Vượt qua đường ngang không có gác chắn, 2 người bị tàu hỏa đâm tử vong

15/06/2018 14:29 GMT+7

Hai người đi trên xe máy khi vượt qua đường ngang giao nhau với đường sắt không có gác chắn ở thành phố Thanh Hóa đã bị tàu hỏa đâm tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng hơn 10 giờ sáng nay 15.6, tại km 172+350 trên đường sắt bắc - nam, thuộc địa bàn phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Thời điểm trên, ông Trần Văn Quế (45 tuổi, ngụ tại xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) điều khiển xe máy biển số 36B4-200.61, phía sau chở theo một người phụ nữ (chưa rõ tên, tuổi), khi lưu thông qua đường ngang dân sinh giao nhau với đường sắt, do thiếu quan sát, đã bị tàu SE11 đang trên hành trình bắc - nam đâm trúng.
Thi thể các nạn nhân bị tàu kéo lê khỏi vị trí ban đầu hàng chục mét Ảnh Minh Hải
Tại hiện trường, xe máy bị kéo lê khoảng 20 m, thi thể 2 nạn nhân bị văng khỏi đường ray. Theo quan sát, đường ngang nơi xảy ra tai nạn là đường ngang tự phát, không có gác chắn.
Đường ngang xảy ra tai nạn là đường ngang tự phát không có gác chắn Ảnh Minh Hải
Sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Thanh Hóa đã triển khai lực lượng tới hiện trường tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.