World Cup 2022: UAE xin lỗi vì mở nhầm quốc ca, Indonesia vẫn 'méc' AFC

Tây Nguyên
Tây Nguyên
12/06/2021 22:16 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá UAE (UAEFA) vừa gửi lời xin lỗi đến Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) vì mở nhầm quốc ca trước trận đấu giữa 2 đội ở bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 hôm 11.6.

PSSI trước đó đã có phản ánh với phía UAEFA về việc BTC sân Zabeel mở nhầm bài quốc ca Indonesia được thay bằng quốc ca của Malaysia, Negaraku. Sự nhầm lẫn này làm các cầu thủ tuyển Indonesia bối rối khi chuẩn bị hát bài quốc ca “Indonesia Raya” vì quốc ca của một quốc gia khác vang lên thay thế.
Đã có sự phản đối của các cầu thủ, quan chức và thành viên đội tuyển Indonesia trước khi thành viên BTC sân phát hiện và lập tức thay nó bằng bài quốc ca chính xác. Điều đáng nói là Indonesia và Malaysia luôn xem nhau là kình địch trong bóng đá khu vực Đông Nam Á.

Tuyển Indonesia (áo đỏ) không thể ngăn cản sức mạnh của UAE

PSSI

“UAE đã xin lỗi về sự cố này. UAE vừa gửi một lá thư xin lỗi tới PSSI”, Tổng thư ký của PSSI, Yunus Nusi, xác nhận với báo giới Indonesia ngày 12.6. Mặc dù đã nhận lời xin lỗi nhưng PSSI vẫn báo cáo sự việc này với AFC về sự cố với hy vọng điều này sẽ không xảy ra một lần nữa.

Bảng xếp hạng bảng G

CHỤP MÀN HÌNH

Ở trận này, đội tuyển Indonesia đã thua đậm 0-5 trước chủ nhà UAE và kết thúc vòng loại thứ 2 World Cup 2022 ở vị trí cuối bảng G với vỏn vẹn 1 điểm. Trong khi đó, với trận thắng thứ 3 liên tiếp và ghi 12 bàn thắng, UAE (15 điểm) sẽ thách thức ngôi đầu bảng của Việt Nam khi 2 đội đụng độ nhau ở lượt cuối vào ngày 15.6.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.