Vy Oanh lên tiếng khi bị vu khống

26/05/2021 14:18 GMT+7

Chia sẻ với Thanh Niên, ca sĩ Vy Oanh bày tỏ bức xúc cho rằng bị bà Nguyễn Phương Hằng vu khống, bôi nhọ danh dự. Nữ ca sĩ yêu cầu nữ doanh nhân đưa ra bằng chứng cho những lời mà bà nói trước ngày 29.5.

Tối 25.5, bà Nguyễn Phương Hằng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi tiếp tục livestream "vạch trần" các nghệ sĩ trong showbiz. Những nội dung livestream của bà Nguyễn Phương Hằng đa số xoay quanh vụ việc nghệ sĩ Hoài Linh chưa thực hiện công tác từ thiện dù đã nhận quyên góp hơn 13 tỉ đồng từ 6 tháng nay, cùng với nhiều lời tố về lối sống, đời tư với lời lẽ nặng nề, chưa được kiểm chứng nhưng làm dân mạng khá sốc, hoang mang. Ngoài ra, nữ đại gia này cũng "đá xoáy" các nhân vật khác như: ông Võ Hoàng Yên, NSND Hồng Vân, Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh...

Buổi livestream của nữ doanh nhân Phương Hằng lập kỷ lục chưa từng có

Trong đó, ca sĩ Vy Oanh bị bà Nguyễn Phương Hằng "tố" là "đánh tráo khái niệm" nhằm che giấu việc mình từng cặp đại gia, sang Mỹ đẻ thuê. Theo bà Hằng, giọng ca Đồng xanh có quá khứ không mấy tốt đẹp. Nữ doanh nhân nói khi livestream, trước khi kết hôn người chồng hiện tại, Vy Oanh từng làm vợ bé người đàn ông lớn tuổi, thậm chí sinh con đầu lòng cho người này với giá 5 triệu USD (hơn 100 tỉ đồng). Hàng loạt thông tin được bà Nguyễn Phương Hằng chia sẻ liên tục nhận được sự quan tâm của dư luận.

Livestream của bà Nguyễn Phương Hằng tối 25.5 khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán khi "tố" Vy Oanh làm bé, đẻ thuê, cướp chồng

Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau đó, ca sĩ Vy Oanh đã lên tiếng trên Fanpage cá nhân. Nữ ca sĩ cho biết mấy hôm vừa qua tài khoản cá nhân của mình bị report nên không viết được bài. Trong nội dung bài đăng, Vy Oanh khẳng định mình chưa từng gặp bà Nguyễn Phương Hằng ngoài đời nhưng bị quy chụp hai vấn đề. Cô nói: "Một là việc tôi làm bé, đẻ thuê, cướp chồng. Hai là về cha đẻ của bé đầu tiên của tôi. Như vậy là xảy ra hai khả năng, một là bà có khả năng ngoại cảm siêu phàm, hai là bà chui dưới gầm giường nhà tôi mới tự tin quy chụp như vậy".

Vy Oanh cũng thẳng thắn đáp trả: "Bà không nói được gì đúng về "quá khứ" của tôi, nên tôi xin phép có vài thắc mắc, mong bà giải đáp trước ngày 29.5. Tên của người mà tôi làm bé, đẻ thuê, cướp chồng và được chi 5-7 triệu USD, già 70 tuổi tên là gì? Bà nói chừa cho tôi đường sống, không là bà công bố tên người ta thì tôi xin mời bà công bố đi. Tôi thấy bà chưa chừa đường sống cho ai, nên tôi tạm kết luận là bà không dám công bố vì lộ ra cố tình vu khống không căn cứ. Bà đã quy chụp và khẳng định trên đại chúng như vậy đề nghị bà đưa ra các bằng chứng sau: hợp đồng đẻ thuê mà bà nhắc đến, bằng chứng làm gái, bằng chứng cướp chồng".

Vy Oanh yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng đưa ra bằng chứng cho những lời tố cáo dành cho mình

Ảnh: TL

Giọng ca Đồng xanh khẳng định mình chỉ sợ sống sai, còn việc bị hãm hại thì cô vẫn ung dung. Vy Oanh khẳng định dù có bị giở bao trò thì bản thân vẫn sẽ đi đến cùng để đòi lại công lý, danh dự cho gia đình và 3 đứa con của mình. "Tôi không biết động cơ bà cố tình tung các thông tin này ra để làm gì. Nếu bà định chia rẽ gia đình tôi thì hơi khó vì chồng tôi nắm toàn bộ quá khứ cũng như bên cạnh khi tôi sinh nở. Tôi đang ở tháng cuối cùng của thai kỳ mà bà cũng "đuổi cùng giết tận", dùng mọi công cụ có thể, “quân” trên mạng của bà ngoài việc đi lôi kéo mọi người cổ vũ bà thì cũng không quên report, spam chửi rủa cái “quá khứ không tồn tại” của tôi. Tôi nghĩ nếu vì chuyện này gia đình tôi có vấn đề gì thì cái nghiệp bà gây ra nặng lắm. Tôi tin ông trời có mắt", nữ ca sĩ gay gắt.

Những chia sẻ của Vy Oanh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Phía nữ ca sĩ cũng xác nhận với Thanh Niên thông tin mà cô đăng tải trên trang cá nhân. Vy Oanh cho biết hiện mình đang mang thai đến gần ngày sinh, lại bị vu khống, nhục mạ khiến cô bị sa sút sức khỏe và tinh thần.

Nói về ồn ào liên quan đến doanh nhân Nguyễn Phương Hằng, Vy Oanh thẳng thắn: "Tôi cần bà Hằng đưa bằng chứng chính đáng cho những lời bà nói đó. Còn nếu không, bà hãy dừng lại ngay hành vi này...".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.