Vượt biển xuyên đêm mùng 1 tết cứu thuyền viên Thái Lan bị đột quỵ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
26/01/2020 17:42 GMT+7

Khi cách Đà Nẵng 355 hải lý, thuyền viên Thái Lan trên tàu Nordana Malee bị đột quỵ, lực lượng cứu nạn đã vượt biển xuyên đêm mùng 1 tết ứng cứu.

Lúc 14 giờ 30 phút chiều nay 26.1, tàu cứu nạn SAR 412 đưa thuyền viên Thái Lan bị đột quỵ về đến Đà Nẵng cấp cứu sau chuyến vượt biển xuyên đêm mùng 1 tết.

Vượt biển xuyên đêm mùng 1 tết cứu thuyền viên Thái Lan bị đột quỵ

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 25.1, tàu Nordana Malee (quốc tịch Thái Lan) trên hải trình từ Busan (Hàn Quốc) đi TP.HCM, đến vị trí 17,27 độ vĩ bắc, 114,21 độ kinh đông, thì sĩ quan máy tên Chatuporn Arttama (44 tuổi, quốc tịch Thái Lan) bị liệt nửa người bên phải, miệng méo, bất tỉnh.
Trước bệnh trạng phức tạp, tàu không có khả năng chăm sóc y tế, nên thuyền trưởng báo nạn đến Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC).

SAR 412 tiếp cận tàu Thái Lan lúc rạng sáng mùng 2 tết

Ảnh: Nguyễn Tú

Tàu Nordana Malee (quốc tịch Thái Lan) trên hải trình từ Busan (Hàn Quốc) đi TP.HCM

Ảnh: Nguyễn Tú

Hạ xuồng cứu sinh tiếp cận tàu Thái Lan

Ảnh: Nguyễn Tú

Lúc này, tàu cách Đà Nẵng khoảng 355 hải lý về hướng Đông Bắc, qua nối máy, y bác sĩ hướng dẫn chăm sóc y tế ban đầu cho nạn nhân, đồng thời nhận định các triệu chứng nghiêm trọng cần sớm được cứu chữa, tránh hậu quả liệt vĩnh viễn hoặc tử vong.
Lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày, Đà Nẵng MRCC điều động tàu SAR 412 đưa ê kíp bác sĩ chuyên khoa Bệnh viện 199 cùng trang thiết bị lên đường cứu thuyền viên tàu Nordana Malee.

Cấp cứu cho thuyền viên giữa biển

Ảnh: Nguyễn Tú

Đưa về bờ an toàn

Ảnh: Nguyễn Tú

Đưa vào Bệnh viện 199 tiếp tục cứu chữa

Ảnh: Nguyễn Tú

Xuyên đêm mùng 1 tết, đến 1 giờ 40 phút rạng sáng ngày 26.1 (mùng 2 tết), tàu SAR 412 tiếp cận được tàu Nordana Malee để cấp cứu cho nạn nhân trong tình trạng rất nguy kịch do không ăn uống được, hôn mê.
Sau ca cấp cứu tại chỗ, sĩ quan máy tên Chatuporn Arttama được chuyển sang tàu SAR 412, khẩn trương hành trình về bờ và tiếp tục điều trị đột quỵ tại Bệnh viện 199.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.