Vui chơi, giải trí xuân Canh Tý 2020

18/01/2020 06:00 GMT+7

Các hoạt động vui chơi - giải trí đón xuân Canh Tý 2020 đồng loạt diễn ra khắp nơi với những điểm nhấn đặc sắc tại mỗi địa phương.

TP.HCM: Vững tin tiến bước

Bắn pháo hoa 7 điểm ở TP.HCM và 30 điểm ở Hà Nội

 
Theo tin từ Sở VH-TT TP.HCM, TP dự kiến sẽ bắn pháo hoa đêm giao thừa 2 điểm tầm cao tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (Q.2) và tòa nhà The Landmark 81 (Q.Bình Thạnh). Riêng khu vực bắn pháo hoa tầm thấp có 5 điểm, gồm: Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc TP (Q.9), khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (Củ Chi), công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11), sân bóng đá H.Cần Giờ (TT.Cần Thạnh) và Trung tâm hành chính H.Nhà Bè (xã Phú Xuân).
Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa tại 30 quận, huyện, thị xã với 6 điểm bắn tầm cao và 24 điểm bắn tầm thấp. Các điểm bẳn tầm cao có hồ Hoàn Kiếm, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất, sân vận Động Mỹ Đình, hồ Văn Quán, thành cổ Sơn Tây.
Công Sơn - Ngọc An
Với chủ đề TP.HCM - Vững tin tiến bước, đường hoa Nguyễn Huệ được thiết kế thành ba phân đoạn chính, trải dài gần 700 m trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Với ba phân đoạn theo chủ đề: Xuân của đất trời, Xuân của tình người; Thành phố phát triển, Bền vững niềm tin và Thành phố hiện đại, Tiến bước vươn xa, đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa từ 19 giờ ngày 22.1 - 21 giờ ngày 28.1 (nhằm 28 tháng chạp đến mùng 4 tết).
Đường sách TP.HCM cũng nhộn nhịp với chương trình Xuân đất Việt - Tết an nhiên do Phương Nam Books thực hiện gồm các nội dung: Hái lộc đầu năm vào tối 25.1 (mùng 1); chương trình giao lưu New Year - New me sáng 26.1 (mùng 2); giao lưu Tết an nhiên cùng đêm thơ nhạc tối 27.1 (mùng 3); Xuân đất Việt - Trẻ yêu quê giao lưu văn nghệ với bạn đọc nhí sáng 28.1 (mùng 4)...
Năm nay, chương trình chủ đề Tết Canh Tý - Du hí Đầm Sen diễn ra tại công viên văn hóa Đầm Sen với các hoạt động như: hòa nhạc cùng dàn trống led trên không ở độ cao 10 m qua phần biểu diễn của các ca sĩ cùng nghệ sĩ trong và ngoài nước; ca nhạc - hài kịch Xuân Canh Tý - cười hết ý; vở kịch mới cho thiếu nhi Sự tích trái dưa đỏ và vở rối Tiếng trống thiên cung; show diễu hành gồm 2 đoàn lân sư rồng biểu diễn cùng 4 chiếc xe được trang trí lộng lẫy với các người mẫu đến từ Nga, Ukraine hóa trang thành các nhân vật cổ tích...
Vui chơi, giải trí xuân Canh Tý 2020

Phim chiếu rạp

Phim Việt chiếu tết năm nay có Đôi mắt âm dương (phim kinh dị, chiếu từ mùng 1 tết); Gái già lắm chiêu 3 (phim tâm lý - lãng mạn, chiếu từ mùng 1, ảnh); Bí mật đảo linh xà (phim trinh thám - kỳ ảo; từ 30 tháng chạp); Bí mật của gió (phim lãng mạn) và Tiền nhiều để làm gì (phim hài) cùng chiếu từ mùng 7. Trong số các phim Việt chiếu tết, nổi bật có 30 chưa phải là tết với cây hài Trường Giang, Mạc Văn Khoa nhưng đến nay chưa được duyệt để kịp ra rạp vào mùng 1. Bên cạnh đó là các phim ngoại: Bad Boys for Life - Những gã trai hư trọn đời (phim hành động, chiếu từ 23 tháng chạp); Bombshell - Tin nóng (phim tâm lý, giật gân, quy tụ dàn sao Hollywood, chiếu từ 23 tháng chạp); Bác sĩ Dolittle: Chuyến phiêu lưu thần thoại (phim giả tưởng Mỹ, từ mùng 1); Liên minh thú cưng (hoạt hình Mỹ, từ mùng 1); Ashfall - Đại thảm họa núi Baekdu (phim hành động của Hàn Quốc, từ mùng 7); Ván cờ sinh tử (phim tâm lý - hành động, có diễn xuất của ngôi sao Hàn Quốc Kwon Sang-woo, từ mùng 7); Gretel & Hansel: Truyện cổ kỳ dị (phim kinh dị Mỹ, từ mùng 7).
Vui chơi, giải trí xuân Canh Tý 2020

