'Vua nhạc sàn' nhớ lại thời mê đắm Ngọc Sơn

03/06/2016 10:19 GMT+7

Được mệnh danh là 'vua nhạc sàn', Lương Gia Huy thừa nhận từng có thời anh say mê giọng hát của danh ca Ngọc Sơn đến mức đi bán kem dạo, dành dụm tiền chỉ để được vào các tụ điểm để nghe 'vua nhạc sến' hát.

Không xuất hiện nhiều trên truyền thông nhưng Lương Gia Huy là gương mặt rất quen thuộc với khán giả, đặc biệt là những khán giả ở tỉnh. Là người con gốc miền Trung nhưng sinh ra tại xứ chè Thái Nguyên, Lương Gia Huy sở hữu một chất giọng khá lạ, vừa trầm ấm, truyền cảm, vừa mang chút âm dịu đặc trưng miền Bắc. Điều này tạo nên cho anh một phong cách riêng không lẫn với bất kì ai.
Thời kỳ nhạc trẻ lên ngôi, Lương Gia Huy đã táo bạo làm mới lại hầu hết các ca khúc trữ tình, nhạc trẻ, nhạc đỏ, dân ca… bằng cách phối nhạc theo phong cách DJ Remix. Từ đó, giọng hát và các ca khúc của anh rất được ưa chuộng tại các vũ trường, quán bar... và mang đến cho anh biệt danh "vua nhạc sàn".
Trong hơn 10 năm theo nghề, Lương Gia Huy đã có 12 album và lượng fan đông đảo trên cả nước. Ít ai biết rằng anh chính là học trò cưng của ca sĩ Ngọc Sơn và là người đã dìu dắt nhiều ca sĩ trẻ như Lâm Chấn Huy, Châu Khải Phong...
Trong buổi họp báo ra mắt phim ca nhạc Vợ thời đại vào hôm 2.6 tại TP.HCM, Lương Gia Huy bật mí anh thần tượng Ngọc Sơn từ thời còn... đi bán kem dạo. "Lúc đó, tôi đi bán kem nhưng dành dụm tiền chỉ để được vào xem anh Sơn hát. Say mê đến mức không có tiền mua hoa tặng, tôi lén hái một cành cây trong sân khấu để mang lên tặng anh, bị bảo vệ phát hiện véo tai đau điếng". 
Ca sĩ Lâm Vũ (thứ hai từ phải) và các đồng nghiệp đến chúc mừng Lương Gia Huy
Thời gian sau này, Ngọc Sơn cũng chính là người đã dìu dắt, hướng dẫn Lương Gia Huy trong nghề. Tuy nhiên, "vua nhạc sến" đã không thể xuất hiện trong buổi họp báo vì bận lo đám giỗ cho cha. Bù lại, khá đông đồng nghiệp đã đến chúc mừng Lương Gia Huy như Lâm Vũ, Lâm Hùng, Châu Gia Kiệt, Dương Ngọc Thái... trong buổi ra mắt bộ phim ca nhạc mới.
Vợ thời đại là một phim hài ngắn xen lẫn ca nhạc với ca khúc chính Cám ơn vợ yêu của nhạc sĩ Trần Phúc Thắng. Với độ dài dưới 25 phút kể, bộ phim là những câu chuyện khác nhau về các bà vợ trong thời đại hiện nay, có lúc rất ngoan hiền, đảm đang, chiều chồng hết mìn  nhưng cũng có lúc "vùng lên" mạnh mẽ. Phim có sự tham gia của các diễn viên Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ, Dương Lâm (quán quân Cười Xuyên Việt)...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.