Wimbledon 2016: Murray và Wawrinka khởi đầu thành công

29/06/2016 06:18 GMT+7

Hai hạt giống hàng đầu của nội dung đơn nam là Andy Murray (Anh, 2) và Stan Wawrinka (Thụy Sỹ, 4) đã có chiến thắng ở vòng 1 trong trận đấu ra quân thành công tại Wimbledon ở một ngày mưa vào đêm qua (28.6, giờ VN).

Trở lại với sân nhà của mình, á quân của cả hai giải Grand Slam năm nay đang rất quyết tâm phá “dớp” xấu này. Ở trận đấu ra quân của mình, Murray chỉ gặp tay vợt người đồng hương được vé đặc cách tham dự vòng đấu chính là Liam Broady (hạng 235 thế giới), người từng được vinh dự đánh biểu diễn với Murray khi nhà vô địch Grand Slam có buổi giao lưu với các tay vợt trẻ tài năng của đất nước này.

tin liên quan

Wimbledon 2016: 'Tàu tốc hành' Federer chật vật vào vòng 2

Tay vợt từng 7 lần đăng quang Wimbledon Roger Federer (Thụy Sỹ, 3) đã vượt qua đối thủ Guido Pella (Argentina, hạng 52 thế giới) với tỷ số 3-0 (7/6, 7/6, 6/3) trong trận đấu ở vòng 1 diễn ra vào rạng sáng nay (28.6, giờ VN).

Với kinh nghiệm và đẳng cấp quá chênh lệch của Murray, hạt giống số 2 của giải đã có chiến thắng 3-0 (6/2, 6/3, 6/4) trước Broady chỉ trong 1 giờ 42 phút thi đấu để giành chiếc vé đi tiếp vào vòng 2. Đối thủ tiếp theo của Murray sẽ là Yen-Hsun Lu (Đài Loan, hạng 76 thế giới), người đã đánh bại Alexander Kudryavtsev (Nga, hạng 179 thế giới) với tỷ số 3-0 (6/4, 6/1, 6/4).

Wawrinka có chiến thắng để vào vòng 2 AFP

Trước đó, một ứng cử viên cho chức vô địch là Wawrinka cũng có chiến thắng dù được xem là không quá dễ dàng trong trận ra quân của mình trước tay vợt trẻ 18 tuổi người Mỹ Taylor Fritz (hạng 65 thế giới) với tỷ số 3-1 (7/6, 6/1, 6/7, 6/4). Tuy nhiên, khó khăn sẽ đến với Wawrinka ở vòng 2 khi anh phải gặp cựu vô địch Mỹ mở rộng 2009 Juan Martin del Potro (Argentina, hạng 165 thế giới) sau khi tay vợt này vượt qua Stephane Robert (Pháp, hạng 79 thế giới).

Cũng có được chiến thắng trong ngày thi đấu này còn có các tay vợt hạt giống khác như Richard Gasquet (Pháp, 7), Jo-Wilfried Tsonga (Pháp, 12), Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha, 14), Nick Kyrgios (Úc, 15) hay Feliciano Lopez (Tây Ban Nha, 22)…

Serena vẫn đang tìm kiếm danh hiệu Grand Slam thứ 22 AFP

Ở nội dung đơn nữ, đương kim vô địch Serena Williams cũng có trận ra quân thành công khi đánh bại tay vợt người Thụy Sỹ Amra Sadikovic (hạng 148 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/2, 6/4) để đi tiếp vào vòng 2. Tay vợt 33 tuổi số 1 thế giới Serena vẫn trên đường tìm kiếm danh hiệu Grand Slam thứ 22 cho riêng mình sau khi đã để thua trong cả hai trận chung kết tại Úc và Pháp mở rộng.

Trong một trận đấu được chú ý khác của cựu số 1 thế giới Caroline Wozniacki (Đan Mạch, hạng 37 thế giới) gặp cựu số 3 thế giới Svetlana Kuznetsova (Nga, 13) cũng đã kết thúc với chiến thắng 2-0 (7/5, 6/4) thuộc về tay vợt người Nga. Cùng có được chiến thắng còn có Roberta Vinci (Ý, 6), Dominika Cibulkova (Slovakia, 19), Caroline Garcia (Pháp, 30)…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.