
EU lần đầu áp cấm vận lên người Nga, Trung Quốc, Triều Tiên liên quan tấn công mạng
Lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) được áp đặt lên các cá nhân, tổ chức tại Nga, Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên liên quan đến hoạt động tấn công mạng.
2017 là một năm bùng nổ của mã độc mã hóa dữ liệu đòi tiền chuộc (ransomware), với hai cuộc tấn công ảnh hưởng toàn cầu từ WannaCry và NotPetya.
Microsoft, Facebook và 32 công ty công nghệ khác hôm 17.4 đã ký kết Hiệp định Công nghệ An ninh mạng, với cam kết sẽ không hỗ trợ bất cứ chính phủ nào trong các cuộc tấn công mạng, theo CNN.
Đó là lời cảnh báo của ông John Harris, giám đốc điều hành Raytheon International, một trong những công ty quốc phòng lớn nhất tại Mỹ.
Các chuyên gia cho rằng CHDCND Triều Tiên bí mật đào tạo nhiều tin tặc trình độ cao để hoạt động ở nước ngoài.
2017 dường như là một năm không an toàn đối với dữ liệu trên không gian mạng với hàng loạt vụ tấn công đáng báo động.
Một nhà ngoại giao CHDCND Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) yêu cầu Mỹ cung cấp chứng cứ cho thấy Bình Nhưỡng đứng sau cuộc tấn công mạng bằng mã độc WannaCry như Washington cáo buộc.
Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên ngày 21.12 bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng Bình Nhưỡng đứng sau cuộc tấn công mạng bằng mã độc WannaCry gây rúng động nhiều nước hồi tháng 5.
Cả Facebook và Microsoft đang tìm cách làm suy giảm các cuộc tấn công mạng từ Lazarus, một nhóm bị chính quyền Mỹ tố do Triều Tiên hậu thuẫn, đứng đằng sau cuộc tấn công WannaCry.
Quan chức Nhà Trắng Tom Bossert tuyên bố rằng Triều Tiên là quốc gia chịu trách nhiệm đứng đằng sau vụ tấn công mạng WannaCry.
Cố vấn an ninh nội địa của Nhà Trắng Tom Bossert tuyên bố CHDCND Triều Tiên chịu trách nhiệm trực tiếp cho cuộc tấn công mạng bằng mã độc WannaCry gây rúng động nhiều nước hồi tháng 5.
Ngày 7.9, Công ty an ninh mạng Kaspersky công bố báo cáo 'Spam và lừa đảo trong quý 2/2017'.