World Cup 2022: Tuyển Việt Nam chờ tin vui từ trận ‘đặc cách’ của Qatar

Tây Nguyên
Tây Nguyên
12/11/2020 11:21 GMT+7

Mặc dù vừa ấn định lịch thi đấu vòng loại thứ 2 World Cup 2022 /VCK Asian Cup 2023 trong năm 2021 nhưng trận đấu ở bảng E giữa Qatar và Bangladesh được ‘đặc cách’ đá vào tháng 12 năm nay. Đây là trận đấu nhận sự quan tâm khi sẽ mở thêm cơ hội cho nhiều đội tuyển đang tranh vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3, trong đó có Việt Nam.

Trước đó, do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã 2 lần hoãn các loạt trận cuối vòng loại thứ hai World Cup 2022/VCK Asian Cup 2023 diễn ra trong năm 2020. Hôm 11.11, sau một cuộc họp, AFC đã thống nhất chuyển các loạt trận trên sang tháng 3 và tháng 6.2021. Tuy nhiên, AFC cho phép trận Qatar đón tiếp Bangladesh ở bảng E diễn ra vào ngày 4.12 năm nay trên sân Jassim Bin Hamad (Doha).
Đây là trận duy nhất của vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á được diễn ra trong năm nay. Do không nằm trong lịch thi đấu quốc tế của FIFA, nên các CLB không có nghĩa vụ nhả cầu thủ của họ cho tuyển Qatar và Bangladesh dự trận đấu trên. Tuy nhiên, cả hai đội tuyển đều có rất nhiều cầu thủ ở các giải đấu quốc nội nên không ảnh hưởng lớn đến lực lượng.

Qatar (phải) nhiều khả năng giành trọn 3 điểm trước Bangladesh

AFC

Qatar đã tự động có suất tham dự VCK World Cup 2022 với tư cách chủ nhà, nên đội bóng của HLV Felix Sanchez đang quyết tâm giành một suất tại VCK Asian Cup 2023, nơi họ sẽ đặt mục tiêu bảo vệ danh hiệu đã giành được vào năm 2019. Nếu Qatar đánh bại Bangladesh sẽ mở ra cơ hội đoạt vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cho tuyển Việt Nam. Với 13 điểm sau 5 trận, Qatar đang là đội dẫn đầu bảng E, trong khi Bangladesh đứng cuối bảng với chỉ 1 điểm. Ở lượt đi tại Dhaka, Qatar đã đánh bại Bangladesh với tỷ số 2-0, nên nhiều khả năng lặp lại chiến thắng trên sân nhà.
Nếu Qatar giành 3 điểm trước Bangladesh, họ sẽ có 15 điểm, tạm gia tăng cách biệt với đội nhì bảng Oman (12 điểm) và gần như đoạt một vé dự VCK Asian Cup 2023 với tư cách là đội đầu bảng hoặc nằm trong nhóm 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.
Theo quy định, 8 đội đứng đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp vào vòng loại thứ ba, đồng nghĩa đoạt vé dự VCK Asian Cup 2023. Vì vậy, nếu Qatar vẫn đứng đầu bảng E (hoặc trong nhóm 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất), đội đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ đoạt vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Điều này sẽ mở thêm cơ hội cho Việt Nam trong trường hợp thầy trò HLV Park Hang-seo đứng nhì bảng G.

Nếu có kết quả tốt trước chủ nhà Malaysia, tuyển Việt Nam (áo đỏ) tràn trề cơ hội giữ ngôi đầu bảng G

ĐỘC LẬP

Hiện tại, tuyển Việt Nam đang bất bại ở 5 lượt đấu để tiếp tục đứng đầu bảng G với 11 điểm, kế đến là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm, thi đấu ít hơn 1 trận) và Indonesia (0 điểm). Nếu muốn giữ ngôi đầu bảng để đoạt vé chính thức vào vòng loại thứ ba, đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ gặp thách thức rất lớn ở 3 trận còn lại trong năm tới.
Ngoài khả năng có thể kiếm 3 điểm trong trận đón tiếp Indonesia trên sân nhà (dự kiến ngày 7.6.2021), mấu chốt quyết định cho hy vọng giữ ngôi đầu bảng G của Việt Nam sẽ nằm ở 2 chuyến khách trên sân Malaysia (30.3.2021) và UAE (15.6.2021). Tuy nhiên, với những lợi thế giữa đại dịch Covid-19 so với các đối thủ nhờ các giải quốc nội được nối lại, các học trò của ông Park Hang-seo có quyền mơ đến những kết quả thuận lợi đủ để khép lại vòng loại thứ hai World Cup 2022 ở ngôi đầu bảng G.
Thành tích của các đội nhì bảng tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.