WikiLeaks nói Mỹ dùng Hồ sơ Panama để hạ Tổng thống Putin

07/04/2016 20:11 GMT+7

Chính phủ Mỹ và tỉ phú George Soros là những người giật dây khơi ra Hồ sơ Panama, nhằm mục đích bêu xấu Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo tổ chức WikiLeaks.

Chính phủ Mỹ và tỉ phú George Soros là những người giật dây khơi ra Hồ sơ Panama, nhằm mục đích bêu xấu Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo tổ chức WikiLeaks.

Truyền thông Nga và WikiLeaks tin rằng người Mỹ đứng sau giật dây vụ Hồ sơ Panama nhằm bôi nhọ Tổng thống Putin - Ảnh: AFPTruyền thông Nga và WikiLeaks tin rằng người Mỹ đứng sau giật dây vụ Hồ sơ Panama nhằm bôi nhọ Tổng thống Putin - Ảnh: AFP

Trên trang Twitter của mình hôm 6.4, WikiLeaks khẳng định các thông tin rò rỉ từ Hồ sơ Panama là một cuộc tấn công nhằm vào Tổng thống Putin, do Trung tâm nghiên cứu tham nhũng và tội phạm có tổ chức (OCCRP) dàn dựng, với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và ông trùm đầu cơ tài chính George Soros.

“Cuộc tấn công nhắm vào ông Putin đã được OCCRP (hoạt động tại Nga và Liên Xô trước đây) chuẩn bị, và được USAID cũng như quỹ Soros tài trợ. OCCRP đã làm một công việc tốt, nhưng việc chính phủ Mỹ trực tiếp tài trợ cho cuộc tấn công vào ông Putin với "hồ sơ Panama" đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự trung thực của nó”, hãng tin Nga Sputnik ngày 7.4 dẫn tuyên bố của WikiLeaks.

Vụ Hồ sơ Panama đang là tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế kể từ lúc nó được đưa ra vào ngày 4.4. Nhiều chính trị gia và nhân vật nổi tiếng đã bị nghi ngờ rửa tiền, thông qua dữ liệu của hồ sơ này.

Các cuộc làm ăn, tài sản, công ty “ma” được đề cập trong Hồ sơ Panama không chỉ đích danh Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng cáo buộc 2 tỉ USD thuộc về Sergey Roldugin, một người bạn thân của ông Putin. Ngoài ra, các cáo buộc này cũng không dính tới những tên tuổi lớn ở Mỹ.

Đài Press TV (Iran) ngày 7.4 dẫn lời phát ngôn viên của WikiLeaks đồng thời là nhà báo điều tra người Iceland, ông Kristinn Hrafnsson cho rằng việc báo cáo thiếu vắng các công ty, nhân vật lớn của Mỹ không khiến WikiLeaks ngạc nhiên.

“Có vẻ nó mang một chút thiên vị, ít nhất từ lợi ích của Mỹ. Luôn có khả năng không liên quan tới sự thiên vị trên báo chí, nhưng riêng đống tài liệu này (Hồ sơ Panama) đã thiên vị rồi”, ông Hrafnsson nói.

Bản thân WikiLeaks cũng là một tổ chức phi lợi nhuận, chuyên đăng tải những thông tin bí mật, trong đó từng nổi tiếng với việc khơi ra các bí mật ngoại giao của Mỹ. Và vì vụ việc này mà chủ nhân của Wikileaks là ông Julian Assange phảixin tị nạn ở toà đại sứ Ecuador tại London để tránh bị bắt giữ giao cho Thuỵ Điển (cáo buộc cưỡng dâm) và Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.