World Cup 2022: Tuyển Malaysia được ‘gỡ nút thắt’ hướng đến cuộc đấu với Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
05/08/2020 08:15 GMT+7

Sau khi AFF Cup 2020 hoãn, HLV Tan Cheng Hoe của tuyển Malaysia vừa nhận thêm tin vui trong kế hoạch chuẩn bị cho cuộc tranh vé đi tiếp ở bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 /VCK Asian Cup 2022.

Hãng tin Bernama dẫn tuyên bố của Giám đốc điều hành các giải đấu của Malaysia (MFL), Ghani Hassan cho biết tất cả CLB nước này được phép tổ chức các trận giao hữu giữa họ sau cánh cửa đóng kín từ ngày 4.8. Ông này nói rằng những trận đấu khởi động này sẽ hữu ích cho các CLB thuộc 2 giải hàng đầu nhằm chuẩn bị cho việc nối lại ngày 26.8 kể từ bị đình chỉ từ ngày 16.3 do đại dịch Covid-19. Trong đó, động thái này được đánh giá rất quan trọng để giúp tuyển Malaysia chuẩn bị cho cuộc tranh vé ở bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022.

HLV Tan Cheng Hoe vừa thở phào nhẹ nhõm khi các CLB trong nước được thi đấu giao hữu

ĐỘC LẬP

Theo MFL, sau khi các cầu thủ được trở lại tập luyện từ ngày 15 - 28.7, các CLB sẽ được phép đá giao hữu với nhau miễn là tuân thủ các giao thức nghiêm ngặt của giải đấu và Bộ Y tế Malaysia, đồng thời đảm bảo không có trường hợp lây nhiễm Covid-19 nào trước đó.
“Cầu thủ và các đội được phép thi đấu phải trải qua quá trình xét nghiệm Covid-19. Chúng tôi không cho phép các đội bên ngoài không trải qua các bài kiểm tra sàng lọc để thi đấu hoặc tổ chức các trận đấu giao hữu. Cho đến nay, không có trường hợp nào liên quan đến cầu thủ hoặc các đội sau các đợt kiểm tra", ông Ghani Hassan nói khi gặp các phóng viên.
Theo báo giới địa phương, đây là thông tin mà HLV Cheng Hoe chờ đợi nhất khi lo ngại các tuyển thủ sẽ không có thể trạng và cảm giác bóng tốt nhất vì thiếu các trận đấu cạnh tranh thực sự. Trước đó, với việc gần như tất cả các tuyển thủ đều thi đấu ở giải hàng đầu quốc gia, nhà cầm quân này thực sự đau đầu trong việc chọn lựa các cầu thủ tốt nhất do các giải đấu đến cuối tháng 8 mới có thể trở lại. Thế nhưng, việc các giải đấu trong nước của Malaysia được nối lại hay không vẫn phụ thuộc tình hình dịch bệnh.

Malaysia (áo vàng) dốc toàn lực cho cuộc tranh vé với Việt Nam ở bảng G

ĐỘC LẬP

Cuối tuần trước, sau khi AFF Cup 2020 bị hoãn, LĐBĐ Malaysia (FAM) cũng tỏ ra phấn khởi khi tuyển quốc gia có thể tập trung toàn lực cho 2 trận quyết định việc tranh vé ở bảng G gặp chủ nhà UAE (8.10), Việt Nam (13.10 - sân nhà), trước khi hành quân đến Thái Lan vào ngày 17.11.
Hiện tại, Malaysia (9 điểm) đang đứng thứ hai bảng G vòng loại World Cup 2022 sau Việt Nam (11 điểm), xếp trên Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm, thi đấu ít hơn 1 trận) và Indonesia (0 điểm). Theo kế hoạch của FAM, tuyển Malaysia dự kiến sẽ tập trung vào ngày 24.9 và được lên lịch chơi 2 trận giao hữu với Bahrain (2.10) và Kuwait (tháng 11) để giúp cầu thủ rà soát thể lực, triển khai chiến thuật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.