Vừa thi xong môn địa, một thí sinh vào viện vì có dấu hiệu chuyển dạ

Gia Bách
Gia Bách
27/06/2019 14:50 GMT+7

Tại một điểm thi ở Cà Mau đã xảy ra chuyện hy hữu: khi vừa thi xong môn địa lý, một thí sinh có dấu hiệu chuyển dạ, phải nhập viện...

Sáng 27.6, tại điểm thi C01 Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, TP.Cà Mau, khi vừa kết thúc môn thi thứ 2 tổ hợp môn khoa học xã hội thì bất ngờ một thí sinh có dấu hiệu chuyển dạ.

Đó là thí sinh Huỳnh Mộng Nhi (31 tuổi, ngụ xã Tân Duyệt, H.Đầm Dơi, Cà Mau). Khi kết thúc môn thi địa thì chị Nhi bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ nên Hội đồng thi quyết định chuyển chị đến Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau để kịp thời theo dõi.

Mang thai ở tháng cuối thai kỳ nhưng chị Nhi vẫn quyết tâm tham dự kỳ thi THPT quốc gia vì muốn được vào giảng đường đại học.

Anh Trương Hòa Thành (chồng chị Nhi, người luôn đồng hành cùng chị) chia sẻ: "Tôi đang là nhân viên phân phối thuốc, thức ăn thủy sản. Chúng tôi muốn mở một cửa hàng chuyên buôn bán thức ăn, thuốc thủy sản nên vợ tôi vượt khó tìm cơ hội học hành để có bằng cấp, đủ điều kiện mở đại lý".

Bác sĩ Võ Thành Lợi, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, cho biết: "Sáng bệnh viện có tiếp nhận sản phụ là một thí sinh đang tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2019. Sau khi thăm khám, xác định sản phụ chưa có dấu sinh sinh nên bệnh viện đã cho về".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.