Vượt 350 hải lý ra Hoàng Sa cứu ngư dân liệt nửa người

10/08/2017 18:52 GMT+7

Trưa 10.8, tàu cứu nạn SAR 412 rời Đà Nẵng lên đường cứu nạn ngư dân bị liệt nửa người ở vùng biển Hoàng Sa.

Sáng cùng ngày, tàu cá ĐNa 90412 đang hành nghề ở vùng biển Hoàng Sa, cách quần đảo Hoàng Sa về phía đông khoảng 86 hải lý thì ngư dân Hồ Văn Cam (40 tuổi) đột nhiên bị nôn mửa, nửa bên phải người không cử động được.

tin liên quan

Cứu ngư dân bị tai biến khi đang đánh bắt trên biển
Trưa 17.6, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa ngư dân bị tai biến dẫn đến liệt nửa người, ói mửa, đi cầu ra máu về đến cảng Nha Trang, chuyển đến bệnh viện chữa trị kịp thời. 
Lúc này, tàu cá đang ở vị trí có tọa độ 16,43 độ vĩ bắc, 113,5 độ kinh đông, cách Đà Nẵng 350 hải lý, thuyền trưởng tàu ĐNa 90412 là ông Huỳnh Thư đã gọi về Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Đà Nẵng để yêu cầu trợ giúp khẩn cấp cho ngư dân Cam.
Ngay lập tức, Đài TTDH Đà Nẵng hướng dẫn ông Thư cho tàu chạy vào bờ theo hướng 270 độ, tốc độ 6 hải lý/giờ, đồng thời nối máy để Trung tâm Cấp cứu y tế 115 TP.Đà Nẵng để các bác sĩ hướng dẫn các ngư dân sơ cứu ông Cam.
Đến khoảng  10 giờ cùng ngày, tàu SAR 412 đưa 1 bác sĩ Trung tâm 115 lên đường cứu nạn.
Dự kiến tiếp cận tàu cá vào rạng sáng mai (11.8). Hiện ngư dân Hồ Văn Cam vẫn lúc tỉnh lúc mê.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.