Washington đề phòng 'quà Giáng sinh muộn' từ Bình Nhưỡng

Bảo Vinh
Bảo Vinh
01/02/2020 09:00 GMT+7

Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á, ông Heino Klinck ngày 31.1 tuyên bố Mỹ sẵn sàng phản ứng nếu CHDCND Triều Tiên gửi “quà Giáng sinh muộn”, ám chỉ một hành động khiêu khích nào đó sắp tới.

 “Mong rằng điều đó sẽ không xảy ra. Mọi người trong chính quyền muốn một giải pháp ngoại giao”, ông Klinck phát biểu tại một sự kiện ở Washington D.C, theo Yonhap.
Hồi năm 2019, Triều Tiên cảnh báo sẽ gửi quà Giáng sinh cho Mỹ trong bối cảnh đàm phán phi hạt nhân gặp bế tắc. Giới chức Lầu Năm Góc khi đó nhận định Triều Tiên có thể phóng tên lửa tầm xa hoặc khôi phục hoạt động hạt nhân nhưng thời hạn qua đi mà không có điều gì xảy ra.
Tuy nhiên, ông Klinck cho rằng tình hình vẫn còn căng thẳng và Triều Tiên vẫn giữ phong cách “gây khiêu khích”. “Chúng tôi sẵn sàng đáp trả thông qua nhiều cách nếu cần, nếu họ lại sử dụng phong cách đó”, ông Klinck tuyên bố.

[VIDEO] Triều Tiên tuyên bố không còn bị ràng buộc với cam kết ngừng thử hạt nhân, tên lửa

Trước đó, tờ Chosun Ilbo ngày 30.1 loan tin Mỹ gần đây điều 4 chiến đấu cơ tàng hình F-22 từ căn cứ ở Alaska sang căn cứ Yokota ở Nhật Bản nhằm đề phòng. Hiện chưa rõ đợt triển khai này là hoạt động luân phiên thường lệ hay nhằm phục vụ cho nhiệm vụ đặc biệt nào.
Hạm đội 7 của hải quân Mỹ mới đây cũng thông báo đã triển khai 2 máy bay trinh sát không người lái MQ-4C Triton đến đảo Guam để tăng cường hoạt động tuần tra giám sát tại khu vực Tây Thái Bình Dương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.