World Cup 2022: Qatar tuyên bố các sân sẽ phủ kín khán giả bất chấp Covid-19

Tây Nguyên
Tây Nguyên
09/02/2021 09:16 GMT+7

Ban tổ chức VCK World Cup 2022 của Qatar khẳng định rằng, các trận đấu sẽ được tổ chức tại các sân vận động hoạt động hết 100% công suất ngay cả khi cuộc chiến toàn cầu chống lại đại dịch Covid-19 đang diễn ra.

Tại Tokyo, các nhà tổ chức Olympic được lên lịch lại năm nay đã khẳng định sự kiện này sẽ được tiến hành, nhưng các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm đặt câu hỏi về sự an toàn của việc đăng cai tổ chức trước khi dịch Covid-19 bị đánh bại hoàn toàn. Nếu Olympic thất bại, VCK World Cup 2022 tại Qatar - lần đầu tiên được tổ chức ở Trung Đông, sẽ là sự kiện thể thao toàn cầu lớn tiếp theo phải đối mặt với sự giám sát của chiến lược phòng chống dịch Covid-19 và các kế hoạch an toàn.

Khalifa International, một trong những sân đã hoàn thành để chuẩn bị đăng cai World Cup 2022

REUTERS

Yasir al-Jamal, Chủ tịch Văn phòng điều hành của Ủy ban tối cao Qatar phụ trách tổ chức World Cup 2022 nói với AFP hôm 7.2: “Qatar bắt đầu tính vấn đề này dần dần bằng cách tổ chức các trận đấu cho AFC Champions League mà không có người hâm mộ. Sau đó vào tháng 12, sức chứa đã được nâng lên 30%, tiếp theo là Club World Cup với tỉ lệ tương tự... sau đó đến World Cup 2022 với số lượng khán giả là 100%".
Qatar hiện đang tổ chức Club World Cup khi quốc gia này chứng kiến sự gia tăng đột biến các trường hợp nhiễm Covid-19. Chính quyền địa phương đã thực hiện một loạt các biện pháp bao gồm cả cấm người hâm mộ đi du lịch từ nước ngoài. Theo dữ liệu chính thức từ Bộ Y tế Qatar, số ca mắc mới trong tuần qua tại nước này đã tăng 1/5 so với tuần trước, trong khi số ca nhập viện do Covid-19 tăng 85% trong tháng qua.
Ông Jamal nói: “Rất tin tưởng vào các biện pháp được thực hiện trong các sân vận động và mạng lưới tàu điện ngầm cũng như các phương tiện ra vào để bảo vệ sự an toàn của mọi người”.

Olympic năm nay tại Nhật Bản nhiều khả năng không có khán giả tại địa điểm thi đấu

AFP

Qatar đã chính thức cắt giảm sức chứa tối đa cho phép tại các sân bóng đá ngoài trời xuống 20% trước giải Club World Cup năm nay nhưng giải đấu được phép tiếp tục với tối đa 30% người tham dự. “Chúng tôi đã đưa ra một số biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng 30% là phù hợp. Các trận đấu đang được diễn ra tại hai sân vận động cũng sẽ tổ chức các trận đấu ở World Cup vào năm sau”, ông Jamal cho biết.
Qatar cho đến nay đã khánh thành 3 sân mới và mở một địa điểm đã được tân trang lại, trong khi còn 4 sân chưa được hoàn thành. Hai trong số các sân vận động chưa mở cửa, Al Thumama và Ras Abu Abboud, có thể được sử dụng cho giải 22-nation Arab Cup vào tháng 12, theo ông Jamal. Quan chức này nói thêm rằng: "Đó là tùy thuộc vào FIFA, nhưng chúng tôi hy vọng rằng Arab Cup sẽ là một cơ hội vàng để thử nghiệm hai sân". Ông Jamal phủ nhận thông tin một số dự án sân vận động đã bị trì hoãn do đại dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.