Vùng áp thấp ở Trường Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

17/11/2018 08:43 GMT+7

Sáng sớm nay, 17.11, vùng áp thấp trên khu vực quần đảo Trường Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và sẽ gây mưa giông, gió giật mạnh ở vùng biển này.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn,  Bộ TN - MT) cho biết, lúc 4 giờ sáng nay, 17.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,0 độ vĩ bắc và 113,5 độ kinh đông, cách  đảo Trường Sa khoảng 240 km về phía đông đông bắc.
Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất đạt cấp 6, tức là từ 40 - 50 km/giờ, giật cấp 8. Vùng biển có bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 có phạm vi khoảng 50 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15 km. Đến 4 giờ ngày 18.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 10,4 độ vĩ bắc và 111,8 độ kinh đông, cách đảo Trường Sa khoảng 140 km về phía bắc.
Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất đạt cấp 6 - cấp 7, tức là từ 40 - 60 km/giờ, giật cấp 9. Vùng biển có bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 có phạm vi khoảng 70 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa giông, gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.
Cũng theo dự báo, các tỉnh ven biển nam Trung bộ, nam Tây nguyên và Nam bộ từ đêm nay đến ngày 19.11 có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.