WHO cảnh báo về bệnh dịch khác ở châu Âu

05/05/2022 07:47 GMT+7

Béo phì gây ra ít nhất 13 loại bệnh ung thư khác nhau, có thể chịu trách nhiệm cho ít nhất 200.000 ca ung thư mới/năm.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 3.5 cảnh báo tỷ lệ béo phì và quá cân “đạt đến mức như bệnh dịch” và liên quan hơn 1,2 triệu trường hợp tử vong hằng năm ở khắp châu Âu, chiếm hơn 13% tổng số ca tử vong ở châu lục này, theo AFP.

Trong một báo cáo mới, WHO cho hay tỷ lệ béo phì ở châu Âu tăng thêm 138% trong 5 thập niên qua và hiện nay có gần 1/4 số người trưởng thành ở châu lục này bị béo phì, cao hơn bất kỳ khu vực nào trên thế giới, ngoại trừ châu Mỹ.

WHO cảnh báo tỷ lệ béo phì ở châu Âu sẽ tiếp tục tăng

AFP

“Các tỷ lệ quá cân và béo phì đã đạt tới mức lan truyền như bệnh dịch khắp châu lục này và vẫn đang tăng”, văn phòng châu Âu của WHO cảnh báo. Báo cáo mới của WHO cho biết thêm béo phì gây ra ít nhất 13 loại bệnh ung thư khác nhau, có thể chịu trách nhiệm cho ít nhất 200.000 ca ung thư mới/năm và con số này sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới. Ngoài ra, những người béo phì có nguy cơ mắc bệnh Covid-19 ở mức nghiêm trọng và tử vong cao hơn.

Nhằm ngăn chặn tỷ lệ béo phì tăng, WHO kêu gọi nhanh chóng thay đổi các chính sách và thúc đẩy những lối sống lành mạnh, như đánh thuế thức uống có đường, trợ giá những thực phẩm có lợi cho sức khỏe, đồng thời hạn chế quảng cáo những thực phẩm có hại cho sức khỏe đến trẻ em.

Béo phì là nguyên nhân chính gây tử vong khi nhiễm Covid-19?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.