World Cup 2022: AFC kiểm tra sân đấu của đội tuyển Việt Nam trước giờ G

Tây Nguyên
Tây Nguyên
03/06/2021 15:48 GMT+7

Phái đoàn của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn Bóng đá UAE (UAEFA) hôm 2.6 đã đến thăm và kiểm tra sân Zabeel và Al Maktoum ở Dubai trước khi phục vụ các lượt trận bảng G vòng loại World Cup 2022 .

Sân Zabeel (sân nhà của CLB Al Wasl) và sân Al Maktoum (CLB Al Nasr) trước đó đã được chọn đăng cai các trận đấu bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022. Trong đó, đội chủ nhà UAE sẽ đá 4 trận gặp Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam đều trên sân Zabeel (sức chứa hơn 8.400 chỗ ngồi), trong khi các trận còn lại của bảng G được tổ chức tại sân Al Maktoum (sức chứa hơn 15.000 người).

Hai sân tổ chức các trận đấu bảng G đều đạt điều kiện

UAEFA

Theo UAEFA phái đoàn đã kiểm tra địa điểm tập luyện, mặt cỏ, phòng thay đồ, phòng họp báo ở mỗi sân vận động, cabin chính và khán đài (hạng 1, hạng 2), cũng như cổng vào và chỗ ngồi dành riêng cho người hâm mộ của mỗi đội. Ngoài ra, các thành viên AFC còn rà soát các biện pháp phòng ngừa đã được áp dụng để bảo vệ sự an toàn của tất cả những người sẽ có mặt trong các sân vận động.

ĐTVN thực hiện nguyên tắc “bong bóng” khép kín chống Covid-19

Trừ trận gặp chủ nhà UAE vào ngày 15.6 tại sân Zabeel, tuyển Việt Nam sẽ đá 2 trận còn lại gặp Indonesia (7.6) và Malaysia (11.6) trên sân Al Maktoum. Tại VCK Asian Cup 2019, sân Al Maktoum từng ghi dấu lịch sử bóng đá Việt Nam khi thầy trò HLV Park Hang-seo đánh bại Jordan để lần đầu tiên lọt vào tứ kết của giải đấu danh giá nhất châu Á ở cấp đội tuyển.

Tuyển UAE sẽ có nhiều lợi thế khi được cổ vũ bởi nhiều người hâm mộ nhà

UAEFA

Vào lúc 23 giờ 45 tối nay (3.6, giờ VN), sân Zabeel sẽ tổ chức trận UAE gặp Malaysia, còn Indonesia đụng độ Thái Lan tại Al Maktoum. Trong ngày 3.6, UAEFA đã kêu gọi người hâm mộ đến sân để cổ vũ cho các đội tuyển. Trước đó, UAEFA với sự phối hợp Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp, khủng hoảng và thiên tai quốc gia và Đội phụ trách thảm họa và khủng hoảng ở Dubai đã được cho phép người hâm mộ tham dự các trận đấu bảng G trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022/VCK Asian Cup 2023 tổ chức tại 2 sân nói trên từ ngày 3 đến ngày 15.6, với tỉ lệ khán giả 30% sức chứa của mỗi sân.
UAEFA cho biết bất kỳ ai có đủ điều kiện đều có thể tham dự như tiêm phòng Covid-19, có xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ trước trận đấu…, đồng thời tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng ngừa lây lan dịch như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và các biện pháp khác. Đây được xem là một lợi thế của đội tuyển UAE khi họ chắc chắn sẽ nhận được sự cổ vũ lớn từ CĐV nhà để tạo động lực hướng đến mục tiêu thắng 4 trận còn lại để đoạt vé đi tiếp ở bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.