Vượt rừng, sớm khôi phục cấp điện cho vùng cao Tây Giang sau bão số 5

23/09/2020 09:06 GMT+7

5 ngày qua, tại các xã biên giới huyện Tây Giang, lưới điện bị gió bão và cây cối làm ngã đổ, nhưng việc khôi phục cấp điện gặp trở ngại lớn do đường giao thông vẫn còn nhiều chỗ bị ách tắc.

Công ty Điện lực Quảng Nam chỉ đạo Điện lực Đông Giang huy động tổng lực, đặc biệt các công nhân lội bộ hàng trăm km đường rừng để sớm khôi phục cấp điện cho vùng biên giới này. Công việc trước tiên của người công nhân điện lực khi lưới điện bị hư hỏng do thiên tai là phải kiểm tra toàn tuyến để xác định khối lượng, yêu cầu cần sửa chữa, khôi phục. Song khi bão số 5 đi qua là một ngày nước lũ chảy xiết băng ngang đường Hồ Chí Minh tại nhiều vị trí qua các huyện Đông Giang, Tây Giang. Nặng nề hơn là có hàng 100 điểm sạt lở gây ách tắc giao thông tại huyện vùng cao Tây Giang khiến cho việc khôi phục cấp điện rất khó khăn.
Ông Nguyễn Văn Minh - GĐ Điện lực Đông Giang (PC Quảng Nam), cho biết đơn vị cấp điện trở lại cho trung tâm huyện Tây Giang và các xã vùng thấp. Còn lại 4 xã vùng cao biên giới với rất nhiều điểm sạt lở làm tắc đường. Các công nhân điện lực tiếp tục chia ra các nhóm để kiểm tra, đóng điện một cách nhanh nhất.
Vừa qua, Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn PC Quảng Nam đã đến hiện trường tại vùng cao huyện Tây Giang thăm hỏi, động viên các cán bộ, công nhân tiếp tục nỗ lực để kiểm tra, sửa chữa lưới điện. Dự kiến đến ngày 25.9 sẽ khôi phục cấp điện cho 2 xã biên giới còn lại là Ch’Ơm và Ga Ry.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.