Kịch

Sân khấu kịch Hồng Vân (Q.Phú Nhuận) diễn vở Tám thần tài, Thân sâu hồn bướm vào 25.1 (mùng 1); Gác cũ (ảnh), Oan hồn truyện, Tám thần tài (mùng 2); Ma nữ không chồng, 2-4-6 (P.1), Oan hồn truyện (mùng 3); Gác cũ, Tám thần tài, 2-4-6 (P.2) vào mùng 4; Oan hồn truyện, 2-4-6 (P.1), Ma nữ không chồng (mùng 5). Sân khấu kịch Hồng Vân - Chợ Lớn diễn Ngẫm Kiều (mùng 2); Căn hộ 404 (mùng 3); Bạch xà truyện (mùng 4) và mùng 5 diễn Người vợ ma (P.1).

Truyền hình

Vui chơi, giải trí xuân Canh Tý 2020
Phim Đợi mai dài 5 tập (đạo diễn: Nguyễn Đỗ Khoa, tác giả: Hạnh Ngộ - Nguyễn Quỳnh, do TFS sản xuất), phát lúc 12 giờ 30 ngày 25 - 29.1 (mùng 1 - mùng 5) trên kênh HTV9. Phim ca nhạc Câu chuyện đầu năm lúc 0 giờ 15 ngày 25.1 (mùng 1) và phim ca nhạc Về quê ăn tết phát sóng lúc 19 giờ ngày 27.1 (mùng 3) trên kênh HTV7.
Chương trình Tết HTV với phần tham gia biểu diễn của các ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Bùi Anh Tuấn, Bảo Anh, Hoàng Thùy Linh... và phần giao lưu cùng nhà thiết kế Công Trí, người mẫu Thanh Hằng, cặp dancesport Khánh Thi - Phan Hiển... được phát sóng lúc 21 giờ 50 đêm giao thừa 24.1 trên kênh HTV7. Chương trình Hội ngộ HTV có sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Minh Vương, NSND Thanh Tuấn, NSND Tạ Minh Tâm, gia đình NSND Kim Xuân, NSƯT Phú Quý, ca sĩ Thu Minh, Uyên Linh... phát sóng lúc 22 giờ 30 đêm giao thừa trên kênh HTV9. Chương trình Gala nhạc Việt lần đầu tiên lên sóng HTV9 lúc 20 giờ 40 các ngày 25 - 26 -27.1 (mùng 1 - 2 - 3 tết). Chương trình Studio H9 - Hẹn cuối tuần (số Xuân 2020) giao lưu cùng Hoa hậu Hoàn vũ VN 2019 Khánh Vân lên sóng lúc 23 giờ ngày 26.1 (mùng 2) trên kênh HTV7.
Chương trình Sóng 20 (ảnh) là nơi những nghệ sĩ, nhân vật tiêu biểu trong năm gặp gỡ, ôn lại những ký ức đẹp, sẻ chia những dự định cho năm mới, phát sóng đồng thời trên 3 kênh truyền hình Vie Channel - HTV2, Vie GiảiTrí, Vie Dramas và ứng dụng VieON lúc 20 giờ 24.1 (đêm giao thừa). Với sự dẫn dắt của Trấn Thành cùng diễn viên Thúy Ngân, Ninh Dương Lan Ngọc, Á hậu Thùy Dung và Hoa hậu H'Hen Niê, Sóng 20 gồm 4 phần: VietNam Big Hits (quy tụ những tên tuổi tạo tiếng vang trong năm bằng những bản hit triệu view); Khi nàng là sóng (tập hợp loạt nữ nhân có bứt phá đáng ngưỡng mộ trong làng giải trí); Sóng yêu (khoảnh khắc của tình bạn, tình yêu, tình thân...) và Sóng phi thường (những cuộc gặp gỡ các đại diện tiêu biểu trên các lĩnh vực điện ảnh, thời trang, âm nhạc, thể thao, trí tuệ...).

