World Cup 2022: Tân HLV Pinto hé lộ chiến lược giúp UAE lấy lại uy danh

Tây Nguyên
Tây Nguyên
15/07/2020 20:52 GMT+7

HLV Luis Pinto cho biết rất háo hức bắt đầu nhiệm vụ với tuyển UAE và sẵn sàng chiến lược đưa đội bóng Tây Á lấy lại uy danh ở bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 .

Chiến lược gia 67 tuổi người Colombia cho hay đã sẵn sàng đến UAE vào ngày 19.7 để bắt đầu công việc. Theo đó, HLV Pinto sẽ tham khảo với Liên đoàn Bóng đá UAE (UAEFA) để hướng đến việc gút danh sách sơ bộ 36 cầu thủ xuống còn 24 hoặc 25 tuyển thủ cho đợt tập huấn tại Áo dự kiến vào tháng 8 tới, chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2022/VCK Asian Cup 2023.

Tuyển UAE sẽ có chuyến tập huấn ở Áo trong 3 tuần

ĐỘC LẬP

Ông Pinto nói với tờ El Tiempo của Colombia sẽ thực hiện một thử thách mới bằng cách chấp nhận nhiệm vụ dẫn dắt tuyển UAE, đồng thời nhấn mạnh rằng ông hy vọng sẽ dẫn dắt đội này đến VCK World Cup 2022 như từng làm nên kỳ tích đưa Costa Rica lọt vào tứ kết ngày hội bóng đá thế giới năm 2014 tại Brazil. Theo nhà cầm quân này, ông dự kiến đi trên một chiếc máy bay chuyên dụng của Bộ Thể thao Colombia bao gồm 200 vận động viên Colombia vào ngày 19.7 tới Madrid (Tây Ban Nha), trước khi đáp tới Dubai (UAE).
"Tôi thích thử thách và tôi hy vọng sẽ làm được một công việc tuyệt vời với đội UAE, đặc biệt là vì đội tuyển này đã không tham dự World Cup trong một thời gian dài và chúng tôi hy vọng rằng đội sẽ trở lại hàng ngũ những đội bóng hàng đầu thế giới một lần nữa”, HLV Pinto chia sẻ.
Chiến lược gia này nói thêm: “Chúng tôi sẽ làm việc để xây dựng một đội bóng tốt, và động lực giúp tôi là liên đoàn bóng đá nước này có tham vọng và khao khát lớn để đạt được thành tích cho bóng đá UAE. Tôi thấy rằng sẽ không có khó khăn gì về một thử thách mới bên ngoài bóng đá châu Mỹ”.

Chân sút người Argentina, Sebastian Tigali, vừa nhập tịch có thể sẽ là "con bài" quan trọng trong chiến thuật của HLV Pinto

CHỤP MÀN HÌNH

Ông Pinto chỉ ra rằng UAEFA đã vạch ra một kế hoạch chi tiết để bắt đầu thực hiện giấc mơ vượt qua vòng loại World Cup 2022: “Một chương trình tốt đã được đưa ra để chuẩn bị cho đội tuyển tham dự vòng loại World Cup 2022 và Asian Cup 2023, như một danh sách sơ bộ gồm 36 cầu thủ đã được chọn sau khi chúng tôi phân tích một số video. Điều này sẽ được xem xét sau khi tôi chứng kiến màn thể hiện của các cầu thủ trong các buổi thi đấu hoặc tập. Điều thu hút sự chú ý của tôi là danh sách có một cầu thủ mà tôi biết là Sebastian Tigali, người trước đây đã chơi trong CLB Caldas của Colombia vào năm 2010, trước khi chơi ở UAE trong 7 năm và đang trong quá trình chuyển đến CLB Al-Nasr".
Tiền đạo người Argentina, Sebastian Tigali (người vừa được nhập tịch UAE) có thể là một “con bài” quan trọng của HLV Pinto nhờ kinh nghiệm và tài săn bàn đáng nể. Chân sút 35 tuổi này đang giữ kỷ lục ghi bàn ở giải hàng đầu UAE với 158 lần lập công trong 173 trận. Trong danh sách sơ bộ, HLV Pinto còn để mắt đến cặp tiền vệ người Brazil nhập tịch là Fabio de Lima (27 tuổi) và Caio Canedo (29 tuổi).
Đánh giá về sức mạnh của tuyển UAE, HLV Pinto cho biết: “Tôi đã đánh giá nhiều khía cạnh của tuyển UAE sau khi xem bốn trận đấu được ghi lại. Qua đó, tôi được dễ dàng trong việc phân tích các chiến lược khác nhau để áp dụng chiến thuật chơi phù hợp các cầu thủ liên quan đến các yếu tố thể trạng, thể lực và tuổi tác của mỗi người”.

UAE (áo trắng) quyết "báo thù" Việt Nam ở trận lượt về

ĐỘC LẬP

HLV người Colombia tuyên bố ông sẽ đưa ra những chiến lược trong chuyến tập huấn ở Áo để giúp UAE lấy lại sức mạnh, gần nhất là đoạt vé đi tiếp ở bảng G, nới mà tuyển Việt Nam đang dẫn đầu. Vị HLV này nói: “Sẽ có một cuộc họp mặt ngắn cho đội tuyển quốc gia trong tháng này sau khi tôi đến, trước khi giai đoạn chuẩn bị bắt đầu bằng việc đi đến Áo trong ba tuần, bắt đầu từ 1.8. Đây sẽ là đợt ra soát để giảm số lượng cầu thủ từ 36 xuống còn 24 hoặc 25. Những cái tên khác cũng sẽ có trong danh sách của nhân viên kỹ thuật trong giai đoạn tới khi chúng tôi trở lại UAE để chơi hai trận giao hữu với Jordan và Tajikistan vào ngày 4 và 8.9”.
Hiện tại, UAE (6 điểm) đang đứng vị trí thứ 4 bảng G sau Việt Nam (11 điểm), Malaysia (9 điểm) và Thái Lan (8 điểm). Tuy nhiên, đội bóng Tây Á lại đang có một số lợi thế khi chơi ít hơn 1 trận và được thi đấu 3 trong 4 trận còn lại trên sân nhà. Theo lịch, UAE sẽ đối mặt với Malaysia trên sân nhà vào ngày 8.10, trước khi hành quân đến Indonesia 5 ngày sau đó. Đội bóng Tây Á sẽ khép lại vòng loại thứ hai với 2 trận đấu mang tính quyết định gặp Thái Lan và Việt Nam vào ngày 12 và 17.11.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.