World Cup 2018: Brazil là ứng cử viên vô địch số 1

02/12/2017 11:30 GMT+7

Theo hãng thống kê Opta, dựa trên các xác suất tính từ kết quả bốc thăm ở vòng bảng và khả năng đi tiếp sâu vào các vòng knock-out cho thấy, tuyển Brazil có cơ hội cao nhất để lần thứ 6 vô địch World Cup.

Theo đó, Opta dự báo tuyển Brazil nằm ở bảng E với các đối thủ như Thuỵ Sỹ, Costa Rica, Serbia nên khả năng đứng đầu bảng để đi tiếp là không bàn cãi. Brazil cũng có đến 22,5% cơ hội vào đến bán kết và 14,2% đoạt chức vô địch. Tỉ lệ này là cao nhất, trong khi đội đương kim vô địch Đức xếp thứ 2 với tỉ lệ 11,4% cơ hội bảo vệ ngôi vô địch.

Kế đến Argentina (10,9%) và Pháp (10,5%) cũng là 2 đội cùng với Brazil và Đức có tỉ lệ trên 10% cơ hội vô địch World Cup 2018.

Tỉ lệ các đội có khả năng vô địch World Cup theo Opta Chụp màn hình

Trong khi đó, tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 nằm cùng bảng với láng giềng Bồ Đào Nha (vô địch Euro 2016), có 73,6% cơ hội đi tiếp và 9,3% cơ hội vô địch. Những thông số này ở Bồ Đào Nha là 55,6% và 3,3%.

Ở bảng G tuyển Bỉ và Anh có nhiều cơ hội đi tiếp, nhưng khả năng vô địch rất thấp. Bỉ chỉ có 3,8% là đội xếp gần nhất nhóm ứng cử viên hàng đầu là Brazil, Đức, Argentina, Pháp và Tây Ban Nha.

Trong khi đó, tuyển Anh chỉ được đánh giá có 1,9% khả năng vô địch, vào vòng 2 là 53,9%, vào tứ kết là 27,2% và bán kết là 11,2%. Chủ nhà Nga có 1,7% cơ hội nằm trong nhóm 15 đội hàng đầu được đánh giá có cơ hội vô địch. Đáng chú ý, tuyển Nhật Bản xếp thứ 10 với khả năng vô địch 2% trên cả đội Anh khiến không ít người ngạc nhiên.

Ở diễn biến khác, các hãng cá cược lại đánh giá ngược lại chọn Đức mới là ứng viên nặng ký nhất vô địch với tỷ lệ cược 5/1 (đặt 1 ăn 5), kế đến là Pháp và Brazil cùng tỷ lệ 11/2; Argentina và Tây Ban Nha cùng tỷ lệ 8/1; Bỉ là 12/1; Anh 20/1; Bồ Đào Nha 22/1; Croatia 28/1 và chủ nhà Nga là 33/1...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.