Ca nhạc

Chương trình nghệ thuật chủ đề Tết quê hương do Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM tổ chức vào 20 giờ ngày 24.1 (đêm giao thừa) tại Trung tâm hành chính H.Nhà Bè. Đây cũng là một trong những điểm cầu truyền hình, địa điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa trong chuỗi hoạt động mừng xuân của TP.HCM. Bên cạnh đó là chương trình Vang mãi những mùa xuân huyền thoại do Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM và Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang thực hiện nhằm ca ngợi người anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ, diễn ra vào 20 giờ 30 ngày 29.1 (mùng 5) tại sân khấu chính Hội hoa xuân - Công viên Tao Đàn (Q.1).

Hà Nội: Gặp nhau cuối năm

Vui chơi, giải trí xuân Canh Tý 2020
Chương trình Gặp nhau cuối năm với format mới được phát sóng vào lúc 20 giờ đêm giao thừa (24.1) trên kênh VTV. Gặp nhau cuối năm 2020 dẫn dắt khán giả qua câu chuyện của làng Vũ Đại thời hội nhập với mong muốn phát triển du lịch để làm kinh tế, thay đổi diện mạo con người, làng quê (ảnh). Các nghệ sĩ tham gia có NSƯT Quốc Khánh, NSƯT Chí Trung, NSND Tự Long, NSƯT Xuân Bắc, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung, Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền; các diễn viên trẻ như Duy Nam, Hà Trung, Mạnh Dũng...
Với chủ đề Quê hương mùa đoàn tụ, chương trình đón giao thừa trên VTV năm nay được phát sóng lúc 21 giờ 50 đêm 24.1, sẽ là đại nhạc hội quy tụ các ca sĩ nổi tiếng, những vị khách mời với nhiều câu chuyện độc đáo, thể hiện ý nghĩa sum họp của ngày tết truyền thống, đánh thức mối giao cảm nguồn cội, quê hương... Điểm nhấn của chương trình là những cuộc hội ngộ ấm áp, bất ngờ của các khách mời đặc biệt. Phần ca nhạc có sự tham gia biểu diễn của NSND Đặng Thái Sơn (trở về từ Canada) cùng học trò Đăng Quang, ca sĩ Thanh Lam, Trần Thu Hà, cặp đôi Mỹ Linh - nhạc sĩ Anh Quân...
Gala cười 2020 lên sóng VTV3 vào ngày 26.1 (mùng 2) mang đến 4 tiểu phẩm hài với những thông điệp dành cho khán giả dịp đầu xuân. Chương trình quy tụ dàn diễn viên của hai miền Nam - Bắc như: NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Lê Quốc Nam, Mạnh Dũng, Thanh Tú, Trung Ruồi, Duy Nam, Khánh Linh, Bá Anh, Thu Quỳnh... Đan xen giữa 4 tiểu phẩm hài là những ca khúc rộn ràng của mùa xuân.
Bộ phim tết Mùa xuân ở lại phát sóng vào lúc 21 giờ các ngày từ 25 - 28.1 (mùng 1 - mùng 4) trên kênh VTV1, có sự tham gia của các diễn viên: Huỳnh Anh, Lương Thu Trang, Tô Dũng... Đặc biệt nhiều diễn viên tham gia trong bộ phim Về nhà đi con sẽ gặp lại khán giả trong chương trình Gặp gỡ diễn viên truyền hình phát sóng lúc 20 giờ ngày 28.1 (mùng 4) trên kênh VTV1. Bố Sơn cùng ba cô con gái là Huệ, Thư, Dương cùng Quốc, Vũ, Bảo sẽ tham gia trong tiểu phẩm mở màn. Ngoài ra, nhiều gương mặt diễn viên truyền hình được yêu thích trong thời gian qua cũng trò chuyện, chia sẻ với khán giả truyền hình.

