World Cup 2018 qua những con số

10/06/2018 19:30 GMT+7

Từ 736 cầu thủ của 32 đội tuyển tham gia vòng chung kết World Cup năm nay cho đến 6 tuyển thủ tuổi teen… Daily Mail giới thiệu ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trong mùa hè này qua những con số biết nói.

Người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới đang đếm ngược đến ngày vòng chung kết World Cup 2018 khởi tranh. Dưới đây là những con số liên quan đến giải đấu được trông đợi trong mùa hè này.
736: Tổng số cầu thủ của 32 đội tuyển đến từ châu Âu (14), Nam Mỹ (5), châu Phi (5), châu Á (4), Bắc và Trung Mỹ (3) và châu Úc (1).
1,557 tỉ bảng Anh: Tổng mức lương cơ bản mà 736 cầu thủ này nhận được trong một năm từ CLB của họ. Như vậy, mức lương bình quân của mỗi cầu thủ tham dự World Cup năm nay là trên 2,1 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, cũng phải nhắc lại rằng mức lương của các cầu thủ có cách biệt rất lớn, từ hàng chục triệu bảng mỗi năm cho những ngôi sao lớn đến chưa đến chục ngàn bảng cho những cầu thủ đang chơi cho những CLB ở những nước “tân binh” trong thế giới bóng đá như Panama.
124: Là số lượng cầu thủ đang khoác áo các CLB ở Anh tham gia World Cup năm nay. Con số này sẽ là 130 nếu tính luôn cả những cầu thủ đang chơi cho Swansea và Cardiff của Xứ Wales. Con số 124 vượt xa số lượng các cầu thủ đang thi đấu cho các CLB ở Tây Ban Nha (78) và Đức (67). Trong số những cầu thủ đang chơi bóng ở Anh và Xứ Wales, có 107 cầu thủ đang chơi ở Giải Ngoại hạng Anh mùa bóng 2017 - 2018, 22 đang chơi ở Giải hạng Nhất và 1 ở League One.
Có 124 cầu thủ dự World Cup 2018 đang thi đấu ở Anh AFP

54: Là số lượng các nước mà các cầu thủ tham gia World Cup năm nay đang có hợp đồng. Tuy nhiên, con số này sẽ tăng lên 55 nếu tính cả Phần Lan, nơi cầu thủ Abdallah Said của Ai Cập đang được cho CLB KuPS mượn. Người hâm mộ bóng đá Phần Lan rất mong muốn Said khi thi đấu tại Nga sẽ được ghi nhận là cầu thủ đầu tiên khoác áo một đội bóng Phần Lan xuất hiện tại World Cup.
8: Là số lượng các đội tuyển từng đăng quang ở 20 kỳ World Cup kể từ năm 1930. Hầu hết là đội tuyển của các nước châu Âu (Đức, Ý, Anh, Pháp, Tây Ban Nha) hoặc Nam Mỹ (Brazil, Argentina, Uruguay).

tin liên quan

Nga chi hơn 14 tỉ USD để tổ chức World Cup 2018

Chi phí tổ chức vòng chung kết World Cup 2018 tại Nga đã vượt quá con số 14 tỉ USD, khiến giải năm nay trở thành kỳ giải tốn kém nhất trong lịch sử các giải đấu bóng đá.

