Will Smith nên trả lại tượng vàng Oscar để cứu vãn thanh danh

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
10/04/2022 13:43 GMT+7

Quyết định của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) cấm Will Smith tham gia các lễ trao giải và sự kiện Oscar trong 10 năm tới vì tát Chris Rock được nhiều người cho là quá nhẹ.

Tại thời điểm này, người duy nhất có thể chuộc lại danh tiếng của giải Oscar là chính Will Smith. Nam diễn viên cần hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của hành vi mà anh phạm phải: tát Chris Rock ngay tại Lễ trao giải Oscar được trực tiếp ngày 27.3 trước hàng triệu người.

Will Smith (trái) và nam diễn viên kỳ cựu Harry Lennix

Variety

Nam diễn viên kỳ cựu Harry Lennix, thành viên của AMPAS luôn xuất hiện đều đặn trong nhiều phim điện ảnh và truyền hình từ cuối những năm 1980 đã phát biểu trên tờ Variety: “Will Smith cần chuyển nhanh tượng vàng Oscar hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc vừa nhận được khi đóng phim King Richard về cho AMPAS và tuyên bố công khai: ‘Vì tôn trọng 94 năm lịch sử Lễ trao giải Oscar tôi không cảm thấy mình xứng đáng là người quản lý nó’. Trong số rất nhiều điều đáng lo ngại được nói sau cái tát, điều đáng lo ngại nhất đối với tôi là Will Smith đề cập đến ảnh hưởng sức mạnh của sự nổi tiếng trong bài phát biểu nhận giải của anh ta chưa đầy một giờ sau khi hành động bạo lực. Đồng thời quyết định gây sốc không kém của AMPAS là không đuổi Will Smith khỏi buổi lễ".

Trong những phát biểu lan man của mình khi nhận giải, Will Smith nói: “Ngay tại thời điểm quan trọng này của cuộc đời, tôi bị choáng ngợp bởi những gì Chúa đang kêu gọi tôi nên làm và có mặt trên thế giới này”.

Nỗ lực giải thích hành động bạo lực của Smith đã “đổ thêm dầu vào bi kịch của thảm họa đạo đức”. Khi tập trung vào bài phát biểu nhận giải như một cách nào đó phục tùng ý muốn của Chúa, Will Smith đã thoái thác trách nhiệm giải trình hành động sai trái của bản thân.

Will Smith nhân tượng vàng Oscar hôm 27.3

AFP

Harry Lennix đưa ý kiến: “Sự hung bạo của Smith đã tước đi toàn bộ thanh danh đầy uy tín của Lễ trao giải Oscar. Điều đó được chứng minh khi những người tham dự Oscar sửng sốt, phải dành sự hoan nghênh nhiệt liệt cho một người vừa thực hiện cuộc tấn công đầy bạo lực ngay trước mắt họ.

Chỉ với một cú đánh khéo léo, Will Smith tạo ra một cuộc khủng hoảng tồn tại mãi mãi trong lịch sử Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ. Vụ việc gây chấn động mạnh đối với các chuẩn mực xã hội đến nỗi nó sẽ gặm nhấm lương tâm quốc gia của chúng ta cho đến khi bằng cách nào đó được chuộc lại một cách thích đáng. Will Smith đã rút khỏi tư cách thành viên AMPAS vào ngày 1.4 nhanh chóng chấp nhận hình phạt được công bố vào ngày 8.4. Nhưng anh ấy còn phải làm nhiều hơn thế”.

“Vết bẩn của AMPAS không thể dễ dàng sửa chữa một sớm một chiều. Hy vọng duy nhất liên quan đến việc Will Smith tự nguyện trả lại giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc của mình", nam diễn viên Harry Lennix kết luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.