WB phê duyệt khoản vay 522 triệu USD cho Việt Nam

24/03/2012 03:46 GMT+7

Ngày 23.3 (tính theo giờ Việt Nam), Ban giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) đã phê duyệt các khoản tín dụng và cho vay với tổng trị giá 522 triệu USD cho phát triển đô thị, năng lượng và lâm nghiệp của Việt Nam. Đó là dự án Nâng cấp đô thị khu vực ĐBSCL có gói tài trợ 292 triệu USD sẽ cải thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ cho hơn 1,5 triệu dân tại 6 TP: Cần Thơ, Mỹ Tho, Cao Lãnh, Cà Mau, Rạch Giá và Trà Vinh.

Một khoản khác là khoản vay chính sách Cải cách ngành năng lượng giai đoạn II nhằm tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy cạnh tranh hiệu quả trong sản xuất điện, tính minh bạch, khuyến khích đầu tư sản xuất điện; phát triển thị trường điện cạnh tranh, cải cách giá điện... với tổng tài trợ 200 triệu USD.

Cuối cùng là khoản tài chính bổ sung 30 triệu USD cho dự án Phát triển khu vực lâm nghiệp để thúc đẩy trồng rừng quy mô nhỏ gia tăng thu nhập cho người dân nông thôn 6 tỉnh duyên hải miền Trung. Nguồn vốn trên chủ yếu lấy từ Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA), thành viên của WB.

N.Trần Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.