Wawrinka và Nishikori bất ngờ bị loại ở vòng 1 Pháp mở rộng

27/05/2014 05:03 GMT+7

(TNO) Bất ngờ lớn đã xảy ra tại vòng 1 giải Pháp mở rộng diễn ra chiều tối qua và rạng sáng nay (27.5, giờ VN) khi cả hạt giống số 3 Stanislas Wawrinka (Thụy Sỹ) lẫn Kei Nishikori (Nhật Bản, 9) đều sớm nói lời chia tay với giải đấu này trong một ngày thi đấu đầy mưa.

(TNO) Bất ngờ lớn đã xảy ra tại vòng 1 giải Pháp mở rộng diễn ra chiều tối qua và rạng sáng nay (27.5, giờ VN) khi cả hạt giống số 3 Stanislas Wawrinka (Thụy Sỹ) lẫn Kei Nishikori (Nhật Bản, 9) đều sớm nói lời chia tay với giải đấu này trong một ngày thi đấu đầy mưa.

>> Nadal không được thi đấu ở sân chính giải Pháp mở rộng
>> Federer và Serena nhẹ nhàng vào vòng 2 Pháp mở rộng
>> Giải Pháp mở rộng: Sẽ có bất ngờ ở vòng đấu đầu tiên

Kei Nishikori bị loại ở vòng 1 giải Pháp mở rộng 2014
Nishikori vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương - Ảnh: AFP

Thất bại 0-3 (6/7, 1/6, 2/6) của Nishikori trước tay vợt hạng 59 thế giới Martin Klizan (Slovakia) có thể lý giải bằng nguyên nhân tay vợt người Nhật Bản vẫn chưa thể bình phục được chấn thương lưng mà anh đã mắc phải từ trận chung kết ở giải Madrid Masters với Rafael Nadal cách đây hai tuần.

Một năm trước đây, Nishikori đã trở thành tay vợt người Nhật Bản đầu tiên vào đến vòng 4 Pháp mở rộng sau 75 năm và đang có phong độ rất tốt trong thời gian qua. Tuy nhiên việc bị loại sớm đã khiến Nishikori khá thất vọng, anh nói: “Tôi đã chơi tốt trên sân đất nện ở châu Âu, vì vậy rất buồn cho tôi khi thất bại ở vòng đầu tiên tại đây. Tôi đã không thể tập luyện và thi đấu nhiều trước khi đến đây. Vì vậy tôi biết điều này sẽ xảy ra”.

Trong khi đó, thất bại 1-3 (4/6, 7/5, 2/6, 0/6) của nhà đương kim vô địch Úc mở rộng Wawrinka trước Guillermo Garcia-Lopez (Tây Ban Nha, hạng 41 thế giới) ngay tại sân Trung tâm Philippe Chatrier đã thật sự gây ra một cú sốc lớn. Ở trận đấu này, người hâm mộ quả trái tay 1 tay đã hoàn toàn thất vọng với Wawrinka khi anh đã mắc đến 62 lỗi tự đánh hỏng so với 28 của Garcia-Lopez.

Stanislas Wawrinka bị loại ở vòng 1 giải Pháp mở rộng 2014
Wawrinka sớm phải nói lời tạm biệt giải Pháp mở rộng - Ảnh: AFP

Có thể nói Wawrinka là một trong những tay vợt có cú đánh đầy uy lực nhất trong làng quần vợt hiện nay. Tuy nhiên, điểm yếu nhất của tay vợt 28 tuổi người Thụy Sỹ này chính là sự thiếu ổn định trong những cú đánh lẫn tâm lý thi đấu. Ở mùa giải đất nện năm nay, Wawrinka cũng đã từng đăng quang giải Monte Carlo. Nhưng sau đó lại để thua những tay vợt ít tên tuổi tại Madrid và Rome Masters.

Ngược lại, dù không được thi đấu trên sân yêu thích Philippe Chatrier, nhưng đương kim vô địch Nadal vẫn tỏ ra quá mạnh và đã dễ dàng hạ gục Robby Ginepri (Mỹ, hạng 279 thế giới) với tỷ số 3-0 (6/0, 6/3, 6/0) để đi tiếp vào vòng 2. Một ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay là Novak Djokovic cũng có chiến thắng 3-0 (6/1, 6/2, 6/4) trước Joao Sousa (Bồ Đào Nha, hạng 44 thế giới).

Cũng có được chiến thắng trong ngày thi đấu này để giành quyền đi tiếp còn có Tommy Robredo (Tây Ban Nha, 17), Ernests Gulbis (Latvia, 18), Marin Cilic (Croatia, 25), Gilles Simon (Pháp, 29), Benoit Paire (Pháp)…

Maria Sharapova vào vòng 2 giải Pháp mở rộng 2014
Sharapova giành chiến thắng không mấy khó khăn - Ảnh: AFP

Ở nội dung đơn nữ, đã không có nhiều bất ngờ như giải nam khi các hạt giống hàng đầu đều giành được chiến thắng. Hạt giống số 7 Maria Sharapova đã không quá khó khăn để đánh bại người đồng hương Ksenia Pervak (hạng 156 thế giới) với tỷ số 6/1, 6/2. Tay vợt Petra Kvitova (CH Czech, 5) cũng có chiến thắng 2-0 (7/5, 6/2) trước Zarina Diyas (Kazakhstan, hạng 86 thế giới).

Cùng đi tiếp vào vòng 2 còn có Dominika Cibulkova (Slovakia, 9), Flavia Pennetta (Ý, 12), Sabine Lisicki (Đức, 16), Eugenie Bouchard (Canada, 18), Samantha Stosur (Úc, 19)… Bất ngờ duy nhất ở giải nữ chính là thất bại 1-2 (6/3, 3/6, 2/6) của hạt giống số 17 Roberta Vinci (Ý) trước tay vợt của nước chủ nhà Pauline Parmentier (hạng 145 thế giới).

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.