Quảng Ninh: Độc đáo hội xuân yên tử và lễ hội tiên công

Đêm giao thừa, Quảng Ninh bắn pháo hoa tại 16 điểm trên địa bàn tỉnh; trong đó, các thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí sẽ bắn pháo hoa tầm cao. Tâm điểm của lễ hội xuân Quảng Ninh là Yên Tử. Năm nay, Yên Tử sẽ khai hội vào ngày 3.2 (mùng 10) và kéo dài suốt 3 tháng đầu năm. Ngoài ra còn các lễ hội xuân độc đáo như: lễ hội Tiên Công (mùng 5 - mùng 7) tại vùng đảo Hà Nam, TX.Quảng Yên có lịch sử hàng trăm năm, được coi là lễ hội độc nhất vô nhị tại VN; lễ hội xuân Ngọa Vân (mùng 9) là hoạt động văn hóa mang giá trị nhân văn sâu sắc, với ý nghĩa hướng về cội nguồn...

Hải Phòng: 8 điểm bắn pháo hoa

Đêm giao thừa sẽ có 8 điểm bắn pháo hoa tầm cao; đồng thời tại quảng trường Nhà hát Lớn TP.Hải Phòng sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục đặc sắc. Cũng tại quảng trường Nhà hát Lớn TP.Hải Phòng sẽ có thi đấu cờ người (mùng 2), biểu diễn lân - sư - rồng và võ thuật cổ truyền (mùng 3)...

Thanh Hóa: Quy định 20 điểm tổ chức chợ hoa xuân

UBND tỉnh vừa cho phép các địa phương: TP.Thanh Hóa, TX.Bỉm Sơn và H.Ngọc Lặc tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm giao thừa. Khác với các năm trước, năm nay, UBND TP.Thanh Hóa không cho tổ chức chợ hoa xuân tại quảng trường Lam Sơn mà quy định cụ thể 20 điểm tổ chức chợ hoa xuân trên địa bàn từ ngày 10 - 24.1. Tại quảng trường Lam Sơn sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đêm giao thừa và bắn pháo hoa từ 22 giờ đêm 24.1. Ngoài ra, còn có biểu diễn võ thuật và hội diễn Vovinam; giao lưu cờ thẻ, cờ tướng tại Thái miếu nhà hậu Lê (P.Đông Vệ)...

Ninh Bình: Hát xẩm ở phố đi bộ

UBND TP.Ninh Bình sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế vào đêm giao thừa; đồng thời với tuyến phố đi bộ (đường Đào Duy Từ, TP.Ninh Bình) sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật dân gian, như hát xẩm, nhảy dancesport và các trò chơi cho trẻ em.

Nghệ An: Lễ hội giao thừa tại quảng trường Hồ Chí Minh

Tối 24.1, tại quảng trường Hồ Chí Minh (TP.Vinh) sẽ diễn ra lễ hội đêm giao thừa với sự tham gia của các ca sĩ, vũ đoàn trong tỉnh và một số ca sĩ nổi tiếng gốc Nghệ An về biểu diễn; kết thúc đêm hội là màn bắn pháo hoa. Trong các ngày tết, tại trung tâm văn hóa tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian...

Đà Nẵng: Độc đáo đường hoa tết

Tết Canh Tý 2020, người dân và du khách đến Đà Nẵng có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của đường hoa Bạch Đằng. Tổng kinh phí đầu tư dự án trang trí hoa phục vụ tết là 6 tỉ đồng, thực hiện từ ý tưởng bố trí đường hoa đoạt giải nhất của nhóm 3 sinh viên Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng trong cuộc thi do TP.Đà Nẵng tổ chức. TP.Đà Nẵng sẽ bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 3 địa điểm: trên cầu Nguyễn Văn Trỗi; khu vực trước Trung tâm hành chính Q.Liên Chiểu; khu vực Trung tâm hành chính H.Hòa Vang.

Thừa Thiên-Huế: Rực rỡ xuân 2 bờ sông Hương

Vui chơi, giải trí xuân Canh Tý 2020

Sông Hương (Huế) lung linh với hệ thống chiếu sáng nghệ thuật

Ảnh: B.N.L

Tại Thừa Thiên-Huế, không gian tổ chức các hoạt động vui xuân được trải dài trên 2 công viên bờ nam và bờ bắc sông Hương (TP.Huế). UBND TP.Huế cũng phối hợp với các đơn vị tổ chức một số đường hoa; thực hiện chương trình trình chiếu ánh sáng laser tương tác kỹ thuật số trên sông Hương; miễn phí cho người dân vào tham quan di tích cố đô Huế từ 25 - 27.1 (mùng 1 - mùng 3); bắn súng thần công, chiếu sáng Kỳ đài Ngọ Môn vào thời khắc giao thừa và bắn pháo hoa tầm cao tại TP.Huế và TX.Hương Thủy…