2.926.172: Số lượng vé của 64 trận đấu diễn ra tại 12 sân vận động của 11 thành phố chủ nhà, bao gồm 2.582.231vé cho người hâm mộ; 167.062 vé mời cho tài trợ và các đội bóng; 87.315 vé cho truyền thông; 58.151 vé VIP cho các chính trị gia và các nhân vật cấp cao của FIFA và 31.413 vé “dự phòng”.
19: Độ tuổi của cầu thủ trẻ nhất tham gia World Cup 2018: Daniel Arzani của tuyển Úc, sẽ được 19 tuổi 161 ngày khi giải khởi tranh. Arzani đang chơi cho Melbourne City (Úc) và chỉ mới 1 lần khoác áo đội tuyển, từ băng ghế dự bị trong trận giao hữu hồi đầu tháng này. World Cup 1990 là kỳ giải gần nhất không có cầu thủ dưới 19 tuổi.
6: Là số lượng cầu thủ tuổi teen tham dự World Cup năm nay, tất cả đều trên 19 tuổi. Ngoài Arzani, còn có Kylian Mbappe (Pháp), Achraf Hakimi (Ma rốc), Francis Uzoh (Nigeria), Moussa Wague (Senegal) và Trent Alexander-Arnold (Anh).
45: Là số tuổi của cầu thủ già nhất World Cup năm nay: thủ môn Essam El Hadary của Ai Cập. Sinh tháng 1.1973, Hadary lớn hơn 6 tuổi so với người lớn tuổi thứ nhì của giải là hậu vệ người Mexico Rafael Marquez, 39 tuổi, sinh tháng 2.1979.
Thủ môn Essam El Hadary của Ai Cập là cầu thủ già nhất World Cup 2018 AFP

157: Là số lần khoác áo đội tuyển Ai Cập của El Hadry, giúp anh trở thành người có số lần thi đấu cho đội tuyển nhiều nhất giải. Hadry cũng là 1 trong số 38 cầu thủ của 32 đội tuyển có trên 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Ngược lại, có 9 cầu thủ chưa từng khoác áo đội tuyển lần nào trước khi bước vào vòng chung kết World Cup năm nay, trong đó có 2 cầu thủ Anh là Trent Alexander-Arnold và Nick Pope.
201: Là chiều cao tính bằng cm của cầu thủ cao nhất giải: thủ môn người Croatia Lovre Kalinic. Có 3 cầu thủ thấp nhất giải với chiều cao khiêm tốn 163cm.
99: Là số cân nặng của cầu thủ nặng nhất giải: Roman Torres của Panama. Trong khi đó cầu thủ nhẹ cân nhất là tiền vệ tuyển Nhật Bản Takashi Inui với 59kg.
2,237 tỉ bảng Anh: Là số tiền FIFA sẽ thu được từ việc bán bản quyền truyền hình.
352,5 tỉ rúp: Là số tiền nước chủ nhà chi cho các dự án cơ sở hạ tầng để chuẩn bị cho World Cup, chủ yếu để nâng cấp mạng lưới giao thông.
2.926.172 vé của 64 trận đấu diễn ra tại 12 sân vận động của 11 thành phố chủ nhà được bán ra AFP
16: Là số lượng cầu thủ của CLB Manchester City tham gia World Cup 2018, phá vỡ kỷ lục 15 cầu thủ của Arsenal tại World Cup 2006. Các cầu thủ của Man City có mặt tại Nga mùa hè này sẽ khoác áo đội tuyển các nước Anh (4), Brazil (4), Argentina (2), Bỉ (2), cùng với Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha (mỗi nước 1 cầu thủ).
16: Là số lượng ủy viên Ban chấp hành FIFA trong số 22 người của ban bỏ phiếu từng chọn Nga là nước chủ nhà hồi tháng 12.2010 đã bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá, hoặc bị kết tội tham nhũng, bị bắt giam vì các hành vi phạm pháp. 6 người còn lại thì bị cáo buộc những tội nhẹ hơn.
28.335.840 bảng Anh: Là phần thưởng tiền mặt mà đội vô địch sẽ nhận được. Đội hạng nhì sẽ nhận 20,88 triệu bảng, hạng ba là 17,9 triệu bảng, hạng 4 là 16,4 triệu bảng, các đội vào tứ kết nhận 11,9 triệu bảng/đội, vào vòng 16 đội nhận 9 triệu bảng/đội. Còn đội bị loại sau vòng bảng sẽ nhận được 6 triệu bảng/đội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.