết án, hay sẽ bắt tạm giam ông ta. AFP dẫn nhận định của thẩm phán Chin: “Phải mất nhiều tháng mới có thể kết án được”.

Tòa án sẽ là “sở thú”?

Trong một động thái được cho là bất thường, các nạn nhân của Madoff được phép nói trước tòa trong phiên xử vào thứ năm tới để giải tỏa bớt sự giận dữ.

AFP dẫn lời thẩm phán Chin: “Tôi hiểu rằng tâm trạng của mọi người đã lên tới cao trào, tuy nhiên, những người được phép nói sẽ phải tự kiềm chế bản thân để hành xử cho đúng đắn ở một nơi như tòa án”.

Theo tin BBC thì có ít nhất 25 nhà đầu tư từng bỏ tiền cho Madoff đã đăng ký ra trước phiên tòa sắp tới.

Jerry Reisman, người đại diện cho hơn một chục nhà đầu tư của Madoff phát biểu rằng với sự cho phép kể trên, phiên tòa vào thứ năm sẽ trở thành một… sở thú bởi sự tức giận quá sức của các nhà đầu tư.

Đến nay, chỉ riêng việc Madoff được ở trong ngôi nhà 7 triệu USD đã đủ khiến cho các nhà đầu tư - trong đó khối người trắng tay, lao đao khốn đốn vì bị lừa hết tiền - giận sôi gan. Họ đòi phải đưa ông này đến nhà giam ngay lập tức sau khi bị bắt.

Cú lừa vượt quá 50 tỉ USD

Theo các công tố viên thì Madoff đã gom được hàng chục tỉ USD từ các nhà đầu tư trên khắp thế giới, đưa ra những lời hứa hão huyền về những khoản lợi nhuận kếch xù từ những kế hoạch kinh doanh không có thực. Trong một số trường hợp, khoản lợi nhuận năm được hứa hẹn lên đến 46%. Số tiền lừa đảo ước tính vào lúc vụ việc mới bùng nổ là 50 tỉ USD nhưng theo các tài liệu tại phiên tòa hôm qua, các công tố viên cho rằng con số đó lên đến 64,8 tỉ USD.

 Từng bước đi của "vua lừa" (ở giữa) luôn được giới truyền thông theo sát - Ảnh: Reuters

Để tạo lòng tin cho các nhà đầu tư, Madoff lấy tiền lừa đảo từ các khách hàng đến sau để trả cho khách hàng đến trước. Những khoản tiền kếch xù còn lại được Madoff dùng để mua bất động sản, để phục vụ cho lối sống cực kỳ xa xỉ của bản thân, của gia đình và để chi cho những cộng sự thân thiết của ông ta theo như tố cáo của phía công tố viên.

Cũng với mục đích qua mặt khách hàng, Madoff chỉ sử dụng những văn phòng trông thật hoành tráng, thuê rất đông nhân viên (toàn những người không có hoặc có rất ít nghiệp vụ về chứng khoán) để làm lực lượng “tư vấn khách hàng”. Hàng tháng, những người này “cập nhật” cho khách hàng hàng loạt thông tin bịa đặt (tất nhiên là bịa đặt như thật) về các chương trình kinh doanh tài chính thành công, về những tuyên bố mãn nguyện của các nhà đầu tư…

Luật sư của các nạn nhân cho rằng có đến khoảng 3 triệu người đã trở thành nạn nhân của Madoff trong vụ lừa đảo đa cấp này. Là một chuyên gia tài chính đầy uy tín suốt mấy chục năm trên Phố Wall, Madoff đã lừa được cả những ngân hàng cực lớn, những nhân vật nổi tiếng khắp thế giới, các tổ chức từ thiện quy mô và hàng loạt trường đại học khác nhau.

AFP lấy thông tin từ các công tố viên cho biết, vụ lừa đảo thuộc loại lớn nhất trong lịch sử nhân loại này bắt đầu từ muộn nhất là thập niên 80 của thế kỷ trước và chỉ kết thúc vào thời điểm Madoff bị bắt (tháng 12.2008).

Cho đến nay, Madoff là người duy nhất bị truy tố. Tuy nhiên, các công tố viên cho biết cuộc điều tra đang được mở rộng và có thể sẽ có nhiều đồng phạm khác phải ra trước vành móng ngựa.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.