Quảng Nam: Miễn phí vé tham quan Hội An

UBND TP.Hội An cho biết sẽ ngừng bán vé tham quan tại phố cổ Hội An, làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế từ 24.1 - 27.1 (30 tháng chạp - mùng 3); đồng thời tạm dừng hoạt động liên quan đến “Phố dành cho người đi bộ và xe máy không động cơ”, “Phố đêm” từ 21 - 27.1 (27 tháng chạp - mùng 3). Hội An cũng tổ chức hội hoa xuân và nhiều hoạt động thu hút người dân và du khách như: rước “Sắc bùa chúc xuân” diễu hành khắp các tuyến đường trong khu phố cổ; chương trình biểu diễu nghệ thuật đón giao thừa tại vườn tượng An Hộ...
BÌNH ĐỊNH: GIA ĐÌNH CHUỘT ĐI HỘI BÀI CHÒI
Từ 21.1 - 3.2 (27 tháng chạp - mùng 10), Bình Định tổ chức trưng bày biểu tượng linh vật năm Canh Tý tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP.Quy Nhơn. Biểu tượng linh vật sẽ là một gia đình chuột ngộ nghĩnh gồm
12 con đang đi hội bài chòi. Cũng tại quảng trường này, tối 24.1 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đón giao thừa và kết thúc chương trình là màn bắn pháo hoa. Tại nhiều địa phương trong tỉnh cũng diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc...

Quảng Ngãi: Nhiều hoạt động ở đảo Lý Sơn

Tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) sẽ diễn ra các hoạt động tín ngưỡng tâm linh và trò chơi văn hóa dân gian. Cụ thể từ mùng 1 - 3 tại đình làng An Hải, xã An Hải là các tế lễ tại đình; từ mùng 4 - mùng 7 vừa diễn ra lễ và hội. Ngoài ra còn có các hoạt động mang tính dân gian hấp dẫn khác như: hội đua thuyền tứ linh, vật, đu quay… Trong đó, hội đua thuyền tứ linh là lễ hội lớn nhất trong năm của dân làng An Hải được tổ chức từ mùng 4 đến mùng 7.

Gia Lai: Đường hoa ở quảng trường đại đoàn kết

Gia Lai sẽ tổ chức đường hoa ở quảng trường Đại Đoàn Kết (TP.Pleiku). Ngoài ra còn có chợ hoa để người dân có dịp thưởng lãm và tổ chức chương trình văn nghệ đêm giao thừa với nhiều nghệ sĩ đến từ TP.HCM.

Ninh Thuận: Bắn pháo hoa ở TP.phan Rang-tháp Chàm

Bà Rịa-Vũng Tàu: mang xuân đến giàn khoan

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng như các ban, ngành đã đến chúc tết và động viên cán bộ, kỹ sư và công nhân đang làm việc trên giàn trung tâm công nghệ số 3 và các giàn khoan dầu khí của Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro). Để tạo không khí xuân, bếp trưởng nhà giàn đã nấu các món ăn truyền thống, đặc trưng của ngày tết như bánh chưng, bánh tét, thịt đông, dưa hành...  Riêng tối giao thừa, các kỹ sư trẻ tổ chức làm nem, nấu bánh chưng, xôi gà và chuẩn bị mâm ngũ quả đón giao thừa ở nơi đầu sóng ngọn gió.
16 hoạt động phong phú diễn ra trên địa bàn tỉnh phục vụ người dân và du khách, như: thi và trưng bày cây cảnh tết và vườn hoa xuân khai mạc ngày 22.1 tại quần thể khu bảo tàng tỉnh; chương trình nghệ thuật đón giao thừa từ 20 giờ ngày 24.1 và bắn pháo hoa tại sân khấu quảng trường 16 tháng 4 (TP.Phan Rang-Tháp Chàm)...

