Vùng áp thấp trên Biển Đông nối với bão Krathon gây gió giật cấp 10

Đình Huy
Đình Huy
29/09/2024 18:42 GMT+7

Theo dự báo, từ đêm 29 - 30.9, phía đông của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, phía bắc cấp 7, giật cấp 9 - cấp 10; biển động mạnh; sóng cao 3 - 5 m.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay (29.9), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 19 - 22 độ vĩ bắc trên Biển Đông nối với cơn bão Krathon (phía đông Philippines) lúc 13 giờ có vị trí ở vào khoảng 19,4 độ vĩ bắc, 123.9 độ kinh đông.

Vùng áp thấp trên Biển Đông nối với bão Krathon gây gió giật cấp 10- Ảnh 1.

Biển Đông có gió mạnh sóng lớn do ảnh hưởng bão Krathon

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WINDY

Trong 24 giờ tới, bão Krathon di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc hướng về phía nam đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Vùng áp thấp trên Biển Đông nối với bão Krathon gây gió giật cấp 10

Trong khi đó, từ đêm 29 - 30.9, phía đông của khu vực bắc Biển Đông (từ kinh tuyến 117 - 120 độ kinh đông) có gió mạnh dần lên cấp 6, phía bắc cấp 7, giật cấp 9 - cấp 10. Biển động mạnh. Sóng cao 3 - 5 m.

Ngoài ra, ở vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông có mưa rào và giông mạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Cảnh báo đêm 30.0 - 1.10 phía đông của khu vực bắc Biển Đông (từ kinh tuyến 116 - 120 độ kinh đông) có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 9; riêng phía đông kinh tuyến 118,5 có gió mạnh cấp 8 - cấp 10, giật cấp 12. Biển động rất mạnh. Sóng biển cao từ 4 - 6 m.

Từ trưa ngày 1.10 trên khu vực vịnh Bắc bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8; biển động. Sóng biển cao từ 1,5 - 2,5 m.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Để chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển, Bộ NN-PTNT có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh - Bình Định.

Theo đó, Bộ NN-PTNT yêu cầu các địa phương trên theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo diễn biến gió mạnh, sóng lớn và mưa giông trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, không đi vào khu vực nguy hiểm nêu trên và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống nguy hiểm. Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về bộ (qua Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai).

    Top

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.