Wawrinka và Del Potro thắng trận khai mạc ATP World Tour Finals

05/11/2013 06:25 GMT+7

(TNO) Đêm qua và rạng sáng nay (5.11, giờ VN), hai trận đấu đầu tiên của giải ATP World Tours Finals 2013 đã diễn ra hết sức hấp dẫn. Stanislas Wawrinka (Thụy Sỹ) đã có được chiến thắng đầu tiên của mình ở bảng A khi vượt qua Tomas Berdych với tỷ số 2-1 (6/3, 6/7, 6/3). Ở bảng B, Juan Martin Del Potro cũng đánh bại Richard Gasquet (Pháp) sau 3 ván đấu.

(TNO) Đêm qua và rạng sáng nay (5.11, giờ VN), hai trận đấu đầu tiên của giải ATP World Tours Finals 2013 đã diễn ra hết sức hấp dẫn. Stanislas Wawrinka (Thụy Sỹ) đã có được chiến thắng đầu tiên của mình ở bảng A khi vượt qua Tomas Berdych với tỷ số 2-1 (6/3, 6/7, 6/3). Ở bảng B, Juan Martin Del Potro cũng đánh bại Richard Gasquet (Pháp) sau 3 ván đấu.

>> Hạ Del Potro, Federer gặp Djokovic ở bán kết Paris Masters
>> Hạ Nadal, Del Potro gặp Djokovic ở chung kết Masters Thượng Hải
>> Lão tướng Hewitt bất ngờ hạ gục Del Potro

Wawrinka và Del Potro thắng trận khai mạc ATP World Tour Finals-1
Wawrinka đã thi đấu rất tự tin dù lần đầu dự ATP World Tour Finals - Ảnh: Reuters

Được thi đấu trong trận khai mạc và cũng lần đầu tiên có mặt trên sân O2 Arena với sức chứa 17.000 chỗ ngồi nhưng tay vợt 28 tuổi Wawrinka đã nhập cuộc rất tự tin trước tay vợt hạng 6 thế giới Berdych và đã nhanh chóng có được bàn bẻ giao bóng của đối thủ để vượt lên dẫn trước 4/2.

Dù sau đó phải đối mặt với những nguy cơ bị Berdych lấy lại bàn giao bóng, nhưng Wawrinka vẫn xuất sắc vượt qua và giành chiến thắng 6/3 trong ván thứ nhất.

Ván thứ hai của trận đấu này đã diễn ra cân bằng hơn khi không tay vợt nào có thể bẻ bàn giao bóng của nhau và ván đấu phải bước vào bàn tie break cân não. Trong bàn đấu này, Berdych gây bất ngờ bằng chiến thắng trắng 7/0 để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Ở ván quyết định, sau khi Wawrinka tiếp tục có bàn bẻ giao bóng của Berdych để dẫn trước 3/1. Tay vợt người Thụy Sỹ đã duy trì tốt ưu thế để giành chiến thắng chung cuộc 6/3.

Phát biểu sau trận đấu, Wawrinka nói: “Cuối cùng giấc mơ của tôi đã trở thành sự thật. Tôi đã xem nhiều lần trên truyền hình và hôm nay tôi đã được có mặt ở đây. Tôi rất vui khi có được chiến thắng. Trận đấu đầu tiên của bạn ở đây không bao giờ là dễ dàng. Nhưng tôi hài lòng với trận đấu ngày hôm nay”.

Vượt qua Berdych sau 2 giờ 25 phút, Wawrinka đã có trận thắng đầu tiên của mình tại giải đấu này và cũng là trận thắng thứ 3 liên tiếp trước tay vợt người CH Czech và đây cũng là trận thắng thứ 8 trong 13 lần gặp nhau của hai tay vợt này. Với Berdych, đây là trận thua thứ 4 liên tiếp trong trong trận đấu mở màn của mình ở giải đấu này. Năm 2010 và 2011, Berdych đều thua Djokovic và năm ngoái là trước Andy Murray.

Wawrinka và Del Potro thắng trận khai mạc ATP World Tour Finals-2
Del Potro cũng có khởi đầu thuận lợi - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, trận đấu đầu tiên của của bảng B cũng đã diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính giữa tay vợt người Argentina Juan Martin del Potro và Richard Gasquet (Pháp). Sau khi hòa nhau ở hai ván đầu tiên, ở ván thứ ba chính là ván đấu được xem là hấp dẫn nhất của trận đấu. Del Potro đã có cơ hội kết thúc trận đấu khi dẫn trước 5/4 và có lợi thế cầm giao bóng.

Tuy nhiên, Gasquet cũng chứng tỏ mình là tay vợt xứng đáng có mặt tại đây khi bẻ được bàn giao bóng của Del Potro để gỡ hòa 5/5. Nhưng cựu vô địch Mỹ mở rộng 2009 cũng nhanh chóng lấy ưu thế dẫn điểm ngay lập tức sau bàn giao bóng của Gasquet và Del Potro đã không mắc thêm sai lầm để kết thúc trận đấu với tỷ số 2-1 (6/7, 6/3, 7/5) sau 2 giờ 23 phút.

Đêm nay và rạng sáng mai (6.11, giờ VN), giải đấu sẽ tiếp tục với hai trận đấu hứa hẹn hấp dẫn giữa hai tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal gặp David Ferrer của bảng A (diễn ra lúc 21 giờ ngày 5.11) và Novak Djokovic (Serbia) gặp Roger Federer (Thụy Sỹ) ở bảng B (diễn ra lúc 3 giờ sáng ngày 6.11).

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.