WikiLeaks công bố thêm hàng chục ngàn bức điện mật

26/08/2011 10:06 GMT+7

(TNO) Tổ chức WikiLeaks hôm 25.8 thông báo họ sẽ công bố thêm hàng chục ngàn bức điện ngoại giao của Mỹ, theo Reuters.

“Chúng tôi sẽ công bố hơn 100.000 bức điện của các tòa đại sứ Mỹ trên toàn thế giới vào cuối ngày hôm nay”, một thông điệp trên trang Twitter của WikiLeaks nói.

Đây là trang Twitter được cho là thuộc kiểm soát của nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange.

Các bức điện này nằm trong số hơn 250.000 tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ mà WikiLeaks thu thập được. WikiLeaks bắt đầu tiết lộ nội dung các bức điện vào cuối năm ngoái song cho đến lúc này, họ chỉ công bố từng chút một.

Một vài tổ chức truyền thông lớn trên thế giới hiện đã có toàn bộ các bức điện cách đây vài tháng. Song phần lớn những tổ chức này chỉ trích dẫn các bức điện khi xuất bản các tin tức cụ thể hoặc những bài báo điều tra dựa vào đó.

Vào chiều 25.8, WikiLeaks nói họ đã công bố 97.115 bức điện trong số 251.287 bức mà họ có được. Tổ chức này không tiết lộ động cơ khiến họ công bố hàng loạt các bức điện.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.