Đắk Lắk: Nhiều lễ hội truyền thống đầu xuân

Bên cạnh chương trình biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim tài liệu, phim truyện và bắn pháo hoa vào tối 24.1 tại quảng trường 10/3 (TP.Buôn Ma Thuột), nhiều lễ hội truyền thống mừng xuân được tổ chức ở các địa phương, tiêu biểu như: hội đua thuyền tại H.Krông Ana (mùng 4); ngày hội văn hóa dân tộc Mông tại xã Cư Pui, H.Krông Bông (mùng 4 - 5); lễ hội văn hóa dân gian Việt Bắc tại xã Ea Tam, H.Krông Năng…

Khánh Hòa: Thi đấu cờ người

TP.Nha Trang (Khánh Hòa) có nhiều hoạt động đáng chú ý như: Hô bài chòi xuân Canh Tý tại công viên bờ biển (từ mùng 1 - 12 tháng giêng); chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố tại công viên Tuệ Tĩnh (mùng 1 - 8)... Bên cạnh đó, nhiều hoạt động sẽ tập trung tại quảng trường 2 Tháng 4 ở trung tâm TP.Nha Trang như: chương trình ca múa nhạc vào đêm giao thừa; biểu diễn lân - sư - rồng (tối mùng 2); thi đấu cờ người vào các buổi chiều (từ mùng 3 - 5)...

Lâm Đồng: Vườn thượng uyển bay

Lâm Đồng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại TP.Đà Lạt ( 2 điểm); TP.Bảo Lộc (1 điểm); H.Di Linh (1 điểm) và H.Đức Trọng (1 điểm). Từ 23.1 - 3.2 tại Vườn hoa TP.Đà Lạt sẽ diễn ra Hội hoa xuân Canh Tý; tại công viên Trần Quốc Toản diễn ra Hội Tết Canh Tý từ 24.1 - 1.2; chương trình nghệ thuật kết hợp bắn pháo hoa đón giao thừa tại quảng trường Lâm Viên - TP.Đà Lạt... Đặc biệt năm nay, lần đầu tiên H.Đức Trọng đầu tư xây dựng đường hoa Lê Hồng Phong (TT.Liên Nghĩa). Vườn thượng uyển bay tọa lạc trên cung đường Mimosa, P.10, TP.Đà Lạt cũng vừa kịp khai trương.

Đồng Nai: Bắn pháo hoa tại 4 điểm

Đồng Nai sẽ tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 4 điểm: TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh, H.Nhơn Trạch và H.Vĩnh Cửu.

Tây Ninh: Độc đáo cáp treo và lễ hội xuân núi Bà Đen

UBND tỉnh Tây Ninh và Sun Group sẽ đưa vào vận hành hệ thống cáp treo mới hiện đại tại Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen. Hệ thống cáp treo mới mở lên đỉnh núi tạo cơn sốt cho giới trẻ muốn check-in “nóc nhà Đông Nam bộ” ở độ cao 986 m. Ngoài ra, Lễ hội xuân núi Bà Đen độc đáo sẽ được khai mạc vào mùng 4 tết.

Bình Thuận: Đua thuyền trên sông cà ty

Sở VH-TT-DL phối hợp UBND TP.Phan Thiết tổ chức đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty trưa mùng 2 tết và chạy vượt đồi cát Mũi Né ngày mùng 4, dự kiến có hàng ngàn người và khách du xuân tham gia.

Bạc Liêu: Tái hiện chợ tết xưa ở xứ công tử

Từ 19 - 22.1, UBND TP.Bạc Liêu tổ chức phiên chợ quê ngày tết tại đường 30/4 nhằm tái hiện không gian sinh hoạt văn hóa chợ quê Nam bộ xưa trong những ngày tết. Trong phiên chợ diễn ra một số hoạt động như: gói bánh tét, làm các loại bánh mứt của Nam bộ; liên hoan lân - sư - rồng; tổ chức các trò chơi dân gian; giao lưu văn nghệ 3 dân tộc anh em Kinh - Hoa - Khmer... Đặc biệt tại phiên chợ còn có không gian để giao lưu đờn ca tài tử Nam bộ vào mỗi tối dành cho du khách.

Đồng Tháp: 5 điểm bắn pháo hoa

Đồng Tháp sẽ vận động kinh phí xã hội hóa để bắn pháo hoa tầm thấp tại TP.Cao Lãnh, TP.Sa Đéc, TX.Hồng Ngự, H.Lấp Vò và H.Tháp Mười vào 22 giờ đêm giao thừa 24.1. Các địa phương trong tỉnh tổ chức các hoạt động vui chơi - giải trí mừng xuân từ 17.1 - 3.2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.