World Cup 2022: Nhiệm vụ cứu chuộc lịch sử đen tối của đội tuyển Malaysia trước UAE

Tây Nguyên
Tây Nguyên
03/06/2021 08:30 GMT+7

Sau gần 6 năm, đội tuyển Malaysia mới trở lại mảnh đất từng ghi dấu lịch sử đen tối của bóng đá nước này khi thua đậm 0-10 trước chủ nhà UAE vào tháng 9.2015 thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2018.

Lần này, đội hình do HLV Tan Cheng Hoe dẫn dắt trở lại với một sức mạnh khác mang theo sứ mệnh chuộc lỗi khi đối đầu với UAE tại sân Zabeel (Dubai) diễn ra lúc 23 giờ 45 tối nay (3.6, theo giờ VN) trong khuôn khổ bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022/VCK Asian Cup 2023. Trận lượt về ở bảng G chứng kiến Malaysia đi trở lại UAE lần đầu tiên kể từ khi bị “làm nhục” khi thủng lưới 10 bàn không gỡ tại sân Mohamed Zayed (Abu Dhabi) cách đây 6 năm. Đó là thất bại đậm nhất trong lịch sử của đội tuyển Malaysia và khiến HLV Dollah Salleh từ chức.

HLV Cheng Hoe dặn dò các học trò rất kỹ trước trận đấu với UAE

FAM

Tuy nhiên, theo hãng tin Bernama của Malaysia, điều ngược lại có thể xảy ra ở cuộc đối đầu lần này khi đội tuyển quốc gia trải qua một cuộc cải tổ lực lượng, trong đó có sự hiện diện của các cầu thủ mang dòng máu lai và nhập tịch, dù trên bảng xếp hạng FIFA rõ ràng có khoảng cách lớn giữa Malaysia (xếp thứ 153) và UAE (73).
Thành tích đối đầu cũng không có lợi cho đội tuyển Malaysia trong 14 lần gặp nhau kể từ năm 1980, khi họ chỉ thắng 2 trận, thua 11 lần, trong đó trận thua gần nhất là ở lượt đi bảng G trên sân nhà Bukit Jalil vào tháng 9.2019. Theo nhận định của báo giới địa phương, trên lý thuyết, rõ ràng lợi thế đang thuộc về UAE nhưng nó có thể là một cơ duyên để các cầu thủ quốc gia kết thúc chuỗi thất bại của Malaysia trước đối thủ này kể từ lần cuối cùng đánh bại đội bóng Tây Á với tỷ số 2-1 tại giải Pestabola Merdeka 1982.

Bóng đá Malaysia vẫn chưa quên thất bại 0-10 trên đất UAE cách đây 6 năm

CHỤP MÀN HÌNH

Sau một thời gian dài nghỉ sau đại dịch Covid-19, đội tuyển Malaysia có vẻ mạnh hơn với sự hiện diện của các cầu thủ nhập tịch, trong đó mới nhất là Liridon Krasniqi (người Kosovo) và Guilherme De Paula (Brazil) hiện diện trong danh sách của HLV Cheng Hoe ở UAE lần này. Ngoài ra, đội bóng này cũng có một “vũ khí” mới sau khi hậu vệ người Bỉ gốc Malaysia – Dion Johan Cools (24 tuổi) vừa gia nhập đội và hứa hẹn sẽ ra mắt ở trận đụng độ UAE.
Sự hiện diện của Cools ở hàng phòng ngự cùng với Matthew Davis, Mohd Aidil Zafuan Abd Radzak và Corbin Ong đã củng cố khả năng phòng thủ nhằm hạn chế mối đe dọa từ hàng công của UAE do tiền đạo số 1 Ali Mabkhout dẫn đầu. Chân sút này đã ghi cú đúp giúp UAE đánh bại Malaysia ở Bukit Jalil gần 2 năm trước. Tiền đạo 30 tuổi này từng “nổ súng” làm hoen ố hình ảnh của đội tuyển Malaysia đội tuyển quốc gia trong trận thua 0-10, và đều ghi hattrick trong 2 trận giao hữu UAE thắng Ấn Độ 6-0 và Jordan 5-1 vừa qua.
UAE khao khát được tham dự VCK World Cup 2022 và VCK Asian Cup 2023 nên đã chuẩn bị tỉ mỉ sau khi tái bổ nhiệm HLV Hà Lan Bert van Marwijk vào cuối năm ngoái.

Đội tuyển UAE quyết tâm khởi hành suôn sẻ

UAEFA

Theo báo giới Malaysia, với 9 điểm và đứng nhì bảng G, nếu giành 3 điểm thành công trước UAE sẽ mở ra cơ hội lớn cho thầy trò HLV Cheng Hoe hy vọng giành được tấm vé đi tiếp, đồng thời gây áp lực lên đội đầu bảng Việt Nam (11 điểm) và ảnh hưởng nặng đến tham vọng của UAE (6 điểm, đá ít hơn 1 trận).
Tuy nhiên, mọi chuyện không như mơ khi đội tuyển Malaysia có màn khởi động thất vong sau 2 thất bại giao hữu với Kuwait (1-4) và Bahrain (0-2). Đối với nhân vật chính của đội là Cheng Hoe thì ông cần phải “động não” đọc ý đồ chiến thuật và kế hoạch của HLV Marwijk. Dưới thời của nhà cầm quân người Hà Lan, đội tuyển UAE có thành tích không quá tệ khi thắng 7 và 1 hoà trong 12 trận. Nhà cầm quân 69 tuổi này là một HLV giàu kinh nghiệm, có thành tích cao và danh tiếng khi dẫn dắt Hà Lan đến trận chung kết World Cup 2010 trước khi thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.