Wimbledon 2017: Murray và Djokovic cùng bị loại ở tứ kết

13/07/2017 08:02 GMT+7

Bất ngờ lớn đã xảy ra tại vòng tứ kết đơn nam diễn ra vào tối qua (12.7, giờ VN) khi đương kim vô địch Andy Murray (Anh, 1) đã để thua Sam Querrey (Mỹ, 24) với tỷ số 2-3 (6/3, 4/6, 7/6, 1/6, 1/6) sau 2 giờ 41 phút. Cựu vô địch Novak Djokovic (Serbia, 2) cũng chia tay với giải đấu khi bị chấn thương.

Đây được xem là thất bại rất đáng tiếc của tay vợt nước chủ nhà khi anh chơi tương đối tốt trong 3 ván đấu đầu tiên. Tuy nhiên, trong hai ván đấu còn lại Murray dường như đã bị tái phát chấn thương và chơi không còn là chính mình khiến khán giả nhà lo lắng. Thua nhanh hai ván tiếp theo đều với điểm số 1/6 đã khiến tay vợt số 1 thế giới phải chia tay với đấu này. Dù thua, nhưng Murray may mắn vẫn còn giữ được vị trí số 1 thế giới của mình khi các tay vợt có thể giành vị trí này đều đã thất bại.

Trong khi đó với chiến thắng này, Querrey đã có được lần đầu vào đến trận bán kết một giải Grand Slam và cũng được xem là tay vợt “sát thủ” cho nhà vô địch tại đây. Tại mùa giải năm ngoái, chính Querrey cũng là người đã đánh bại Djokovic. Anh cũng trở thành tay vợt người Mỹ đầu tiên vào được bán kết tại đây đầu tiên kể từ khi Andy Roddick làm được vào năm 2009. Đối thủ tiếp theo của Querrey sẽ là Marin Cilic (Croaria, 7), người đã rất chật vật để đánh bại Gilles Muller (Luxembourg, 16) cũng với tỷ số 3-2.

Vận đen vẫn tiếp tục đeo bám Djokovic AFP

Bất ngờ ở vòng đấu này vẫn chưa dừng lại khi một ứng cử viên khác Novak Djokovic (Serbia, 2) cũng đã dính chấn thương khuỷu tay trong trận đấu gặp Tomas Berdych (CH Czech, 11). Chấn thương này khiến Djokovic phải bỏ cuộc khi điểm số đang 7/6, 2/0 nghiêng về Berdych.

Djokovic buồn bã chia sẻ sau trận đấu: “Đây không phải là vai, đó là chấn thương khuỷu tay. Thật không may khi tôi phải kết thúc Wimbledon theo cách này. Tôi đã có thể chơi 30 phút nếu những cơn đau có thể chịu đựng được. Tất cả các phương pháp điều trị và thuốc men đều không thể giúp gì được cho tôi”.

Federer tiếp tục thi đấu với phong độ cao AFP

Thất bại đáng tiếc này khiến Djokovic mất đi cơ hội gặp lại Roger Federer (Thụy Sĩ, 3) ở bán kết. Bởi trong trận tứ kết khác, “tàu tốc hành” đã tiếp tục thi đấu với phong độ rất tuyệt vời để đánh bại Milos Raonic (Canada, 6) với tỷ số 3-0 (6/4, 6/2, 7/6). Federer chính là tay vợt duy nhất còn lại trong nhóm “Big Four” còn sót lại và cũng là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.