Vùng biển Thanh Hóa tan hoang, nhiều bản miền núi bị cô lập sau bão số 10

16/09/2017 12:16 GMT+7

Ảnh hưởng của bão số 10 tại tỉnh Thanh Hóa đã làm 1 người chết, 33 thuyền và bè mảng bị sóng cuốn trôi, các bãi biển du lịch bị sóng đánh tan hoang. Trong khi đó, nhiều bản miền núi bị cô lập hoàn toàn.

Sáng nay (16.9), theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, tại thành phố du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), người dân đang tích cực khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra. Toàn bộ bãi biển Sầm Sơn dài hơn 5 km bị sóng đánh tan hoang, cát biển tràn vào đường và khu dân cư, nhiều cây cối, tàu thuyền bị hư hỏng.
Nhiều công trình du lịch tại Sầm Sơn bị sóng đánh hư hỏng Ảnh Minh Hải
Ông Nguyễn Thanh Hà, ngư dân phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, cho biết ông không ngờ chỉ ảnh hưởng của bão số 10 mà nước biển và sóng lại to như vậy. “Khoảng 10 năm trở lại đây chúng tôi mới thấy có cơn bão mà nước biển dâng cao như lần này. Do nhiều bè mảng còn để gần bờ biển nên bị sóng đánh hư hỏng”, ông Hà nói.
Ngoài ra, nhiều công trình du lịch như các khu vực tắm tráng và hơn 10 Hubway dọc bãi biển Sầm Sơn bị cát bồi đắp cao hơn 1 m.
Toàn bộ tuyến đường Hồ Xuân Hương tại thành phố Sầm Sơn bị cát bao phủ Ảnh Minh Hải
Tại huyện Hoằng Hóa, sóng to đã làm 8 ao nuôi tôm của người dân bị vỡ, thiệt hại ước tính hơn 2 tỉ đồng. Hơn 2,5 km đê chắn sóng dọc bờ biển khu du lịch Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa) cũng bị sóng biển đánh vỡ.
Hơn 2,5 km kè biển ở huyện Hoằng Hóa bị sóng đánh vỡ Ảnh Minh Hải
Tại huyện Tĩnh Gia, nước lớn đã làm tuyến đê sông Bạng qua xã Hải Hà bị sạt lở một số đoạn, chính quyền địa phương phải huy động hơn 200 người, gồm lực lượng dân quân, công an và người dân đắp đê cả ngày lẫn đêm. Ngoài ra, hơn 200 m đê biển tại xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia bị sóng đánh xói lở.
Kè biển Sầm Sơn tan hoang sau bão Ảnh Minh Hải
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Thanh Hóa, tính đến 4 giờ sáng (16.9), ảnh hưởng của bão số 10 đã gây mưa lớn trên hầu hết các địa phương, trong đó tại huyện Tĩnh Gia lượng mưa đo được là 147,8 mm, huyện Như Xuân 157,8 mm. Mực nước các sông Mã, sông Chu, sông Bưởi đang dâng cao.
Mưa lũ đã cuốn trôi anh Phạm Văn Cường (ngụ tại xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia) khi nạn nhân đang đi đánh cá ngoài đồng. Thi thể anh Cường được tìm thấy vào chiều 15.9.
Sóng đánh sập các chòi canh ngư lưới cụ Ảnh Minh Hải
Thiệt hại ban đầu ghi nhận đã có 148 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, đổ sập; hơn 1.000 ha lúa, rau màu các loại bị ngập úng, hư hỏng; 1 chiếc tàu của gia đình anh Nguyễn Văn Tư (ngụ tại xã Ngư Lộc, huyện hậu Lộc) bị đánh chìm khi đang neo đậu tại lạch Sung. Toàn tỉnh Thanh Hóa đã có 33 thuyền và bè mảng bị sóng cuốn trôi.
Cũng trong sáng (16.9), nhiều địa phương như bản Sủa, bản Na Hồ (xã Sơn Điện), bản Son, bản Sa Na của xã Na Mèo huyện miền núi Quan Sơn đã bị nước lũ dâng cao, cô lập. Ngoài ra, từ rạng sáng (16.9), toàn bộ xã Điền Lư, huyện Bá Thước nước sông Mã dâng cao đã cô lập hoàn toàn địa phương này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.